Lê Cát Trọng Lý: Âm nhạc là cầu nối cho những trái tim thiện nguyện

PV-Thứ hai, ngày 21/01/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ một cô gái "chông chênh", hiện tại Lê Cát Trọng Lý đã trở thành một nữ ca sĩ biết dùng tiếng hát của mình để kết nối các dự án thiện nguyện, cộng đồng rất có ý nghĩa.

Sau "Vui tour" kết thúc vào năm 2013, từ 2016 - 2018, Lê Cát Trọng Lý lại miệt mài trong chuyến đi mang tên "Khù khờ tour" với mục đích học và phục vụ cộng đồng. Kết thúc năm 2018, "Khù khờ tour" đã đi qua 22 tỉnh thành, hơn 10.000 km dọc Việt Nam, Lê Cát Trọng Lý đã hát hơn 30 chương trình.

Dự án "Khù khờ khỏe" đã tương tác và chia sẻ với rất nhiều đối tượng từ các em nhỏ, các mẹ, các em gái vị thành niên, công nhân nhà máy. Bên cạnh đó, "Khù khờ học" cũng đã gặp gỡ hơn 200 học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn và lập được 82 hồ sơ khuyến học. Hiện tại, dù "Khù khờ tour" đã kết thúc nhưng nhóm vẫn đang quản lý hơn 70 hồ sơ khuyến học và vạch ra kế hoạch 10 năm cho đến khi các em tốt nghiệp.

Chia sẻ trong chương trình Café sáng với VTV3, Lê Cát Trọng Lý cho biết cô rất vui khi được tham gia các hoạt động cộng đồng và mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé cho xã hội. Với tư cách là một người ca sĩ, Lê Cát Trọng Lý hy vọng âm nhạc của cô sẽ là cầu nối để giúp những hoàn cảnh khó khăn.

"Đối với Lý, âm nhạc chính là cầu nối để Lý có thể làm thêm những mảng khác như khuyến học, y tế, môi trường. Đây cũng là điều trọng tâm trong những tour âm nhạc gần đây của Lý. Lý còn trẻ, còn khỏe và muốn được cống hiến, mang niềm vui đến cho những người khác và Lý muốn được sống đúng với tuổi trẻ, có những kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Ngoài ra, những người nghèo sống ở miền núi, họ không có cơ hội được đến nhà hát vẫn được nghe nhạc trực tiếp", Lê Cát Trọng Lý chia sẻ.

Cùng nghe lại cuộc trò chuyện của Lê Cát Trọng Lý trong chương trình Café sáng với VTV3 qua video dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước