Hoa hồng trên ngực trái - Tập 21: Khuê (Hồng Diễm) sảy thai do "lỗi" vô ý của Bảo (Hồng Đăng)

LA-Thứ năm, ngày 17/10/2019 10:47 GMT+7

VTV.vn - Vừa mới biết tin mình có thai với Thái (Ngọc Quỳnh) chưa được bao lâu, Khuê (Hồng Diễm) đã phải đau xót đón nhận tin buồn.

Sau khi xem camera ở công ty và phát hiện Khuê (Hồng Diễm) cầm phong bì tiền có hơn 1.000 USD của mình trong đó, Bảo (Hồng Đăng) đã luôn có ác cảm với Khuê, nghĩ cô là kẻ ăn cắp, không ra gì. 

Thêm việc từng nhìn thấy Khuê "ngã giá" với một ông chủ nhà nơi cô dọn vệ sinh nên Bảo gắn luôn mác "lang chạ" cho cô. Thế nhưng, Bảo lại không hề nói ra những điều này mà chỉ tỏ thái độ khó chịu với Khuê khiến cho San (Diệu Hương) luôn tò mò vì sao anh trai mình lại ghét Khuê đến như vậy.

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 21: Khuê (Hồng Diễm) sảy thai do lỗi vô ý của Bảo (Hồng Đăng) - Ảnh 1.

Khi thấy Khuê đến nhà San ở, Bảo đã gọi San ra nói chuyện riêng ngay lập tức. Trong lúc nói chuyện với em gái, Bảo đã nói ra nhiều lời không hay về Khuê. Khuê biết được chuyện Bảo không thích mình, hơn nữa đây là nhà mà Bảo thuê cho San nên cô dọn đồ ngay mang đi. Dù được San níu kéo nhưng Khuê vẫn bất chấp đi.

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 21: Khuê (Hồng Diễm) sảy thai do lỗi vô ý của Bảo (Hồng Đăng) - Ảnh 2.

Điều không may là khi đi xuống cầu thang, Khuê đã bị ngã, dẫn đến việc bị sảy thai. San xót xa nhìn bạn nằm trên giường bệnh. Khi định trách Bảo về chuyện này, Bảo mới nói lý do vì sao anh ghét Khuê đến như vậy. Khi nghe anh trai nói xong, San cũng không tin đó là sự thật. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 21: Khuê (Hồng Diễm) sảy thai do lỗi vô ý của Bảo (Hồng Đăng) - Ảnh 3.

Về phía San, cô cũng đang rất đau khổ vì chuyện ly hôn với Trung (Hồng Quang). San nói với Khuê dù có bị đánh đập, hiểu nhầm hay trách mắng đến mức nào cô cũng chịu được nhưng một khi đã không còn niềm tin ở nhau, nghi ngờ nhau thì nên chấm dứt mọi chuyện. Kể cả khi thấy Trung bỏ đi vì thấy San được một chàng trai trẻ đưa về nhà, San cũng không buồn giải thích. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 21: Khuê (Hồng Diễm) sảy thai do lỗi vô ý của Bảo (Hồng Đăng) - Ảnh 4.

Đối với cặp đôi Trà (Lương Thanh) và Thái (Ngọc Quỳnh), Trà vẫn tìm cách giấu diếm giới tính của đứa trẻ. Nhưng sự thật dần dần bị bại lộ, cả tên thư ký của Thái lẫn Bống - con gái Thái đều vô tình biết được đứa con trong bụng Trà là con gái. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 21: Khuê (Hồng Diễm) sảy thai do lỗi vô ý của Bảo (Hồng Đăng) - Ảnh 5.

Nhưng may cho Trà là Thái chưa biết được chuyện này. Thấy người tình kêu bị động thai, Thái lại đưa Trà về nhà mình ở. Ngay khi vừa thấy Trà vào nhà, cả bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) - mẹ Thái và Bống - con gái anh đều tỏ thái độ phản đối. Bống thậm chí còn giả vờ ngất để đuổi Trà đi. Trà nhìn thấy bé Bống làm trò như vậy nhưng lại không làm gì được. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 21: Khuê (Hồng Diễm) sảy thai do lỗi vô ý của Bảo (Hồng Đăng) - Ảnh 6.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Hong Diem

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước