Đường lên đỉnh Olympia 23: Điềm tĩnh, tự tin, nam sinh Quảng Ninh giành giải nhất tuần

Bích Ngọc-Chủ nhật, ngày 11/12/2022 15:09 GMT+7

VTV.vn - Tại cuộc thi tuần 2 - tháng 3 - quý 1 Đường lên đỉnh Olympia 23, nam sinh Quang Minh đến từ trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Ninh đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 cuộc thi tuần 2 - tháng 3 - quý 1 chào đón 4 nhà leo núi: thí sinh Lê Thanh Hòa đến từ trường THPT Chợ Gạo - Tiền Giang; Thí sinh Phạm Quang Minh đến từ trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Ninh; Thí sinh Nguyễn Hoàng Hiệp đến từ trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Kon Tum và thí sinh Lê Tài Sơn đến từ trường THPT Xuân Đỉnh - Hà Nội.

Ở phần thi đầu tiên Khởi động, Quang Minh may mắn dẫn đầu với số điểm 95, Thanh Hòa được 75 điểm, Hoàng Hiệp được 40 điểm và Tài Sơn được 15 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Điềm tĩnh, tự tin, nam sinh Quảng Ninh giành giải nhất tuần - Ảnh 1.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, thử thách của chương trình đưa ra là một ẩn số gồm 5 chữ cái. Sau khi miếng ghép đầu tiên được lật mở, Hoàng Hiệp đã nhanh chóng bấm chuông xin trả lời từ khóa. Và câu trả lời "dầu mỏ" chính là đáp án của chương trình.

Chính sự bình tĩnh, tự tin và quyết đoán đã mang về số điểm 50 cho Hoàng Hiệp giúp nam sinh đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 với 90 điểm, chỉ đứng sau người đứng đầu là Quang Minh (95 điểm). Thanh Hòa cũng theo sau sát nút với 85 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Điềm tĩnh, tự tin, nam sinh Quảng Ninh giành giải nhất tuần - Ảnh 2.

Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật khá nhanh, các thí sinh bắt đầu bứt phá ở phần thi Tăng tốc. Các thí sinh đã cố gắng nỗ lực hết mình, thể hiện khả năng nhanh nhạy và thông minh khi lần lượt đưa ra nhiều đáp án chính xác và nhanh nhất.

Kết thúc phần thi, số điểm của các thí sinh được nâng lên rất cao và các thí sinh đều bám sát nút nhau. Lợi thế về điểm số nhất vẫn là Quang Minh với 155 điểm, Thanh Hòa có 145 điểm, Hoàng Hiệp được 140 điểm và Tài Sơn được 135 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Điềm tĩnh, tự tin, nam sinh Quảng Ninh giành giải nhất tuần - Ảnh 3.

Phần thi Về đích trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi các thí sinh có cơ hội gần như ngang bằng nhau và không có sự chênh lệch điểm số quá đáng kể.

Quang Minh là thí sinh thi đầu tiên. Nam sinh lựa chọn gói câu hỏi an toàn 20, 30 và 20 điểm và không sử dụng ngôi sao hy vọng. Đây là một sự lựa chọn sáng suốt khi Quang Minh không trả lời đúng 2 câu hỏi đầu tiên và đến câu hỏi cuối cùng, nam sinh đã có câu trả lời chính xác, mang về cho mình 20 điểm. Quang Minh cũng đã có nhiều câu trả lời đúng khi các thí sinh khác không trả lời được câu hỏi ở phần thi Về đích.

Kết thúc 4 phần thi, cả 4 thí sinh đều thể hiện được cá tính và bản lĩnh riêng. Quang Minh dẫn đầu với số điểm 205, Thanh Hòa 165 điểm, Tài Sơn được 115 điểm, Hoàng Hiệp có 75 điểm.

Như vậy, tại cuộc thi tuần 2 - tháng 3 - quý 1, nam sinh Quang Minh đến từ trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Ninh đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Điềm tĩnh, tự tin, nam sinh Quảng Ninh giành giải nhất tuần - Ảnh 4.
Đường lên đỉnh Olympia 23: Điềm tĩnh, tự tin, nam sinh Quảng Ninh giành giải nhất tuần - Ảnh 5.

Mời quý vị và các bạn đón xem Đường lên đỉnh Olympia 23 vào 13h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

Đường lên đỉnh Olympia 23: Dẫn đầu cả 4 phần chơi, nam sinh Cần Thơ giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 23: Dẫn đầu cả 4 phần chơi, nam sinh Cần Thơ giành vòng nguyệt quế

VTV.vn - Đầy bản lĩnh, tự tin, thí sinh Mạnh Hùng đến từ trường THPT Hà Huy Giáp, Cần Thơ đã giành được vòng nguyệt quế tại cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước