Chương trình ca múa nhạc tại LHTHTQ 38: Đã thấy lấp lánh huy chương

PV-Thứ ba, ngày 18/12/2018 14:05 GMT+7

VTV.vn - Chỉ sau một ngày chấm giải, những ứng viên cho giải thưởng ở thể loại ca múa nhạc tại LHTHTQ 38 dường như đã lộ diện.

"Chỉ sau ngày chấm đầu tiên, đã xuất hiện rất nhiều chương trình có tính sáng tạo cao, cách dàn dựng tốt, chú trọng đến vấn đề phối khí, ca sĩ thể hiện tốt. Một số tác phẩm đã "lấp lánh" huy chương", NSƯT Đức Trịnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhạc sĩ Việt Nam cho biết.

Tuy nhiên theo NSƯT Đức Trịnh, rất nhiều ẩn số sẽ được xuất hiện trong những ngày chấm tới đây.

Cùng với những điểm sáng, NSƯT Đức Trịnh cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều điểm thiếu sót trong một số tác phẩm dự thi. "Nhiều đài chưa thật quan tâm, chỉ góp nhặt một số ca khúc, ghi hình như một buổi ca nhạc ngoài trời nên chất lượng còn ở mức hạn chế".

Đi theo lối mòn thì thực sự rất khó

Cùng với những đánh giá về các tác phẩm dự thi tại LHTHTQ 38, NSƯT Đức Trịnh cũng phản ánh bức tranh chung về việc sản xuất các chương trình ca múa nhạc trên truyền hình, khi mà Internet, mạng xã hội bùng nổ giúp người dân tiếp cận các chương trình giải trí đa dạng hơn.

"Làm ra một chương trình ca múa nhạc có chất lượng là vô cùng khó khăn khi phải đầu tư kinh phí lớn, kỹ lưỡng trong dàn dựng, thậm chí phải viết nhạc riêng... Trong khi một số đơn vị ngoài chỉ thực hiện một số MV ngắn lại gây được sự chú ý nhiều hơn từ khán giả", NSƯT Đức Trịnh cho biết.

Chương trình ca múa nhạc tại LHTHTQ 38: Đã thấy lấp lánh huy chương - Ảnh 1.

Nâng cao chất lượng là điều quan trọng nhất giúp đưa chương trình ca múa nhạc đến với khán giả

Để có thể thu hút khán giả đến với những chương trình ca múa nhạc, theo NSƯT Đức Trịnh, tìm mọi cách để nâng cao chất lượng là điều quan trọng nhất. Cùng với đó là cần đẩy mạnh quảng bá chương trình trên truyền hình, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

"Một chương trình ca múa nhạc nếu chỉ hát, ghép nhạc kết hợp với quay một số cảnh đẹp thì khó có thể hút được khán giả. Mỗi chương trình cần phải có một điểm nhấn, sự sáng tạo, cần phải có câu chuyện, bài hát cũ thì phải phối lại có cách thể hiện mới... Nếu đi theo lối mòn thì thực sự rất khó".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước