Hồng Đăng: Đánh Kang Tae Oh rất "đơn giản"

PV-Thứ ba, ngày 29/11/2016 12:00 GMT+7

VTV.vn - Hồng Đăng chia sẻ, cảnh quay xô xát giữa anh và nam diễn viên Kang Tae Oh trong Tuổi thanh xuân 2 có sự phối hợp ăn ý.

Tập 7 của Tuổi thanh xuân 2 kết thúc với tình tiết được đẩy lên cao trào, đó là khi Khánh (Hồng Đăng) vô tình gặp lại Junsu (Kang Tae Oh). Sẵn đang có hơi men trong người cộng thêm việc biết được chuyện Linh đau khổ vì giờ Junsu đang hạnh phúc, vui vẻ bên người khác, Khánh đã mất bình tĩnh và đánh Junsu.

Vì mất trí nhớ nên Junsu không hề biết Khánh là ai và càng ngỡ ngàng hơn khi Khánh trút giận lên mình.

Hồng Đăng: Đánh Kang Tae Oh rất đơn giản - Ảnh 1.

Hồng Đăng chia sẻ đây cũng là một trong những cảnh quay anh ấn tượng nhất trong Tuổi thanh xuân 2. Nam diễn viên điển trai cho biết cảnh quay đó khá vất vả, kéo dài từ 11h đêm đến 3,4h sáng. Hai người đã phải vật lộn với nhau cho đến khi cảnh quay đạt.

Hồng Đăng còn nhớ vì quay đêm nên anh rất buồn ngủ, rồi còn phải diễn say nữa nên cộng lại trông anh cũng khá lờ đờ. Đến khi đánh thật thì cả anh và Kang Tae Oh phối hợp với nhau khá ăn ý vì theo Hồng Đăng ở phần 1 của phim, cả hai cũng đã có một số cảnh động chân động tay.

Tuổi thanh xuân 2 - Tập 7: Dù đau đớn đến mấy, nhưng nếu Junsu (Kang Tae Oh) hạnh phúc, Linh (Nhã Phương) sẽ chịu từ bỏ Tuổi thanh xuân 2 - Tập 7: Dù đau đớn đến mấy, nhưng nếu Junsu (Kang Tae Oh) hạnh phúc, Linh (Nhã Phương) sẽ chịu từ bỏ Tuổi thanh xuân 2: Cảnh quay Linh (Nhã Phương) suy sụp một lần nữa khi đứng trước Junsu (Kang Tae Oh) Tuổi thanh xuân 2: Cảnh quay Linh (Nhã Phương) suy sụp một lần nữa khi đứng trước Junsu (Kang Tae Oh) Tuổi thanh xuân 2 - Tập 6: Junsu (Kang Tae Oh) phũ phàng buông lời nói khiến tim Linh (Nhã Phương) đau thắt Tuổi thanh xuân 2 - Tập 6: Junsu (Kang Tae Oh) phũ phàng buông lời nói khiến tim Linh (Nhã Phương) đau thắt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước