Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Huế ghi danh vào cuộc thi Quý, tiến gần hơn đến Chung kết năm

Lan Chi-Chủ nhật, ngày 26/03/2023 19:53 GMT+7

VTV.vn - Với số điểm 305, Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế) xuất sắc giành vòng nguyệt quế và góp mặt trong cuộc thi Quý III của Đường lên đỉnh Olympia.

Cuộc thi Tháng cuối cùng của Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 chào đón sự trở lại của 4 chàng trai: Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế), Nguyễn Đức Anh (THPT Kinh Môn - Hải Dương), Phạm Hoàng Nam (THPT chuyên Bến Tre) và Nguyễn Trần Khôi Nguyên (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

Ngang tài ngang sức, ở 2 lượt câu hỏi đầu tiên của phần thi Khởi động, cả 4 nhà leo núi bám đuổi sát nút về điểm số. Trong lượt câu hỏi cuối cùng, Minh Triết bỏ xa các đối thủ khi liên tiếp giành quyền trả lời và mang về tổng cộng 135 điểm, dẫn đầu đoàn leo núi. Theo sau là Khôi Nguyên với 85 điểm, Đức Anh có 60 điểm và Hoàng Nam ghi được 30 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, Minh Triết tiếp tục thể hiện tài năng và sự nhạy bén khi giải được từ khóa mà chưa cần lật mở 1 từ hàng ngang nào. Với đáp án đúng là "Thể thao", Minh Triết khiến 3 thí sinh còn lại không còn cơ hội ghi thêm điểm trong phần thi này. Minh Triết nâng quỹ điểm lên con số 185.

Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Huế ghi danh vào cuộc thi Quý, tiến gần hơn đến Chung kết năm - Ảnh 1.
Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Huế ghi danh vào cuộc thi Quý, tiến gần hơn đến Chung kết năm - Ảnh 2.

Sau các lượt thi Tăng tốc, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Minh Triết với 265 điểm. Đức Anh sở hữu 100 điểm sau 3 phần thi. Khôi Nguyên có 185 điểm và 110 là điểm số của Hoàng Nam trước khi đến với phần thi Về đích.

Là thí sinh đầu tiên của phần thi Về đích, Minh Triết ghi thêm 40 điểm, nâng tổng số điểm lên 305. Theo sau là Khôi Nguyên với 265 điểm. Trong khi đó, Đức Anh và Hoàng Nam kém may mắn hơn khi điểm số chung cuộc chỉ còn 60 và 90.

Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Huế ghi danh vào cuộc thi Quý, tiến gần hơn đến Chung kết năm - Ảnh 3.
Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh Huế ghi danh vào cuộc thi Quý, tiến gần hơn đến Chung kết năm - Ảnh 4.

Với kết quả này, Minh Triết là cái tên thứ 3 của cuộc thi Quý III. Khôi Nguyên sở hữu số điểm Nhì cao nhất và giành quyền góp mặt trong cuộc thi tìm ra gương mặt xuất sắc bước vào chung kết năm thứ 23 của Đường lên đỉnh Olympia. Tranh tài cùng Minh Triết và Khôi Nguyên ở cuộc thi Quý III là Đặng Trung Hiếu (THPT Thạch Thất, Hà Nội) và Đặng Hoài Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định).

Cùng dõi theo cuộc thi Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 phát sóng vào 13h00 Chủ nhật (2/4) trên kênh VTV3!

Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh đến từ Ninh Bình bứt phá dẫn đầu nhờ 'cuỗm' điểm của đối thủ Đường lên đỉnh Olympia: Nam sinh đến từ Ninh Bình bứt phá dẫn đầu nhờ "cuỗm" điểm của đối thủ Đường lên đỉnh Olympia: Liên tiếp dẫn đầu 4 vòng thi, nam sinh Hà Nội ghi danh vào cuộc thi Tháng Đường lên đỉnh Olympia: Liên tiếp dẫn đầu 4 vòng thi, nam sinh Hà Nội ghi danh vào cuộc thi Tháng Hai nữ sinh thi Olympia khoe tài lẻ làm thơ, nhảy nhạc BLACKPINK Hai nữ sinh thi Olympia khoe tài lẻ làm thơ, nhảy nhạc BLACKPINK

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước