Xử lý vốn vay đóng tàu theo Nghị định 67

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/12/2018 15:33 GMT+7

VTV.vn - Các tỉnh Phú Yên và Bình Định đang kiểm tra lại hiệu quả của các tàu cá, được vay vốn theo Nghị định 67, từ đó để đề xuất phương án xử lý vốn vay.

Bình Định là nơi tỷ lệ giải ngân vốn vay cho ngư dân đóng tàu theo Nghị định 67 cao nhất miền Trung. Tình trạng nợ quá hạn tại đây vẫn tiếp tục gia tăng. Hết tháng 11 vừa qua, các ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng cho vay đóng mới hơn 60 tàu. Số tiền đã giải ngân hơn 920 tỷ đồng. Trong số này, hiện có đến hơn 2/3 đang nợ quá hạn. Theo Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân nợ quá hạn gia tăng tại Bình Định là do tàu đánh bắt không hiệu quả và bị hư hỏng nên nằm bờ kéo dài.

Còn tại Phú Yên, tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 chiếm gần 80% dư nợ cho vay. Nguyên nhân nợ là do các chủ tàu vay vốn theo hình thức đơn lẻ. Ngân hàng gần như không thể quản lý được dòng tiền bán hàng của ngư dân sau mỗi chuyến biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước