Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 "Chung một niềm tin"

Bảo Hân-Thứ hai, ngày 09/05/2022 07:06 GMT+7

VTV.vn - Nhạc hội chào đón SEA Games 31 "Chung một niềm tin" được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày 8/5 trên kênh VTV1, đã mang tới những cảm xúc tuyệt vời nhất, thăng hoa nhất.

Nhạc hội Chung một niềm tin diễn ra tối 08/5 với sức nóng "ngùn ngụt" từ 1.500 khán giả có mặt tại chương trình và đông đảo khán giả xem trực tiếp trên sóng VTV1. Nhạc hội đã thực sự ấn tượng làm sống lại những cảm xúc mạnh mẽ nhất của người hâm mộ Việt Nam về SEA Games 22, cũng như tạo động lực đan xen với hiện tại hướng tới kỳ SEA Games 31 sắp khai mạc.

Nhạc hội chào đón SEA Games 31 "Chung một niềm tin" - 08/5/2022

Năm 2003, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 22 và thành công vang dội trên mọi mặt: Đứng đầu bảng tổng sắp huy chương và quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Năm 2022, Việt Nam lần thứ hai đăng cai tổ chức SEA Games 31 sau 19 năm. Đây là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á được đón chờ với niềm háo hức, hy vọng, tự hào được truyền tải qua các trận đấu trên các kênh sóng của VTV, qua đó thể hiện tinh thần thể thao, gắn kết dân tộc để tất cả cùng chung một niềm tin. Đó là niềm tin giành huy chương của vận động viên, niềm tin giành chiến thắng của thể thao Việt Nam, niềm tin mang vinh quang về cho Tổ quốc...

Đó là lý do nhạc hội chào đón SEA Games 31 do Ban Thanh thiếu niên, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện lấy tên là Chung một niềm vui. Chương trình có sự tham gia của các nhà quản lý - VĐV - HLV các thời kỳ của Thể thao Việt Nam như: Ông Nguyễn Hồng Minh - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia, nguyên trưởng đoàn Thể thao Quốc gia Việt Nam tại SEA Games 22; cựu Thúy Hiền Wushu; cựu VĐV Vũ Bích Hường điền kinh… Các bình luận viên - nhà báo - phóng viên thể thao như nhà báo Vũ Công Lập - BTV Quốc Khánh, Thu Nga... Họ đã kể lại những ký ức tươi đẹp và hùng hồn của việc tổ chức thành công rực rỡ SEA Games năm 2003, những kỷ lục, thành tích dẫn đầu của đoàn thể thao nước nhà…

Các câu chuyện ký ức và động lực hiện tại đan xen nhau, như một niềm tự hào chung của hiện tại và quá khứ, của người hâm mộ và các vận động viên… tạo ra một sức mạnh lan tỏa, ủng hộ tinh thần cho Thể thao nước nhà trước khi bước vào một kỳ thi đấu quan trọng, sẵn sàng để thể thao Việt Nam một lần nữa dẫn đầu khu vực!

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Minh; cựu VĐV Wushu Thúy Hiền; cựu VĐV điền kinh Vũ Bích Hường giao lưu với khán giả.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 3.

Khoảng 1.500 khán giả có mặt trực tiếp tiếp thêm sức nóng cho chương trình.

Đặc biệt, những ca khúc được lựa chọn biểu diễn trong Chung một niềm tin đều thể hiện ý chí chiến thắng, tinh thần thể thao và truyền nguồn cảm hứng. Các nghệ sĩ (diva Mỹ Linh - Bức Tường - Phạm Anh Khoa - Da LAB - Tạ Quang Thắng - Gigi Hương Giang - Phạm Anh Duy - Rapper Dr. Peem...) đã thực sự làm khán giả tại trường quay cũng như khán giả theo dõi truyền hình sống lại với những cảm xúc thăng hoa, tự hào về Thể thao nước nhà.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 4.

Ca sĩ Tạ Quang Thắng mang tới hai ca khúc trong chương trình - Bóng đá và Lá cờ. Trước đó, ca sĩ Phạm Anh Khoa và ban nhạc Bức Tường đã mở màn đầy sôi động với bài hát "Con đường không tên".

SEA Games 31 - Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực đang đến rất gần với tinh thần của một dân tộc hiếu khách, ý chí của những vận động viên mạnh mẽ, quyết thắng. Dù là người trong cuộc hay khán giả, người đang làm nhiệm vụ thi đấu hay tình nguyện viên, là cổ động viên trong nước hay ở nước ngoài, tất cả chúng ta đều chung một niềm tin - Niềm tin chiến thắng. Đó cũng là điều mà chúng ta cần ngay lúc này để truyền tải những năng lượng tích cực nhất đến với các vận động viên, huấn luyện viên để Việt Nam giữ được vị thế số 1 khi là nước chủ nhà tổ chức SEA Games năm nay.

Một số hình ảnh ấn tượng của Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin:

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 5.

Cựu vận động viên điền kinh Vũ Bích Hường.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 6.

Chương trình kết nối với HLV Mai Đức Chung và các học trò trên sóng trực tiếp.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 7.

Nhóm Da LAB "đốt cháy" sân khấu với ca khúc hit "Bài ca tuổi trẻ"

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 8.

Khán giả hào hứng tham gia cùng các khách mời trong phần mini game.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 9.

NSND Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Hà Nội - tác giả của ca khúc "Vì một thế giới ngày mai"

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 10.

Bài hát "Vì một thế giới ngày mai" tháng 9/2001 lần đầu được vang lên tại Lễ đón cờ SEA Games 22 của Việt Nam tại Malaysia.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 11.

Ngay sau đó, ca khúc "Vì một thế giới ngày mai" một lần nữa được vang lên tại Nhạc hội "Chung một niềm tin" với sự xúc động, khí thế, tự hào còn nguyên từ SEA Games 22.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 12.

Diva Mỹ Linh và...

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 13.

...rapper Dr Peem mang tới phần trình diễn mới mẻ cho ca khúc nằm lòng của nhiều thế hệ yêu thể thao Việt Nam này.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 14.

Ca sĩ/ nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường và vũ đoàn khuấy động với ca khúc "Hành trình một niềm tin"

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 15.

MC Công Tố và Thái Trang giao lưu với các khách mời tại hàng ghế khán giả.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 16.

Bình luận viên, biên tập viên Quốc Khánh - một trong những phóng viên gắn bó với từng hơi thở của thể thao nước nhà trong suốt những thập kỷ vừa qua. Năm 2003, anh là một trong những BLV tham gia bình luận các trận thi đấu tại SEA Games 22.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 17.

Nhà báo Vũ Công Lập - người thầy của nhiều nhà báo trong lĩnh vực thể thao.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 18.

Ca sĩ/nhạc sĩ Tạ Quang Thắng trình diễn ca khúc quen thuộc "Lá cờ"

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 19.

Khán giả bật đèn flash điện thoại cổ vũ và say sưa theo từng giai điệu của "Lá cờ".

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 20.

Gigi Hương Giang và Phạm Anh Duy cùng vũ đoàn tiếp tục giữ sức nóng của chương trình với ca khúc "Sẽ chiến thắng".

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 21.

Tiết mục đầy ấn tượng cùng vũ đoàn.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 22.

"Sẽ chiến thắng" là một trong những ca khúc rất phù hợp để cổ vũ tinh thần cho các VĐV.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 23.

Ca khúc "Ngàn ước mơ Việt Nam" với phần thể hiện của nhóm Oplus, Gigi Hương Giang...

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 24.

...cùng vũ đoàn và các em thiếu nhi đã khép lại chương trình.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 25.

Sức nóng từ đầu chương trình đến phút cuối không hề hạ nhiệt.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 26.

Với 90 phút, nhạc hội "Chung một niềm tin" đã đưa khán giả được sống lại những cảm xúc tuyệt vời nhất.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 27.

MC Công Tố và Thái Trang thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chúc tới các HLV, VĐV của đoàn thể thao Việt Nam sẽ tự tin thể hiện mình và giành chiến thắng.

Bùng cháy với Nhạc hội chào đón SEA Games 31 Chung một niềm tin - Ảnh 28.

Khí thế, sức nóng của chương trình không hề giảm nhiệt cho tới giây phút cuối của chương trình.

Những 'vũ công' trên sàn đấu nhảy cầu tại SEA Games 31 Những "vũ công" trên sàn đấu nhảy cầu tại SEA Games 31 Giang Hồng Ngọc, Nguyễn Trần Trung Quân và Bùi Lan Hương hòa giọng ca khúc chủ đề Sea Games 31 Giang Hồng Ngọc, Nguyễn Trần Trung Quân và Bùi Lan Hương hòa giọng ca khúc chủ đề Sea Games 31 VTV với SEA Games: Nỗ lực mang 'món ngon' tới khán giả truyền hình VTV với SEA Games: Nỗ lực mang "món ngon" tới khán giả truyền hình

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước