Diễn viên Quang Anh: "Điều tôi cảm thấy tự ti nhất là chiều cao của mình"

PV-Thứ tư, ngày 10/07/2019 06:05 GMT+7

VTV.vn - Nói tới ngoại hình của mình, Quang Anh - diễn viên đang nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả trong "Về nhà đi con" cho biết chiều cao là điều anh cảm thấy tự ti nhất.

Quang Anh đang là cái tên khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Chàng trai sinh năm 2000 bắt đầu tham gia đóng phim từ năm lớp 3 và từng góp mặt trong các dự án phim như: Chiều ngang qua phố cũ, Giọt nước mắt muộn màng, Ông tơ hai phẩy, sitcom Gia đình 4.0, sitcom Sắc màu phái đẹp... Hiện tại, Quang Anh đang theo học Khoa Quản lý Văn hóa - chuyên ngành Thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Sở hữu gương mặt khôi ngô, lối diễn xuất tự nhiên, Quang Anh đến với nghiệp diễn một cách tình cờ và để lại nhiều dấu ấn cho khán giả. Tuy nhiên, nam diễn viên trẻ cho biết điều anh cảm thấy tự ti nhất về bản thân là chiều cao của mình.

Diễn viên Quang Anh: Điều tôi cảm thấy tự ti nhất là chiều cao của mình - Ảnh 1.

"Tôi rất muốn được thử sức vào nhiều vai diễn khác nhau. Nhiều người nói gương mặt tôi khá non nớt chỉ hợp với những vai nhí nhảnh, tuổi học trò nhưng tôi tin khi được hóa trang thì trông tôi vẫn có thể già dặn để hợp với vai diễn. Tuy nhiên tôi không có lợi thế về chiều cao nên đây cũng sẽ là trở ngại lớn cho bản thân. Thậm chí, nói thật lòng nhiều lúc tôi còn cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình. Tôi chỉ cao 1m63, chiều cao này so với đàn ông Việt hiện tại là hơi thấp", Quang Anh chia sẻ.

Mặc dù chiều cao khiêm tốn nhưng Quang Anh lại có rất nhiều tài lẻ. Ngoài diễn xuất, Quang Anh còn có khả năng ca hát, chơi đàn, là một người nhiều năng lượng và không ngại thử thách mình ở nhiều lĩnh vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước