Khói bốc lên từ một địa điểm tại thành phố Minab, sau khi quân đội Israel phát động đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran, ngày 28/2/2026 (Ảnh: Anadolu)
Theo các hãng thông tấn quốc tế và truyền thông Iran, vụ không kích của lực lượng Israel vào trường tiểu học dành cho nữ sinh ở thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran đã gây thương vong nghiêm trọng.
Vụ việc xảy ra ngày 28/2 khi các cuộc không kích được cho là do Israel và Mỹ tiến hành nhắm vào nhiều mục tiêu trên khắp Iran trong khuôn khổ chiến dịch quân sự quy mô lớn. Truyền thông nhà nước Iran dẫn nguồn từ chính quyền địa phương cho biết ít nhất 50 người - chủ yếu là nữ sinh - đã thiệt mạng và khoảng 45 người khác bị thương khi ngôi trường tiểu học dành cho học sinh nữ bị trúng hỏa lực trực tiếp.
Thành phố Minab nằm ở phía Nam Iran, gần eo biển Hormuz, là một trong những địa điểm bị trúng đòn trong các cuộc tấn công quân sự diễn ra vào ngày này.

Hình ảnh từ đoạn video do kênh Al Jazeera đăng tải cho thấy cảnh người dân Iran gào khóc sau khi trường nữ sinh trúng không kích của Israel, ngày 28/2/2026 (Ảnh: Al Jazeera)
Hình ảnh và video từ hiện trường do người dân đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khói lửa và đổ nát tại khu vực trường học, cùng không khí hoảng loạn sau tiếng nổ lớn. Các báo cáo ban đầu từ đài IRIB và truyền thông nhà nước Iran cũng trích dẫn lời một quan chức tỉnh cho biết trường bị trúng hỏa lực trong đợt tấn công.
Hiện các chi tiết về mức độ tổn thất chính xác, danh tính nạn nhân cũng như mục tiêu cụ thể của cuộc không kích chưa được phía Mỹ và Israel công bố chính thức. Tuy nhiên, cuộc tấn công này diễn ra ngay sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Iran, với lý do nhằm vô hiệu hóa đe dọa mà họ cho là từ chương trình hạt nhân và năng lực quân sự của Tehran.
Vụ tấn công nhắm vào trường học ở Minab đã lập tức thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận quốc tế, đặc biệt là những lo ngại về việc dân thường, trong đó có trẻ em, trở thành nạn nhân trong các chiến dịch quân sự quy mô lớn. Các tổ chức nhân quyền và nhiều quốc gia đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế, bảo vệ dân thường và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.
Trong khi đó, Iran đã đáp trả các cuộc không kích bằng các đòn tấn công tên lửa và UAV nhằm vào mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực Trung Đông, góp phần làm gia tăng mối lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.
Với các diễn biến phức tạp, cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên giảm leo thang, quay trở lại đối thoại nhằm tránh những hệ lụy sâu rộng hơn, đặc biệt là đối với dân thường vô tội trong khu vực.
Bình luận (0)