Giành được điểm yêu thích tuyệt đối từ BGK, HV Cảnh sát Nhân dân tiến thẳng vào Chung kết SV 2020 toàn quốc

Trần Thùy-Thứ bảy, ngày 19/12/2020 14:59 GMT+7

VTV.vn - Trải qua hai phần thi gay gấn, HV Cảnh sát Nhân dân đã xuất sắc vượt qua 5 đối thủ mạnh của bảng A để trở thành đại diện miền Bắc tham gia trận CK SV 2020 toàn quốc.

Hấp dẫn, kịch tính và đầy bất ngờ chính là cảm xúc mà trận Chung kết khu vực miền Bắc đem lại cho khán giả và BGK.

Với chủ đề Nhiệt huyết thanh xuân, 6 đội xuất sắc nhất của bảng A bao gồm trường ĐH Xây dựng Hà Nội, HV Cảnh sát Nhân dân, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH FPT, ĐH Bách khoa Hà Nội, và HV Báo chí & Tuyên truyền sẽ cùng trải qua phần thi SV thông thái. Đây là phần thi được yêu thích trong những mùa SV trước. Ở phần thi này mỗi đội sẽ đưa ra cho đội bạn một câu hỏi dưới dạng một bức tranh, một hành động kỳ quặc... 6 đội được chia ra thành 3 cặp đấu, hai đội xuất sắc và ấn tượng nhất do BGK bình chọn sẽ bước vào phần thi Ống kính SV.

Giành được điểm yêu thích tuyệt đối từ BGK, HV Cảnh sát Nhân dân tiến thẳng vào Chung kết SV 2020 toàn quốc - Ảnh 1.

Câu hỏi ý nghĩa về Nhiệt huyết thanh xuân của trường HV Cảnh sát Nhân dân được BGK đánh giá cao.

Cặp thi đấu đầu tiên là trường ĐH Xây dựng Hà Nội và trường ĐH FPT. Cả hai đội trước đó đã có thế trận "kẻ 8 lạng, người nửa cân" trong vòng đấu bảng. Đến với trận chung kết, hai trường đều có sự chuẩn bị kỹ càng để mang đến cho đội bạn câu hỏi hóc búa và bất ngờ. Nếu trường ĐH Xây dựng đưa ra câu hỏi khiến GK Xuân Bắc phải cần đến thuốc "bổ não", thì trường ĐH FPT cũng khiến GK H'Hen Niê phải thán phục vì quá bất ngờ.

Với cặp đấu thứ hai giữa trường ĐH Bách khoa Hà Nội và HV Cảnh sát Nhân dân lại cho BGK thấy một góc nhìn khác. Đó là sự thông minh, dí dỏm của trường ĐH Bách khoa với thông điệp ngắn gọn, rõ ràng về chủ đề của chương trình hay sự ý nghĩa, sâu sắc và cảm động của trường HV Cảnh sát Nhân dân với bức tranh cô gái thanh niên xung phong, phải từ bỏ tất cả để bảo vệ Tổ quốc. Cả hai trường đều nhận được đánh giá cao từ BGK.

Ngang tài ngang sức là thế trận của cặp đấu cuối cùng giữa trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và HV Báo chí & Tuyên truyền. Cả hai đội đều đưa ra những câu hỏi thông minh và câu trả lời sát với đáp án của đối thủ.

Giành được điểm yêu thích tuyệt đối từ BGK, HV Cảnh sát Nhân dân tiến thẳng vào Chung kết SV 2020 toàn quốc - Ảnh 2.

Chiến thắng thuyết phục trước ĐH Bách khoa Hà Nội, trường HV Cảnh sát Nhân dân trở thành đại diện miền Bắc tham gia chung kết SV 2020 toàn quốc.

Kết thúc phần thi, hai đội lọt vào phần thi Ống kính SV là trường ĐH Bách khoa Hà Nội và HV Cánh sát Nhân dân. 4 đội còn lại đành phải tạm chia tay chương trình, nhưng cơ hội vẫn còn nếu họ giành được sự bình chọn nhiều nhất của khán giả trên VTVGo.

Bước vào phần thi Ống kính SV, cả hai trường phải hóa thân vào 4 nhân vật là Sinh viên đi làm thêm, Mẹ của sinh viên, Bạn học và Chủ quán để đưa ra quan điểm của mình về việc sinh viên có nên đi làm thêm? Phụ huynh nên hay không nên ủng hộ con cái?... Với sự thông minh và góc nhìn sâu sắc về vấn đề, trường HV Cảnh sát Nhân dân đã tạo được lợi thế cho mình khi liên tục đưa ra những quan điểm thuyết phục.

Kết quả cuối cùng, trường HV Cảnh sát Nhân dân giành điểm yêu thích tuyệt đối của BGK và trở thành đại diện miền Bắc tham dự Chung kết SV 2020 toàn quốc.

SV 2020 tuần sau sẽ là những trận đấu hấp dẫn của 12 trường đại diện khu vực miền Nam. Chương trình được phát sóng vào 10h sáng thứ Bảy ngày 26/12 trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước