(Ảnh: China Daily)
Turbine gió nổi lớn nhất thế giới này có đường kính kỷ lục 262 mét với diện tích quét khoảng 53.000 m² - tương đương với 7,5 sân bóng đá tiêu chuẩn. Với chiều cao 152 mét, trục của nó gần bằng một tòa nhà cao 50 tầng.
Turbine này có thể tạo ra 68 triệu kWh điện sạch mỗi năm, đủ để cung cấp điện cho khoảng 40.000 hộ gia đình.
Ngoài ra, nó có thể chịu được các điều kiện biển khắc nghiệt - bao gồm sóng cao hơn 24 mét và bão cấp 17. Công nghệ ổn định độc đáo của turbine gió cho phép phát điện liên tục ngay cả khi bệ nổi nghiêng ở các góc cực lớn.

(Ảnh: Glass Almanac)
Trước đó, vào năm 2024, turbine gió nổi lớn nhất thế giới đã được xuất xưởng tại thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.
Tập đoàn sản xuất tàu đường sắt hàng đầu Trung Quốc CRRC vào thời điểm đó cho biết turbine gió này có bánh xe gió đường kính 260 mét, diện tích quét 53.100 m2, tương đương với tổng diện tích của 7 sân bóng đá tiêu chuẩn, công suất phát điện 20 megawatt. Turbine có thể tạo ra 62 triệu kWh điện mỗi năm, đủ để cung cấp điện cho khoảng 37.000 hộ gia đình, tiết kiệm 25.000 tấn than đá, đồng thời giúp giảm 62.000 tấn khí thải CO₂.
Với bệ nổi bán chìm và hệ thống neo đậu, cùng công nghệ điều khiển và cảm biến thông minh, turbine cung cấp các tùy chọn cho nhiều độ sâu nước khác nhau, cung cấp những giải pháp tối ưu cho các nguồn năng lượng gió biển sâu.
Ngành năng lượng tái tạo của Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm lớn khi chính phủ nỗ lực tăng tỷ lệ điện từ nhiên liệu không hóa thạch trong cơ cấu năng lượng của mình.
Năm 2023, công suất năng lượng tái tạo của nước này đã lần đầu tiên vượt qua nhiệt điện và chiếm hơn một nửa công suất phát điện lắp đặt của cả nước.

Bình luận (0)