Giai điệu tự hào: Lê Cát Trọng Lý "gây mê" khán giả với "Tình em"

Chi Nguyễn-Chủ nhật, ngày 30/08/2015 08:18 GMT+7

VTV.vn - Bằng chất giọng ngọt ngào, Lê Cát Trọng Lý lập tức "gây mê" khán giả khi thể hiện bản phối mới của ca khúc cách mạng "Tình em" trên sân khấu "Giai điệu tự hào" tháng 8.

Là một ca khúc được nhạc sĩ Huy Du sáng tác từ năm 1962, Tình em đã đi vào lòng nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc cách mạng. Bản phối mới của ca khúc này đã được thể hiện trên sân khấu Giai điệu tự hào tháng 8 tối 29/8 bởi cặp song ca Lê Cát Trọng Lý - Tôn Thất Thái Sơn với âm hưởng sâu lắng hơn và bớt đi những nốt luyến.

Cùng với chất giọng ngọt ngào, sự kết hợp mượt mà của hai ca sĩ trẻ đã lập tức lôi cuốn khán giả từ những phút đầu tiên. Giai điệu lãng mạn, trữ tình của ca khúc Tình em trong bản phối mới thật sự để lại dấu ấn với khán giả yêu nhạc.

Lê Cát Trọng Lý song ca cùng Tôn Thất Thái Sơn

Kết thúc đêm diễn, Tình em là ca khúc xếp thứ 2 về tỷ lệ bình chọn trong số 6 ca khúc được thể hiện trên sân khấu Giai điệu tự hào tháng 8.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước