Lớn cùng con số 6: Khi kỳ vọng trở thành "bệnh thành tích"

VTV7-Thứ sáu, ngày 27/09/2019 08:06 GMT+7

VTV.vn - Hành trình “Lớn cùng con” số 6 sẽ tiếp tục mang đến chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm: “Bệnh thành tích”

Khách mời của Lớn cùng con số 6 này là gia đình bố Thanh Tùng và hai bạn Đức Anh (16 tuổi) và Nhã Thùy (8 tuổi).

Chia sẻ với MC Bạch Dương, bố Thanh Tùng cho biết, bất cứ sự kỳ vọng nào cũng đều xuất phát từ mong muốn con mình trở nên tiến bộ hơn. Có thể có những kỳ vọng dựa trên chính khả năng của các con, nhưng chắc chắn cũng không tránh khỏi những mong đợi mà bố mẹ đưa ra dựa trên yếu tố ngoại cảnh, hoặc trải nghiệm sống của chính mình mà quên mất rằng suy nghĩ và năng lực của con cũng cần được tôn trọng.

Lớn cùng con số 6: Khi kỳ vọng trở thành bệnh thành tích - Ảnh 1.

Còn đối với Đức Anh, cậu bé 16 tuổi này cũng có nhiều góc nhìn rất trưởng thành trước sự kỳ vọng quá lớn mà bậc phụ huynh dành cho con cái. Đức Anh cho rằng, việc so sánh con mình với "con nhà người ta" là một đòn tâm lý thông thường khi bố mẹ nào cũng muốn con mình ngày một phát triển tốt hơn cả về mặt học tập lẫn kỹ năng sống.

Đôi khi, tâm lý "bệnh thành tích" còn xuất hiện bởi chính nền tảng của gia đình: "Nếu trong gia đình có nền tảng là doanh nhân, hay có ông bà, bố mẹ đạt học hàm học vị cao thì đứa trẻ trong gia đình đó cũng có áp lực phải làm được như vậy. Hay khi một gia đình có bố mẹ làm công việc lao động chân tay thì lại muốn con không phải chịu cảnh này nữa, phải vươn lên để có cuộc sống bớt khổ cực, tốt đẹp hơn". Tuy nhiên, Đức Anh cũng chia sẻ rằng, kỳ vọng một cách đúng đắn thì đó sẽ trở thành động lực giúp con phát triển mạnh mẽ hơn. Còn trong trường hợp ngược lại, sự kỳ vọng quá lớn thì áp lực đặt lên vai các con cũng trở nên nặng nề.

Trong gia đình, Đức Anh cũng luôn cố gắng để đạt được 70-80% mong đợi của bố mẹ dành cho mình, đặc biệt là trong việc có một bảng điểm đẹp để chuẩn bị cho việc đi du học. Bố Thanh Tùng cũng không tránh khỏi nỗi lo lắng khi có những môn học không phải là năng khiếu của con, khiến tổng quan thành tích học tập chưa được như kỳ vọng. Tuy nhiên, bố Thanh Tùng cũng nhất trí rằng, trước hết cần tôn trọng cả ưu điểm và hạn chế của con trong học tập, từ đó góp ý cho Đức Anh dựa trên tinh thần hỗ trợ để con có thể thay đổi chiến lược học tập một cách đúng đắn.

Chuyên gia của Lớn cùng con số 6, nhà báo Thu Hà - tác giả của 2 đầu sách nuôi dạy con nổi tiếng Con nghĩ đi, mẹ không biếtBuông tay để con bay cũng đã có nhiều chia sẻ dành cho các bậc phụ huynh về vấn đề "bệnh thành tích" dưới góc nhìn chuyên môn tâm lý học.

Theo nhà báo Thu Hà, các bậc phụ huynh nên trao niềm tin cho con nhiều hơn, để con tự mình đối diện với thử thách và tìm ra khả năng tiềm ẩn của mình. Đó cũng là một cách để trang bị kỹ năng cho con trong tương lai, thay vì cố gắng thay con chuẩn bị tất cả mọi thứ mà bản thân muốn con đạt được.

Sự "kỳ vọng" hay "bệnh thành tích" đều là những mong muốn của cha mẹ, xuất phát từ sự quan tâm, lo lắng và tình yêu thương dành cho con. Con cái vẫn luôn ở vị trí trung tâm trong cuộc sống của cha mẹ. Chính bởi vậy, song hành với sự kỳ vọng, các bậc phụ huynh cũng hãy tôn trọng cảm giác của con để những kỳ vọng ấy đúng lúc, đúng chỗ và trở thành động lực giúp con phát triển.

Lớn cùng con – cuốn cẩm nang dành cho các bậc phụ huynh trên hành trình cùng lớn lên và làm bạn với con là chương trình do Trung tâm Sản xuất các chương trình Giáo dục VTV7 phối hợp với Anh văn hội Việt Mỹ VUS thực hiện. Quý vị quan tâm đến chương trình có thể theo dõi trên kênh VTV7 lúc 10h45, 14h00, 19h00 Chủ nhật hàng tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước