10 cá tính âm nhạc nổi bật của Vietnam Idol 2015

CA-Thứ năm, ngày 07/05/2015 15:08 GMT+7

VTV.vn - Vượt qua hàng nghìn thí sinh trên khắp cả nước, các thí sinh dưới đây đã xuất sắc ghi tên mình vào danh sách 10 ứng viên sáng giá của Vietnam Idol 2015.

10 thí sinh sở hữu những thế mạnh khác nhau, có những người đã từng đi hát chuyên nghiệp nhưng cũng có người lần đầu bước lên sân khấu lớn. Họ đều có những điểm thú vị và hấp dẫn riêng biệt và được đặt nhiều kỳ vọng trong cuộc thi năm nay.

Dưới đây là 10 thí sinh xuất sắc nhất của Vietnam Idol 2015:

Ngô Thế Phương

Sinh năm: 1990 – Nơi sinh: Hà Nội

Nghề nghiệp: Giáo viên dạy guitar

Dòng nhạc yêu thích: Acoustic, Rock

Ngô Thế Phương sở hữu giọng hát ngọt ngào và đó chính là yếu tố đầu tiên giúp anh chinh phục được ban giám khảo từ những vòng đầu tiên.

Nguyễn Ngọc Khánh Tiên

Sinh năm: 1996 – Nơi sinh: TP. HCM

Nghề nghiệp: Sinh viên Trường Sân khấu – Điện ảnh

Dòng nhạc yêu thích: Dance, Pop ballad

Dù lần đầu tham gia dự thi ở một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc nhưng Nguyễn Ngọc Khánh Tiên đã nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lòng khán giả bằng cá tính và phong cách âm nhạc của riêng mình. Gây ấn tượng ngay từ vòng đầu tiên bởi sự nhí nhảnh và đáng yêu trong cách chọn và xử lý bài hát, Khánh Tiên đã từng bước chứng minh sự sáng tạo và biến hoá khá đa dạng trong giọng hát và phong cách trình diễn.

Bùi Minh Quân

Sinh năm: 1992 – Nơi sinh: Hà Nội

Nghề nghiệp: Giáo viên dạy tiếng Anh

Dòng nhạc yêu thích: Pop, R&B

Vượt qua những vòng thi đầu tiên của Vietnam Idol, Minh Quân cho biết anh đã rút được những bài học kinh nghiệm quý giá để tự tin bước vào cuộc tranh tài sắp tới tại Vòng Studio. Mong muốn lớn nhất của Minh Quân ở thời điểm này là các bài hát của anh sẽ đến được gần hơn với khán giả.

Trần Hoàng Yến

Sinh năm: 1993 – Nơi sinh: Bình Dương

Nghề nghiệp: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh

Dòng nhạc yêu thích: Pop, Dance

Vượt qua Thảo Nhi để trở thành thí sinh cuối cùng có mặt trong top 10 của Vietnam Idol 2015, Trần Hoàng Yến chia sẻ đó là một niềm vui và niềm hạnh phúc rất lớn. Hoàng Yến cũng tiết lộ, ca khúc Born this way cô thể hiện trước ban giám khảo vào phút cuối cũng là ca khúc giúp cô giành giải quán quân tại cuộc thi hát tiếng Anh do trường tổ chức. Đây sẽ là động lực để “cô gái nổi loạn” này cố gắng và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong vòng thi tới.

Nguyễn Ngọc Việt

Sinh năm 1995 – Nơi sinh: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Nghề nghiệp: Thợ xăm tại Hà Nội

Dòng nhạc yêu thích: Dân gian đương đại

Theo đuổi hình tượng “ma cà rồng” và sở hữu vô số hình xăm trên cơ thể, Nguyễn Ngọc Việt dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện bởi ngoại hình cá tính của mình, nhưng với ban giám khảo, anh chàng này lại tạo bất ngờ khi chia sẻ dòng nhạc mình yêu thích là dân gian đương đại. Ước mơ được đứng trên sân khấu lớn và chinh phục khán giả bằng giọng hát của mình chính là động lực thúc đẩy anh đến với Vietnam Idol.

Trần Thuý Vân Quỳnh

Sinh năm: 1984

Nghề nghiệp: Ca sĩ tự do

Dòng nhạc yêu thích: Pop, Rock Alternative

Với ca sĩ Thu Minh, Vân Quỳnh vẫn là một ẩn số khó đoán mà không chỉ ban giám khảo, khán giả cũng rất muốn giải đáp rõ ràng hơn trong những vòng thi tới.

Phạm Nguyễn Duy

Sinh năm: 1993 – Nơi sinh: TP.HCM

Nghề nghiệp hiện tại: Nhân viên thiết kế đồ hoạ

Dòng nhạc yêu thích: Country và Pop-ballad

Là một trong những gam màu đặc biệt của Vietnam Idol 2015, Phạm Nguyễn Duy gây ấn tượng với ban giám khảo bởi ngoại hình sáng sân khấu cùng chất giọng trầm ấm. Không phô trương, màu mè mà chinh phục khán giả bằng sự nam tính trong giọng hát và sự tinh tế trong cách xử lý ca khúc, Nguyễn Duy đang ấp ủ cơ hội bứt phá ở vòng thi tới sau thời gian được học tập và rèn luyện cùng các chuyên gia của chương trình.

Trần Thị Hà Nhi

Sinh năm: 1994 – Nơi sinh: Vinh

Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM

Dòng nhạc yêu thích: Soul, R&B

Với Vietnam Idol 2015, Trần Thị Hà Nhi mong muốn mình sẽ trở thành một “món ăn lạ và ngon” cho khán giả yêu nhạc. Là thí sinh duy nhất khiến giám khảo Thu Minh đứng dậy và nhún nhảy theo tiết mục dự thi của mình ở Vòng nhà hát, cô gái này rất háo hứng và mong chờ giây phút được lên sân khấu và cháy hết mình với âm nhạc trong vòng thi tới.

Nguyễn Trọng Hiếu

Sinh năm: 1992

Dòng nhạc yêu thích: Dance, Funk, Pop, R&B

Sinh ra và lớn lên tại Đức, Nguyễn Trọng Hiếu đến với Vietnam Idol một cách tình cờ khi cuộc thi tổ chức tuyển sinh đúng dịp anh trở về thăm quê hương. Không chỉ muốn thử sức mình ở sân chơi chuyên nghiệp của Thần tượng Âm nhạc Việt Nam, Trọng Hiếu cũng không giấu mong muốn được trở về nước để tham gia biểu diễn và hoạt động nghệ thuật lâu dài. Sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát kết hợp vũ đạo điêu luyện và cuốn hút, Trọng Hiếu đã trở thành “nhân tố rất đặc biệt” của chương trình năm nay như lời nhận định của giám khảo Thanh Bùi.

Nguyễn Bích Ngọc

Sinh năm: 1993 – Nơi sinh: Cần Thơ

Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Dòng nhạc yêu thích: Pop, R&B

Đã từng hai lần dự thi Vietnam Idol những mùa trước đó, nhưng Nguyễn Bích Ngọc chỉ vào đến vòng… gặp ban giám khảo. Quyết tâm trở lại Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015 bởi đây là format mà cô rất yêu thích, hơn nữa sự góp mặt của hai thần tượng Thu Minh và Thanh Bùi trên ghế nóng càng khiến Bích Ngọc thêm tự tin để thử sức mình một lần nữa và may mắn đã mỉm cười khi cô gái mũm mĩm này đã xuất sắc vượt qua những vòng thi vô cùng cam go và có mặt trong Top 10.

Kết thúc Vòng nhà hát, 10 gương mặt sáng giá nhất đã chính thức bước vào ngôi nhà chung của Thần tượng Âm nhạc Việt Nam để cùng nhau sinh hoạt, luyện tập các kỹ năng cần thiết và sẵn sàng bước vào Vòng Studio. Vòng Studio đầu tiên dành cho 5 thí sinh nam xuất sắc nhất sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h00 Chủ Nhật, ngày 10/5 trên kênh VTV3.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước