Đường lên đỉnh Olympia: 0 điểm ở phần thi Về đích, nam sinh Đà Nẵng vẫn xuất sắc giành vé vào cuộc thi Quý IV

Lan Chi-Chủ nhật, ngày 27/08/2023 17:33 GMT+7

VTV.vn - Với số điểm chung cuộc 160, Ngọc Thịnh chỉ hơn người về nhì 10 điểm và may mắn giành cơ hội góp mặt trong cuộc thi Quý IV của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Cuộc thi Tháng 2 Quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 là cuộc so tài cân não của 4 nhà leo núi: Hoàng Ngọc Thịnh (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Nguyễn Châu Gia Hân (THPT Thực hành Sư phạm - Đại học Cần Thơ), Dương Tuấn Khoa (THPT Ngô Quyền, Hải Phòng) và Trương Minh Anh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội). Bốn thí sinh quay lại cuộc thi Tháng với sự trưởng thành và bản lĩnh hơn.

Ở phần thi Khởi động, Ngọc Thịnh và Tuấn Khoa áp đảo hai thí sinh còn lại khi ghi được 50 và 60 điểm. Gia Hân và Minh Anh cùng có 10 điểm sau phần thi đầu tiên này.

Đường lên đỉnh Olympia: 0 điểm ở phần thi Về đích, nam sinh Đà Nẵng vẫn xuất sắc giành vé vào cuộc thi Quý IV - Ảnh 1.
Đường lên đỉnh Olympia: 0 điểm ở phần thi Về đích, nam sinh Đà Nẵng vẫn xuất sắc giành vé vào cuộc thi Quý IV - Ảnh 2.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa cần tìm gồm 13 chữ cái. Sau khi lật mở được 2 từ hàng ngang, Ngọc Thịnh có quyết định táo bạo khi ấn chuông giành quyền trả lời chướng ngại vật. Dù không có đáp án đúng cho 2 từ hàng ngang gợi ý nhưng Ngọc Thịnh vẫn có thể suy luận đáp án phần thi này là "thuốc lá điện tử". Câu trả lời này đã mang về cho Ngọc Thịnh thêm 40 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Trong khi đó, Gia Hân có 20 điểm, Tuấn Khoa có 80 điểm và Minh Anh chưa ghi thêm được điểm số.

Đường lên đỉnh Olympia: 0 điểm ở phần thi Về đích, nam sinh Đà Nẵng vẫn xuất sắc giành vé vào cuộc thi Quý IV - Ảnh 3.
Đường lên đỉnh Olympia: 0 điểm ở phần thi Về đích, nam sinh Đà Nẵng vẫn xuất sắc giành vé vào cuộc thi Quý IV - Ảnh 4.

Tiếp tục bứt phá ở phần thi Tăng tốc, sau 4 câu hỏi, Ngọc Thịnh bảo toàn vị trí dẫn đầu với 160 điểm, theo sau là Tuấn Khoa với 140 điểm. Gia Hân sở hữu 60 điểm, còn Minh Anh vẫn có 10 điểm.

Bước sang phần thi quyết định là Về đích, Ngọc Thịnh lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 tuy nhiên không gia tăng được điểm số cho mình. Trong khi đó, Tuấn Khoa có thêm 10 điểm, nâng tổng điểm lên 150. Gia Hân chỉ còn 5 điểm sau cả 4 phần thi, còn Minh Anh ghi thêm 110 điểm ở phần thi cuối cùng, hoàn thành cuộc thi với số điểm chung cuộc 120.

Đường lên đỉnh Olympia: 0 điểm ở phần thi Về đích, nam sinh Đà Nẵng vẫn xuất sắc giành vé vào cuộc thi Quý IV - Ảnh 5.
Đường lên đỉnh Olympia: 0 điểm ở phần thi Về đích, nam sinh Đà Nẵng vẫn xuất sắc giành vé vào cuộc thi Quý IV - Ảnh 6.
Đường lên đỉnh Olympia: 0 điểm ở phần thi Về đích, nam sinh Đà Nẵng vẫn xuất sắc giành vé vào cuộc thi Quý IV - Ảnh 7.
Đường lên đỉnh Olympia: 0 điểm ở phần thi Về đích, nam sinh Đà Nẵng vẫn xuất sắc giành vé vào cuộc thi Quý IV - Ảnh 8.
Đường lên đỉnh Olympia: 0 điểm ở phần thi Về đích, nam sinh Đà Nẵng vẫn xuất sắc giành vé vào cuộc thi Quý IV - Ảnh 9.

Như vậy, Ngọc Thịnh là thí sinh giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi Tháng và giành cơ hội góp mặt trong cuộc thi Quý IV của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Đón xem các trận thi đấu tiếp theo được phát sóng vào 13h00 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3!

Đường lên đỉnh Olympia 23: Thót tim ở câu hỏi cuối, nam sinh Hải Phòng giành chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia 23: Thót tim ở câu hỏi cuối, nam sinh Hải Phòng giành chiến thắng Đường lên đỉnh Olympia: Vượt mặt kỷ lục gia điểm số, nam sinh Hải Phòng giành vé vào cuộc thi Quý IV Đường lên đỉnh Olympia: Vượt mặt kỷ lục gia điểm số, nam sinh Hải Phòng giành vé vào cuộc thi Quý IV Đường lên đỉnh Olympia 23: Nam sinh Quảng Bình phá vỡ kỷ lục điểm số Đường lên đỉnh Olympia 23: Nam sinh Quảng Bình phá vỡ kỷ lục điểm số

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước