Xem xét xây đường dọc kênh Tham Lương (TP.HCM)

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/11/2016 21:13 GMT+7

Xây cống điều tiết nước có van đóng mở tự động dọc kênh Tham Lương, quận Gò Vấp, TP.HCM. (Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)

VTV.vn - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa kiến nghị UBND thành phố xem xét phê duyệt dự án xây đường dọc kênh Tham Lương.

Dự án xây dựng đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật hai bên bờ kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (gọi tắt là dự án xây đường dọc kênh Tham Lương) có chiều dài mỗi bên hơn 31km, chạy qua địa bàn 7 quận, huyện. Theo đó, tuyến đường dọc kênh Tham Lương dài 63km, điểm đầu là rạch Nước Lên (sông Chợ Đệm), điểm cuối là cửa sông Vàm Thuật - Sài Gòn. Mỗi trục đường có 4 làn xe, lề đường rộng 8m.

Dự án được thực hiện từ năm 2017 - 2019 với tổng kinh phí đầu tư trên 3.400 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư tự huy động vốn và UBND TP.HCM sẽ thanh toán bằng quỹ đất. Dự án cũng tạo sự đồng bộ với dự án cải tạo xây kè và nạo vét tuyến kênh này do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước