Xu hướng trở về quê lập nghiệp

Dương Hương, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 24/05/2017 19:23 GMT+7

VTV.vn - Huyện Thiệu Hóa từng có tới 70% số hộ bỏ làng đi làm ăn xa. Song những năm gần đây, có rất nhiều người đã quay trở lại, quyết tâm lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương.

Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa từng có tới 70% số hộ bỏ làng đi làm ăn xa. Tuy nhiên, những năm gần đây, có rất nhiều người đã quay trở lại, quyết tâm lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Hiểu và tận dụng tốt những điều kiện của địa phương, cùng với nỗ lực vượt khó, nhiều người quay về quê lập nghiệp đã dần dần ổn định cuộc sống.

Trong số đó, có anh Lê Hữu Khắc. Sau 3 năm về quê, anh đã mua được ô tô chở khách và mở dịch vụ xát thóc, bán ga. Xã còn cho anh thuê trên 2.000 m2 đất lập trang trại nuôi cá, nuôi lợn và bảo lãnh cho anh vay hơn 60 triệu đồng. Anh khẳng định không bao giờ còn muốn xa quê.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước