Gala "Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2018: Khát vọng ầu ơ" - Thế giới của những người đi tìm con bằng mọi giá

N.A-Thứ hai, ngày 31/12/2018 11:39 GMT+7

VTV.vn - Với gần 1 giờ đồng hồ, câu chuyện được Gala "Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2018: Khát vọng ầu ơ" kể đã thật sự chạm đến trái tim người xem, với mọi rung cảm.

Tối qua (30/12), Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2018: Khát vọng ầu ơ đã chính thức lên sóng. Với gần 1 giờ đồng hồ, thế giới của những người hiếm muộn – những người đã, đang "đi tìm những đứa con cho mình bằng mọi giá" - đã được mở ra. Đó là một thế giới thẫm đẫm nước mắt và sự khắc khoải, của tận cùng đau đớn nhưng cũng hạnh phúc vô bờ.

Khán giả đã được lắng nghe những lời kể nghẹn ngào, trong nước mắt của những người hiếm muộn đến từ khắp nơi trong cả nước đang ngụ tại con "hẻm Hiếm muộn" kế bên bệnh viện Từ Dũ: "Em phải cắm đất để chữa trị, mới 1 tháng 10 ngày thôi mà đã hết 105 triệu rồi". 

Hay lời của một người mẹ đưa con đi chữa trị: "Đến đây là phải chấp nhận, nếu được là cái phúc lớn, còn tủi khổ thì cũng phải chịu…".

Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn về điều kiện sinh hoạt, thiếu thốn vật chất và cả những định kiến xã hội, những người hiếm muộn vẫn cố gắng bám trụ tại con hẻm này bởi họ vẫn vững một niềm tin phép màu sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn.

Cũng trong Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2018: Khát vọng ầu ơ, khán giả được gặp gỡ với 2 khách mời là AHLĐ, Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyên GĐ BV phụ sản Từ Dũ. Bác sĩ Phượng là bác sĩ đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật IVF tại Việt Nam. Khách mời thứ 2 là GS - TS - Bác sĩ Nguyễn Viết Tiến, hiện là Thứ trưởng bộ Y tế, Giám đốc trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc Gia. Ông nguyên là GĐ Bệnh viện phụ sản Trung ương. 

Bác sĩ Phượng và bác sĩ Tiến là hai người đã có những đóng góp đặc biệt trong chặng được 20 năm phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) đến Việt Nam. Phương pháp này được cho là một phép màu giúp cho những người hiếm muộn, những người khó khăn trong việc có con có được đứa trẻ của chính mình. 20 năm qua, với phương pháp IVF, hàng chục ngàn em bé đã ra đời ở Việt Nam.

Chia sẻ trong chương trình, bác sĩ Phượng đã nói về thời điểm đầu khi IVF được áp dụng ở Việt Nam: "Căng thẳng lắm. Khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế nói rằng: Để tôi về xin ý kiến bộ Chính trị bởi không phải chị đang tạo ra máy móc mà chị tạo ra một con người".

Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2018: Khát vọng ầu ơ - Thế giới của những người đi tìm con bằng mọi giá - Ảnh 1.

Anh hùng lao động, Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Nguyên Giám đốc bệnh viện Từ Dũ - tại buổi ghi hình chương trình Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2018. (Ảnh: ĐLNA)

TS. Bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan - Bộ môn phụ sản Trường Đại học Y Dược TP.HCM, một trong những người đã tham gia vào quá trình mang đến những em bé IVF đầu tiên ở Việt Nam - nhớ lại: "Cũng có lo ngại thụ tinh trong ống nghiệm sẽ mang đến những em bé dị tật nhiều hơn trong dân số tự nhiên, rồi máy móc, thuốc men, trang thiết bị… tất cả đều không có ở Việt Nam. Muôn vàn khó khăn. Thời điểm đó, ngay cả những cặp vợ chồng quyết định tham gia vào cuộc thử nghiệm đầu tiên này cũng không đặt quá nhiều hiều hy vọng vào kết quả".

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến những bệnh nhân làm IVF đầu tiên vì có họ chúng tôi mới có cơ hội học tập, làm việc và phát triển kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đến như bây giờ ở Việt Nam".

Cũng với Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2018: Khát vọng ầu ơ, khán giả đã được gặp Lưu Tuyết Trân – một trong 3 em bé đầu tiên sinh ra nhờ phương pháp IVF tại Việt Nam. Lưu Tuyết Trân năm nay 20 tuổi, đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Tiền Giang.

"Ba mẹ sinh em khó nên đặt tên em như là trân châu ngọc ngà quý báu của ba mẹ" - Trân chia sẻ với chương trình - "Tên em có họ của ba, tên của mẹ và tên của em nên đi đâu cả nhà cũng có 3 người bên nhau. Bản thân em thấy mình rất đặc biệt vì em là 1 trong 3 bạn đầu tiên ở Việt Nam được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Em rất tự tin khi ra ngoài. Em cũng không có thấy mình tự ti hay xấu hổ".

Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2018: Khát vọng ầu ơ - Thế giới của những người đi tìm con bằng mọi giá - Ảnh 2.

Lưu Tuyết Trân và mẹ.

"Em cũng cám ơn ngoại Phượng đã phát minh ra phương pháp đó để giúp cho em ra đời" - Tuyết Trân nói thêm.

Để xem trọn vẹn Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2018: Khát vọng ầu ơ, bạn hãy xem trong video dưới đây.

Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp: Khát vọng ầu ơ

Chương trình cũng sẽ được phát lại vào 1h30, 11h ngày hôm nay (31/12) và 13h ngày 3/1/2019 trên VTV4. Mời các bạn đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước