Tránh “đem con bỏ chợ” đối với xuất khẩu lao động: Cách nào?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/06/2018 06:08 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu lao động tạo nguồn thu không nhỏ nhưng hiểm nguy với người lao động đang ngày càng lớn hơn. Làm sao tránh tình trạng “đem con bỏ chợ” với người lao động?

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung là vị tư lệnh ngành thứ ba đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, tuy nhiên đây là lần đầu tiên ông Đào Ngọc Dung lên vị trí "nóng". Trong nhiều vấn đề chất vấn ngày 5/6 như xâm hại trẻ em, chất lượng đào tạo nghề, nội dung về xuất khẩu lao động chiếm thời lượng lớn. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của cử tri về lĩnh vực này.

Để hiểu rõ hơn về hai mặt sáng tối của vấn đề này, ông Tống Hải Nam – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH và ông Bùi Kim Sơn – Giám đốc Công ty Xuất khẩu Lao động HAOI, trường Đại học Công nghiệp Việt Nam có mặt tại trường quay Vấn đề hôm nay ngày 5/6 sẽ cung cấp thêm thông tin và đưa ra những phân tích chuyên sâu.


Nữ lao động đi xuất khẩu tại Saudi Arabia gửi clip về nhà kêu cứu Nữ lao động đi xuất khẩu tại Saudi Arabia gửi clip về nhà kêu cứu Nhiều hệ lụy do thiếu thông tin xuất khẩu lao động Nhiều hệ lụy do thiếu thông tin xuất khẩu lao động Nhiều người dân miền Tây mất hàng chục triệu đồng vì chiêu lừa xuất khẩu lao động Nhiều người dân miền Tây mất hàng chục triệu đồng vì chiêu lừa xuất khẩu lao động

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước