Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 25: Mẹ Trâm Anh vẫn giận hai vợ chồng con gái

Linh Anh-Thứ năm, ngày 01/06/2023 10:02 GMT+7

VTV.vn - Bà Ngọc - mẹ Trâm Anh (Khả Ngân) vẫn chưa nguôi giận chuyện Trâm Anh quyết định ở lại nhà chồng.

Vì thương con gái đi lấy chồng phải sống cùng bố mẹ chồng cùng với các anh chị chồng, bà Ngọc - mẹ Trâm Anh đã bảo hai vợ chồng Trâm Anh (Khả Ngân) và Danh (Thanh Sơn) về ở cùng với mình. Ban đầu, Trâm Anh cũng thích về ở với mẹ vì giờ mẹ chỉ ở có một mình, tâm lý của cô cũng e ngại sống cùng nhà chồng dễ có nhiều va chạm, mâu thuẫn. 

Nhưng sau một thời gian ở bên gia đình bà Cúc (NSND Lan Hương) và ông Toại (NSND Bùi Bài Bình), Trâm Anh lại cảm nhận được tình cảm ấm áp từ gia đình chồng và quyết định ở lại. Một phần cô cũng nghĩ cho Danh sau khi về ở rể cũng sẽ không được thoải mái. Vì quyết định này của con gái mà bà Ngọc bực lắm, thậm chí còn không liên lạc gì với Trâm Anh. 

Một ngày nọ về nhà thì Trâm Anh thấy mẹ ốm. Hai vợ chồng định đưa mẹ đi bệnh viện khám thì bà Ngọc nhất định không chịu. Bà Ngọc vẫn tỏ vẻ khó chịu và gay gắt với con gái. Còn Trâm Anh thấy mẹ thế cũng rất buồn và lo lắng. 

Tập 25 của phim sẽ được phát sóng vào 21h40 hôm nay trên kênh VTV3. Mời quý vị khán giả chú ý đón xem!

Áo quần 'second-hand' của Phương - Kiều Anh trong 'Gia đình mình vui bất thình lình' Áo quần "second-hand" của Phương - Kiều Anh trong "Gia đình mình vui bất thình lình" Gia đình mình vui bất thình lình: Cận cảnh nhan sắc em Đào tí làm cháy nhà Công - Thành - Danh Gia đình mình vui bất thình lình: Cận cảnh nhan sắc em Đào tí làm cháy nhà Công - Thành - Danh Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 24: Ba cô vợ 'xử kín' em gái quán karaoke, các anh chồng thấp thỏm lo âu Gia đình mình vui bất thình lình - Tập 24: Ba cô vợ "xử kín" em gái quán karaoke, các anh chồng thấp thỏm lo âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Phim truyen hinh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước