Xử lý cán bộ về hưu: Không phải sai phạm rồi nghỉ hưu là "hạ cánh an toàn"

VTV News-Thứ tư, ngày 16/11/2016 17:36 GMT+7

VTV.vn - Đây là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày trước Quốc hội về vấn đề xử lý sai phạm của cán bộ hưu trí qua vụ việc của ông Vũ Huy Hoàng.

Trong phiên chất vấn Quốc hội chiều nay (16/11), đại biểu Hoàng Thanh Tùng (tỉnh Sóc Trăng) đã đặt vấn đề về xử lý trách nhiệm đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Vừa qua, Ủy ban kiểm tra trung ương và Ban cán sự đảng đã xem xét khuyết điểm của ông Vũ Huy Hoàng gây hậu quả nghiêm trọng và đưa ra quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cách chức Bí thư ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016.

Theo đó, đại biểu Hoàng Thanh Tùng đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đưa ra quan điểm về hình thức xử lý đối với ông Vũ Huy Hoàng về mặt Nhà nước để đảm bảo kịp thời, nghiêm minh quy định của Đảng và Nhà nước.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhận định, đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ nên Bộ Nội vụ sẽ tham gia tham mưu các biện pháp xử lý hành chính: "Liên quan tới trách nhiệm về mặt nhà nước, Ban Bí thư giao cho ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Quốc hội và các cơ quan chuyên môn, xem xét xử lý về mặt xử lý hành chính tương ứng, kịp thời theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Đây là vấn đề khó, chưa từng có trong tiền lệ, chưa có hành làng pháp lý để xử lý. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tham mưu các biện pháp xử lý hành chính".

Xử lý cán bộ về hưu: Không phải sai phạm rồi nghỉ hưu là hạ cánh an toàn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 16/11

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh quan điểm về việc xử lý các cán bộ về hưu qua vụ việc của ông Vũ Huy Hoàng: "Việc xử lý này chứng tỏ được quyết tâm chính trị là đối với những người đang công tác và nghỉ hưu sai phạm, chúng ta sẽ có hình thức xử lý, chứ không phải là sai phạm rồi nghỉ hưu là hạ cánh an toàn. Nguyên tắc đó để cảnh báo các đồng chí còn đang tại chức là khi chúng ta thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình thì phải làm hết trách nhiệm của mình, không phải nghỉ hưu là hết trách nhiệm đối với Đảng và Nhà nước".

Cũng trong phiên chất vấn, đại biểu Hoàng Thanh Tùng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi luật cán bộ công chức và các văn bản để đảm bảo cơ sở pháp lý để giải quyết các vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự, kể cả khi công chức đã nghỉ hưu hoặc ra khỏi bộ máy nhà nước.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã trả lời vấn đề này như sau: "Về cơ sở pháp lý để xử lý sai phạm của cán bộ hưu trí, Bộ Nội vụ đang chuẩn bị tổng kết 10 năm luật cán bộ công chức, sửa đổi để luật cán bộ công chức. Cán bộ về hưu là phải có trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trên cơ sở đó, khi chúng ta chưa sửa đổi được luật cán bộ công chức, viên chức thì chúng ta cũng phải có văn bản quy định phù hợp để xử lý trước mắt những cán bộ vi phạm đã nghỉ hưu. Chúng tôi sẽ phối hợp rất chặt chẽ với đoàn công tác tham mưu của Đảng, Chính phủ và Ban Thường vụ Quốc hội để thảo luận về hình thức xử lý".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước