Hai cựu bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa. (Ảnh: AP/Getty Images)
Trung Quốc ngày 7/5 tuyên án tử hình, hoãn thi hành trong 2 năm, đối với 2 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc liên quan các cáo buộc tham nhũng.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các bản án được tòa án quân sự tuyên riêng rẽ. Ông Ngụy Phượng Hòa bị kết tội nhận hối lộ, trong khi ông Lý Thượng Phúc bị kết tội nhận và đưa hối lộ.
Hai cựu quan chức này đều từng là Ủy viên Quân ủy Trung ương và nguyên Ủy viên Quốc vụ. Ông Ngụy Phượng Hòa, 72 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từ năm 2018 đến năm 2023. Ông Lý Thượng Phúc, 68 tuổi, kế nhiệm ông Ngụy Phượng Hòa và giữ chức trong chưa đầy 8 tháng trong năm 2023.

Ông Ngụy Phượng Hòa phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh ngày 21/10/2019. (Ảnh: AP)

Ông Lý Thượng Phúc phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 4/6/2023. (Ảnh: AP)
Theo phán quyết của tòa án, sau thời gian hoãn thi hành án 2 năm, hình phạt của ông Ngụy Phượng Hòa và ông Lý Thượng Phúc sẽ được giảm xuống tù chung thân theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Tuy nhiên, hai người sẽ không tiếp tục được giảm án hoặc ân xá. Cả hai cũng bị tước quyền chính trị suốt đời và toàn bộ tài sản cá nhân sẽ bị tịch thu.
Ông Ngụy Phượng Hòa và ông Lý Thượng Phúc đều bị cơ quan chống tham nhũng của quân đội Trung Quốc điều tra trong năm 2023. Các diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục chiến dịch siết chặt kỷ luật trong quân đội.
Theo một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, công bố hồi tháng 2/2026, 36 tướng lĩnh và trung tướng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã chính thức bị kỷ luật từ năm 2022. Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực lâu dài nhằm siết chặt kiểm soát và hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.
Bình luận (0)