CK Liên hoan Dân ca Việt Nam 2015:

Hành trình âm nhạc dân gian dọc miền đất nước

PV-Thứ sáu, ngày 15/05/2015 06:17 GMT+7

Đại diện của các đoàn đạt giải A vinh dự nhận giải thưởng ở đêm Chung kết toàn quốc.

VTV.vn - Đêm Chung kết toàn quốc Liên hoan Dân ca Việt Nam 2015 diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã tạo nên một hành trình âm nhạc dân gian dọc miền đất nước.

Đêm chung kết toàn quốc diễn ra tại Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2015).

Phát biểu tại chương trình, bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – cho biết: “Đêm chung kết toàn quốc của Liên hoan Dân ca năm nay được tổ chức trong niềm vui và âm hưởng của người dân xứ Nghệ, khi dân ca ví, giặm vừa được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đài Truyền hình Việt Nam đã lựa chọn tổ chức đêm chung kết toàn quốc tại thành phố Vinh. Đây là sự kiện có ý nghĩa, mang đến cơ hội để Nghệ An được học tập nhiều kinh nghiệm quý, góp phần gìn giữ và phát huy vốn văn hóa quý báu của dân tộc, của quê hương”.

Video Chung kết toàn quốc Liên hoan dân ca 2015 - Phần 1

Trong đêm Chung kết toàn quốc Liên hoan dân ca Việt Nam 2015, khán giả đã được thưởng thức16 tiết mục xuất sắc nhất của 15 đoàn dự thi vượt qua vòng chung kết ở 6 khu vực: Đồng bằng trung du Bắc Bộ, miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Nét đặc sắc riêng của các dân tộc được thể hiện qua từng tiết mục, tạo nên hành trình âm nhạc dân gian dọc theo chiều dài đất nước. Những tiết mục được trình diễn ấn tượng và đa dạng sắc màu nhưng đều gìn giữ nguyên bản cổ của những tác phẩm nhạc dân gian để có thể lưu truyền được trong công chúng. Trong đó có nhiều tác phẩm còn tái hiện nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng và phong tục của người Việt.

Chung kết toàn quốc Liên hoan dân ca 2015 - Phần 2

Qua hơn 2 tiếng trình diễn, Liên hoan năm nay đã trao 10 giải A, 6 giải B và 3 giải phụ cho các tiết mục tham gia đêm chung kết toàn quốc. Trong đó, đoàn của tỉnh Lai Châu giành được 2 giải A; đoàn của tỉnh Nghệ An cũng vinh dự đón nhận 1 giải A. Bên cạnh đó, tộc người Tà Mun của Tây Ninh dù là lần đầu tiên tham gia Liên hoan nhưng đã đạt 1 giải B. Đêm chung kết còn khép lại với màn trình diễn ấn tượng của các nghệ nhân và nghệ sĩ, thể hiện tình đoàn kết của các dân tộc anh em trên cả nước.

Danh sách các giải được trao trong đêm chung kết toàn quốc:

Giải A:

- Lâm Đồng: Đấu Chiêng (Pơ long)

- Bắc Ninh: tiết mục Thú giải phiền (hát quan họ cổ)

- Lai Châu: tiết mục Long làn nơi - Chèo thuyền trên sông Khuê và Pâ Chàu H’Mông - Tết người H Mông

- Thái Nguyên: tiết mục Than ước (hát lượn coi)

- Bắc Kạn: tiết mục Tiên mạ pây giải xung (hát then)

- Đồng Tháp: tiết mục Tổ khúc hò: Hò huê tình - Hò cấy - Hò Đồng Tháp (dân ca Đồng Tháp)

- Kon Tum: tiết mục Nâr pơ kă (Lời hẹn ước)

- Ninh Thuận: tiết mục Lễ rước Y Trang người Chăm trong lễ hội Katê

- Nghệ An: tiết mục Trai phường Chài, gái Phường Vải

Giải B:

- Hải Dương: tiết mục Giận thương (hát xẩm)

- Thừa Thiên – Huế: tiết mục Vận bốn mùa (chầu văn)

- Tây Ninh: tiết mục Dun con lơk (Ru con ngủ)

- Bình Định: tiết mục Hò đối đáp theo làn điệu dân ca bài chòi

- Phú Thọ: tiết mục Bắt ốc (hát ghẹo)

- Long An: tiết mục Lý dạng ai ( dân ca Long An)

Giải phụ:

- Nghệ nhân trình diễn ấn tượng nhất: đến từ dân tộc Cơ Ho, tỉnh Lâm Đồng

- Nghệ nhân cao tuổi nhất: đến từ Hải Dương

- Người biểu diễn trẻ tuổi nhất: đến từ dân tộc Ba Na, tỉnh Kon Tum

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước