CK Sao mai dòng nhạc nhẹ: Thí sinh khu vực châu Âu gây bất ngờ

T.H-Chủ nhật, ngày 09/08/2015 07:04 GMT+7

Bốn thí sinh lọt vào đêm CK xếp hạng và trao giải (Ảnh: BTC)

VTV.vn - Khu vực châu Âu - nơi phần đông thí sinh không được đào tạo bài bản như ở 3 khu vực còn lại trong nước – đã tạo bất ngờ trong đêm CK phong cách nhạc nhẹ Sao mai 2015.

Tối 8/8, đêm chung kết toàn quốc phong cách nhạc nhẹ của Sao mai 2015 đã chính thức diễn ra với cuộc tranh tài của 13 thí sinh. Đêm chung kết được đánh giá là căng thẳng và kịch tính đến phút cuối cùng. Đặc biệt, kết quả của đêm thi đã gây bất ngờ cho tất cả khán giả theo dõi khi có tới 2 thí sinh đến từ khu vực châu Âu lọt vào đêm CK xếp hạng và trao giải Sao mai 2015.

Trong khi đó, những thí sinh được đánh giá quá cao ở những vòng trước, như Lê Hồng Phi – một đại diện của khu vực miền Bắc, người được cho là "sẽ làm nên chuyện" tại Sao mai 2015 đã để vuột khỏi tay chiếc vé có mặt trong đêm chung kết cuối cùng.

Thí sinh đến từ khu vực châu Âu - Nguyễn Đức Tiến

Thí sinh đến từ khu vực châu Âu - Nguyễn Đức Tiến

Hai đại diện của khu vực châu Âu sẽ có mặt trong đêm CK xếp hạng và trao giải là Nguyễn Đức Tiến (SBD 36), Lê Văn Đạt (SBD 30). Trong đó, Nguyễn Đức Tiến còn nhận được giải khán giả yêu thích nhất với 1.486 phiếu bầu. Với kết quả này, có thể nói, các thí sinh trở về từ châu Âu đã tạo nên một làn gió mới bất ngờ ở cuộc thi năm nay, đồng thời chứng minh mình không hề kém cạnh về mặt chuyên môn so với các thí sinh trong nước.

Thể hiện ca khúc Về nghe gió kể, tiết mục của thí sinh Nguyễn Đức Tiến được đánh giá là một trong những điểm sáng nhất trong đêm thi vừa qua. Về nghe gió kể là một ca khúc thuộc dòng nhạc nhẹ nhưng mang màu sắc hào sảng, cần những giọng hát nam tính, mạnh mẽ. Và những gì Nguyễn Đức Tiến làm được còn nhiều hơn vậy. Với cách hát nhẹ nhàng, biết tạo những điểm nhấn, ngắt nghỉ đắt giá, thí sinh về từ Cộng hoà Czech đã hoàn toàn chinh phục người nghe.

Thí sinh khu vực miền Bắc - Hoàng Thị Hồng Ngọc
Thí sinh khu vực miền Bắc - Hoàng Thị Hồng Ngọc

Một đại diện khác của khu vực châu Âu được xướng tên trong đêm CK vừa qua là Lê Văn Đạt (SBD 30). Sở hữu giọng hát đẹp, cách hát tự nhiên và tư duy âm nhạc văn minh, Lê Văn Đạt giúp ca khúc Sáng chủ nhật của nhạc sĩ Trương Nam Phong có màu sắc trẻ trung hơn. Thí sinh đến từ Cộng hòa Czech không bị ảnh hưởng quá nhiều từ phiên bản thành công trước đó của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Chính điều đó đã góp phần giúp anh có cơ hội đi tiếp.

Thí sinh Lê Hồng Phi - gương mặt được đánh giá cao ở vòng khu vực đã bất ngờ bị loại

Thí sinh Lê Hồng Phi - gương mặt được đánh giá cao ở vòng khu vực đã bất ngờ bị loại

Bên cạnh 2 đại diện của khu vực châu Âu, ở 2 khu vực miền Bắc và miền Trung, mỗi khu vực đều có một thí sinh nhận được tấm vé đi tiếp. Đó là Hoàng Thị Hồng Ngọc (Hà Nội) và Hoàng Thị Thủy (Thanh Hóa). Cả hai đều được đánh giá là sở hữu chất giọng đẹp và có cách tìm tòi thể hiện tác phẩm một cách mới mẻ. Nếu Hoàng Thị Hồng Ngọc gây ấn tượng với cách xử lý thông minh, chắc chắn trong ca khúc Sóng ngang, thì Hoàng Thị Thủy lại tạo dấu ấn với giọng hát trầm tự nhiên và những quãng chuyển mềm mại khi thể hiện Và anh có em.

Như vậy, kết thúc đêm chung kết toàn quốc dòng nhạc nhẹ, Sao mai 2015 đã tìm ra 12 thí sinh xuất sắc bước vào đêm chung kết xếp hạng và trao giải. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 15/8 tại Thanh Hóa và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài THVN.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Sao mai 2015

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước