Chồng bất lực vì vợ tính “nóng như lửa” thường đánh mắng con gái

PV-Thứ hai, ngày 25/05/2020 10:14 GMT+7

VTV.vn - Trong "Điều con muốn nói', cô bé 12 tuổi Thạch Thảo cho biết mẹ Kim Xuyến thường không kiểm soát được cơn nóng giận và gọi em bằng "mày".

Ngồi phía sau "căn phòng bí mật" lắng nghe những lời con gái tâm sự, chị Kim Xuyến kể về lần đầu tiên cãi nhau của hai mẹ con cách đây hơn 1 năm. Khi chị bột phát cơn giận và gọi con gái là "mày", cô bé xin mẹ đừng gọi con như thế! Chị dù thương con, biết con tổn thương nhưng chị chưa sửa được.

Riêng ba của Thạch Thảo - anh Ngọc Vinh kể, từ lúc kết hôn, anh biết vợ có tính "nóng như lửa": "Cô ấy thực tâm rất tốt nhưng lại không biết dùng lời ngon ngọt, nói khéo mà luôn nói thẳng, mất kiểm soát trước những cơn giận". Anh tiết lộ, bản thân anh ngày xưa vốn là người nóng tính nhưng sau này anh dần tiết chế, lắng nghe các con và tập nói lời xin lỗi để trở nên trầm tính như hiện tại.

"Người lớn chúng ta đi làm vất vả, lại tự tạo thêm áp lực cho chính mình nên thường trút giận lên con cái. Thạch Thảo là cô bé có cá tính, dám nói ra những điều chưa đúng của cha mẹ. Dù khó mở lời nhưng nếu người lớn nhìn vào ánh mắt buồn bã của con để nói xin lỗi, con cái mới dám gần gũi, chia sẻ mọi điều. Lần đầu tiên, tôi nói xin lỗi con trai đã rất bối rối", anh tâm sự.

Chồng bất lực vì vợ tính “nóng như lửa” thường đánh mắng con gái - Ảnh 1.

Lắng nghe câu chuyện, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhận định, tính khí của một người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: gia đình, hoàn cảnh sống… và không thể thay đổi "một sớm một chiều". Nhưng Thạch Thảo bước vào lứa tuổi dậy thì rất dễ tổn thương, nếu ba mẹ hành xử thiếu kiểm soát sẽ gây tổn thương đến tâm lý trẻ nhỏ: "Chúng ta phải để các con cảm thấy được yêu thương, an toàn trong chính gia đình của mình. Tôi buồn cho Thạch Thảo và thương mẹ vì thâm tâm mẹ muốn thay đổi sự nóng tính nhưng vẫn chưa làm được. Trở thành cha mẹ, chúng ta phải học mỗi ngày, đối thoại với con bằng tinh thần cầu thị".

Nữ tiến sĩ tâm lý cũng mong Thạch Thảo có thể trở thành một người bạn giúp mẹ làm dịu cơn nóng giận. Chuyên gia tâm lý còn đưa ra mẹo nhỏ cho chị Kim Xuyến là tập thở để giải phóng năng lượng tiêu cực và ưu tiên nói với con cái những lời lẽ, từ ngữ tích cực, yêu thương.

MC Ốc Thanh Vân cho rằng, các bậc phụ huynh sẽ tốt hơn mỗi ngày nếu biết khắc phục những sai lầm trong việc dạy dỗ con cái: “Tôi xót xa khi đôi mắt của Thạch Thảo chứa nhiều nỗi buồn mà lý ra ở tuổi này con sẽ rất hồn nhiên, vui tươi. Trong quá trình nuôi dạy con, nếu chúng ta mang đến cho con những “vết hằn” sẽ ảnh hưởng suy nghĩ, cách con nhìn nhận các vấn đề trong tương lai. Nói lời xin lỗi rất khó nhưng bố đã làm được, tôi tin mẹ cũng sẽ làm được nếu như trong lòng mẹ thực sự mong muốn”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước