Xu hướng phát triển sách điện tử tại Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 14:43 GMT+7

VTV.vn - Các nhà xuất bản và nhà sách đã chuyển hướng phát triển sách điện tử để có thể khai thác được thị trường màu mỡ với hơn 55 triệu người dùng Internet tại Việt Nam hiện nay.

Với thời đại công nghệ phát triển nhanh như hiện nay, thói quen đọc sách cũng đã có sự thay đổi, đặc biệt là khi điện thoại thông minh đã trở nên quá phổ biến. Nắm bắt được xu hướng này, các nhà xuất bản và nhà sách đã chuyển hướng phát triển sách điện tử để có thể khai thác được thị trường màu mỡ với hơn 55 triệu người dùng Internet tại Việt Nam hiện nay.

Để không trôi xa khỏi xu hướng đọc sách điện tử của độc giả, các nhà xuất bản đã chủ động xây dựng những tủ sách điện tử bằng việc mua bản quyền phát hành và số hóa các đầu sách. AlphaBooks bắt đầu công việc này từ năm 2011. Đến nay, tủ sách điện tử của đơn vị này là khoảng 1.000 đầu sách.

Thống kê từ Waka - một trong những trang bán hàng sách điện tử lớn nhất Việt Nam - cho biết: số lượng độc giả mua sách điện tử qua trang này đã tăng từ 500.000 người năm 2014 đến 3,2 triệu độc giả quý 1 năm nay với thời gian đọc sách trung bình là khoảng 10 giờ mỗi tháng. Thời gian đợi của độc giả kể từ lúc cuốn sách được ra mắt đến khi quyết định chi tiền mua là 36 ngày. Tuy con số này vẫn còn một khoảng cách lớn so với trung bình các nước phát triển nhưng cũng cho thấy thói quen đọc và mức độ tin tưởng dành cho ebook của độc giả đang thay đổi tích cực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước