Chung kết Chinh phục: Ai sẽ chinh phục ngôi vị Quán quân?

PV-Thứ tư, ngày 14/01/2015 09:00 GMT+7

Gương mặt 24 thí sinh trong "cuộc đua tranh" giành ngôi vị Quán quân Chinh phục

Cuộc đua khắc nghiệt của Chinh phục mùa thứ 2 đang tiến dần về đích. Ai trong 24 thí sinh có mặt trong đêm CK sẽ giành ngôi vị cao nhất? Câu trả lời sẽ có vào 21h05 hôm nay (14/1).

Trải qua 24 cuộc thi tuần, chương trình Chinh phục 2014 dành cho lứa tuổi 11-12 chính thức bước vào chặng cuối cùng với đêm Chung kết diễn ra vào tối nay (14/1). Tại đây, vượt qua 240 học sinh THCS trên toàn quốc, 24 thí sinh xuất sắc nhất tuần sẽ cùng tranh tài để tìm ra chủ nhân ngôi vị Quán quân mùa giải thứ 2.

Nổi bật hơn cả trong số 24 thí sinh là Trương Thị Phương Anh, Lê Thị Thu Giang và Nguyễn Tam Hoàng Lâm. Ba thí sinh này được đánh giá là những ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, ai trong số họ sẽ trở thành tân Quán quân Chinh phục 2014 hiện vẫn còn là một ẩn số.

Trương Thị Phương Anh - Kỷ lục gia chặng đua số 1

Trong 3 vòng thi, vòng khởi động đầu tiên luôn được coi là một trong những thử thách đáng trông đợi nhất. Không chỉ tập trung vào những kiến thức trong sách vở, bộ 12 câu hỏi vòng 1 xoay quanh một chủ đề chính nhưng vẫn bao gồm đầy đủ các lĩnh vực khoa học, xã hội, giải trí... đòi hỏi các thí sinh của Chinh Phục cần có hiểu biết toàn diện để ghi điểm.

Trong đó, show 18 Chinh Phục với chủ đề “Thế giới động vật” đã ghi dấu của Trương Thị Phương Anh (Hà Nội). Cô bé được mệnh danh là kỷ lục gia chặng đua số 1.

Phương Anh - Kỷ lục gia chặng đua số 1

Phương Anh - Kỷ lục gia chặng đua số 1

Cô bạn nhỏ yêu động vật và đam mê khám phá thế giới thiên nhiên hoang dã đã gây bất ngờ với 12/12 đáp án chính xác ở các thử thách có “độ phủ” kiến thức khá rộng. Từ những câu hỏi về tên của loài vật biểu tượng cho Lễ hội Haloween; Chú chó Laika và những người đồng hành trong chuyến du hành vũ trụ năm 1957 hay tên của tổ chức giám sát danh sách tình trạng bảo tồn và đa dạng của động vật trên thế giới trong Sách đỏ UICN... đều được Phương Anh trả lời một cách nhanh chóng.

Bằng kiến thức và sự ham học hỏi, Phương Anh không chỉ là Quán quân tuần 1 mà còn giành được danh hiệu kỷ lục gia đầu tiên của mùa giải Chinh phục dành cho lứa tuổi 11 - 12 năm nay.

Lê Thị Thu Giang - Kỷ lục gia tốc độ

Nếu vòng thi đầu tiên là cuộc chơi của trí nhớ thì sang vòng thi thứ 2, tốc độ kết hợp với kiến thức lại là “bí quyết” làm nên thành công cho các thí sinh nhí. Trong đó, thí sinh đã tạo được ấn tượng nhất ở vòng loại tuần là cô bạn Lê Thị Thu Giang đến từ Hà Nội.

Thu Giang - Kỷ lục gia tốc độ

Thu Giang - Kỷ lục gia tốc độ

Trong thời gian 90s với 26 câu trả lời đúng, Thu Giang đã khiến cả MC Thanh Vân và khán giả có mặt tại trường quay bởi tốc độ trả lời của mình. Nhanh chóng ghi điểm ở các câu hỏi toán học và tiếp tục về đích với 13 đáp án chính xác ở phần kiến thức tổng hợp về kim loại, Thu Giang đã chính thức phá tan kỷ lục 19 câu trả lời chính xác của Nguyễn Dương Đức Anh tạo lập ở mùa giải trước. Điều đó đồng thời cũng khiến cô bé trở thành một đối thủ đáng gờm với những thí sinh khác trong trận chung kết.

Nguyễn Tam Hoàng Lâm - Kỷ lục gia chiến thuật

Điểm đặc biệt của Chinh phục mùa thứ 2 nằm ở sự thay đổi hoàn toàn mới vòng thi thứ 3. Theo đó, các bộ câu hỏi chủ đề sở trường quen thuộc sẽ được thay thế bằng 36 ô màu bí ẩn với các câu hỏi ở mức độ dễ, trung bình và khó. Bởi vậy, việc lựa chọn đúng vị trí và xây dựng chiến thuật ghi điểm là yếu tố quan trọng giúp các thí sinh giành chiến thắng Chinh Phục.

Nguyễn Hoàng Tam Lâm - Kỷ lục gia tốc độ

Nguyễn Hoàng Tam Lâm - Kỷ lục gia tốc độ

Là một trong số những Quán quân tuần góp mặt trong trận Chung kết mùa giải năm nay, chàng “kỳ thủ” đam mê ẩm thực - Nguyễn Tam Hoàng Lâm (Hà Nội) chính là gương mặt đã gây ấn tượng nhất ở vòng vừa qua bởi khả năng thiết lập chiến lược trả lời câu hỏi vô cùng thông minh.

5 ô hhàng chéo màu đỏ giúp Hoàng Lâm đăng quang ngôi vị Quán quân tuần 9

5 ô hhàng chéo màu đỏ giúp Hoàng Lâm đăng quang ngôi vị Quán quân tuần 9

Khác với “đội bạn” luôn muốn “đánh nhanh thắng nhanh” bằng các câu hỏi ở mức độ khó và trung bình, Hoàng Lâm lại lựa chọn chiến thuật “chậm mà chắc” với 5 ô hàng chéo ở mức câu hỏi dễ. Với kiến thức và khả năng ngoại ngữ tốt, đáp án chính xác về đại dịch HIV/AIDS đã giúp Hoàng Lâm xuất sắc có được 5 ô hàng chéo màu đỏ liên tiếp xuất hiện lần đầu tiên và duy nhất trong cả mùa giải.

Có thể nói, những đổi mới trong luật chơi và câu hỏi đã giúp Chinh phục tìm ra những thí sinh thực sự tài năng. Song song với đó, cuộc đua tìm kiếm thí sinh tài năng và thông minh nhất trong số 24 ứng viên Quán quân tuần của Chinh phục cũng trở nên gay cấn hơn.

Ai sẽ là Quán quân Chinh phục mùa giải thứ 2? Câu trả lời sẽ có trong trận chung kết phát sóng vào 21h05 (14/1) trên VTV6. Mời quý vị và các bạn đón xem!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online .

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước