Giai điệu tự hào: Ngũ Cung "thổi bừng" khí thế hào hùng bằng chất rock

TL-Chủ nhật, ngày 30/04/2017 08:00 GMT+7

VTV.vn - Ban nhạc Ngũ Cung đã góp phần thể hiện rõ khí thế hào hùng của quân đội Việt Nam trong đêm nhạc Giai điệu tự hào tháng 4.

Tối ngày 29/4, chương trình Giai điệu tự hào đã chính thức trở lại trên sóng VTV với chủ đề "Gửi em chiếc nón bài thơ". Đêm nhạc lần này của chương trình hướng đến kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017). Qua đó, ê-kíp chương trình muốn gửi lời tri ân những con người đã mang đến giai đoạn lịch sử đáng nhớ cho dân tộc.

Trong đó, ban nhạc Ngũ Cung đã góp phần "thổi bừng" khí thế hào hùng trong chương trình qua ca khúc Lá đỏ. Đây là một bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Đình Thi, được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc. Bài thơ đã ra đời ở giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thời điểm quân ta chuẩn bị Tổng tiến công giải phóng miền Nam. Vì thế, những câu thơ diễn tả quang cảnh cuộc hành quân thần tốc cùng dự cảm về ngày chiến thắng.

Giai điệu tự hào: Ngũ Cung thổi bừng khí thế hào hùng bằng chất rock - Ảnh 1.

Ban nhạc Ngũ Cung thể hiện ca khúc Lá đỏ.

Các thành viên của Ngũ Cung đã truyền tải khí thế và quyết tâm chiến thắng qua bản phối mới mang phong cách rock alternative. Theo dõi màn trình diễn này, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho rằng ở thời đại ngày nay, khi nhìn lại quá khứ trong niềm vui chiến thắng, khán giả có thể cảm nhận thấy âm thanh của rock kết hợp với nhạc cụ điện tử trở nên rất phù hợp.

Bên cạnh đó, Ngũ Cung còn có màn trình diễn kết hợp với diva Thanh Lam qua ca khúc Dáng đứng Việt Nam. Đây là một tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ phổ nhạc, lời của Lê Anh Xuân. Ca khúc được sáng tác dựa theo hình tượng người chiến sĩ có thật, đó là đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Đại úy, chính trị viên Tiểu đoàn 16, Phân khu 2, Long An. Trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 1/1968, anh Sáu cùng hơn 400 đồng đội đã hy sinh, hầu hết họ còn trẻ. 

Giai điệu tự hào: Ngũ Cung thổi bừng khí thế hào hùng bằng chất rock - Ảnh 2.

Thanh Lam và Ngũ Cung trong màn trình diễn ca khúc Dáng đứng Việt Nam

Ca sĩ Thanh Lam chia sẻ khi thể hiện bản hùng ca này, cảm xúc tự hào được là một người con Việt Nam dâng trào trong lòng mình. Tuy nhiên, cách thể hiện khá "phiêu" của nữ ca sĩ lại khiến nhà báo Đỗ Thu Hà ngạc nhiên. Cô cho rằng, cách trình diễn ca khúc này trong chương trình không giống với cách nhiều người thường nghe. Nhưng một số thành viên khác của ban bình luận lại nhận thấy Thanh Lam đã "thổi hồn" cho ca khúc sử thi trở nên mới mẻ hơn.

Ngoài ra, chương trình cũng mang đến bản phối mới của các ca khúc nổi tiếng như Bài ca Trường Sơn, Làng quan họ quê tôi, Gửi em chiếc nón bài thơ, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa... qua giọng ca của Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi, nhóm Con gái.

Nếu bỏ lỡ, quý vị có thể xem chương trình Giai điệu tự hào tháng 4 qua video dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước