MC Hoàng Quân: Tôi không sống ảo

Tạp chí Truyền hình-Thứ năm, ngày 25/10/2018 11:14 GMT+7

VTV.vn - MC "Café sáng với VTV3" Hoàng Quân cho biết anh luôn sử dụng Facebook một cách nghiêm túc, con người ở ngoài ra sao thì lên Facebook như vậy, không bao giờ sống ảo.

Quen mặt với khán giả trong chương trình Café sáng với VTV3, MC Hoàng Quân được nhận xét là một chàng trai sống rất tình cảm và dí dỏm. Đó cũng là những gì người khác thấy về Hoàng Quân khi theo dõi facebook cá nhân.

Ngoài đời ra sao, lên Facebook như vậy

- Là một người trẻ, làm công việc được nhiều người biết đến, việc chơi Facebook đối với Hoàng Quân có ý nghĩa thế nào?

MC Hoàng Quân: Tôi dùng Facebook vừa để giải trí, tương tác với bạn bè; vừa phục vụ công việc. Với tôi, Facebook vừa là quyển nhật kí, vừa là công cụ truyền thông hình ảnh của mình. Vì vậy, dù là ảo nhưng tôi luôn cố gắng sử dụng Facebook một cách nghiêm túc. Trước khi đến với Facebook, hồi cấp 3, tôi cũng đã được bạn bè "dụ dỗ" chơi 360! Yahoo và nhanh chóng đam mê mạng xã hội từ đây.

- Facebook như con dao hai lưỡi. Bạn có bí quyết gì để chơi Facebook vừa an toàn lại giúp ích cho công việc và cuộc sống?

Facebook là một công cụ rất lợi hại, để thể hiện bản thân và cá tính của mình. Và cũng vì thế nếu không cẩn thận, sử dụng sai cách thì Facebook sẽ làm hại chính người dùng nó. Có hai điều quan trọng mà Quân luôn tự nhắc mình khi dùng Facebook. Một là phải biết chọn lọc thông tin, kiểm chứng nhiều nguồn tin cậy khác nhau trước khi tiếp nhận (chiều nhận thông tin); và hai là luôn suy nghĩ cẩn thận trước mỗi bài đăng, mỗi bình luận (chiều đăng thông tin).

Quân chỉ theo dõi và thường tương tác với những người hay đăng những nội dung bổ ích, tích cực, truyền cảm hứng và nguồn năng lượng tích cực. Tuyệt đối tránh những người hay đăng thị phi, tút giật gân câu like, hay người luôn than vãn, chửi bới.

MC Hoàng Quân: Tôi không sống ảo - Ảnh 1.

- Không ngại công khai bạn gái xinh đẹp trên trang Facebook cá nhân, bạn có thể chia sẻ một chút về người yêu?

Tôi và bạn gái cũng yêu nhau một thời gian khá lâu. Cả hai cũng đồng ý chia sẻ những tấm hình kỉ niệm trên Facebook, nhưng không quá nhiều. Bạn gái tôi hiện cũng đang làm trong lĩnh vực truyền thông, nên có thể dễ dàng hiểu và thông cảm cho công việc tôi đang làm.

- Nếu theo dõi trên Facebook cá nhân của Hoàng Quân, có thể nhận thấy bạn là người sống tình cảm và dí dỏm. Đây cũng là tính cách của Quân trong cuộc sống thường nhật?

Bạn bè nhận xét tôi là người lạc quan, hài hước, đem tiếng cười đến cho mọi người, và nói nhiều! Khi dùng Facebook, tôi cũng luôn muốn là chính mình; con người ở ngoài ra sao, thì lên Facebook là vậy, không sống ảo! Vì vậy, mỗi khi rảnh, tôi vẫn thường tự nghĩ những câu chuyện, những chú thích tếu táo để đăng lên Facebook. Đem lại tiếng cười cho mọi người, dù ở ngoài đời hay Facebook, đối với tôi cũng là điều ý nghĩa.

Tình yêu đặc biệt với vest

- Trang phục khi lên hình và trong cuộc sống là mối quan tâm không nhỏ đối với một người làm nghề MC. Bạn quan niệm thế nào về thời trang khi lên hình và thời trang trong cuộc sống?

Thời trang thể hiện tính cách, gu thẩm mĩ và cả cảm xúc của người mặc. Thời trang đương nhiên cũng phải phù hợp với hoàn cảnh nữa. Khi lên hình, tôi ưu tiên những trang phục lịch sự; còn trang phục thường ngày thì thoải mái và trẻ trung hơn. Tôi là người thích mặc đẹp, thích kết hợp và thử nghiệm. Tôi đã tham khảo nhiều tín đồ thời trang trên thế giới, để từ đó có thể tự tạo dựng phong cách cho bản thân mình.

- Có vẻ như Quân là một người khá trung thành với những bộ vest lịch lãm khi lên hình?

Đúng là tôi có tình yêu đặc biệt với những bộ vest. Với tôi, đây là trang phục không thể thiếu của phái mạnh, thể hiện đầy đủ khí chất, phong độ của người đàn ông. Hiện nay số lượng vest của tôi rơi vào khoảng 20 bộ nhưng thường xuyên mặc thì khoảng 5 - 6 bộ thôi, tôi không nghĩ đó là nhiều vì mình mặc thường xuyên mà. Có điều thú vị thế này, đó là càng trưởng thành, càng đi sâu tìm hiểu về các bộ suit, thì càng kĩ tính hơn, cầu kì hơn và đòi hỏi cao hơn ở một bộ vest. Đó là lí do vì sao, một năm tôi đi may thêm vest và cũng phải cất vài bộ vào tủ hoặc đem cho, vì không còn phù hợp.

- Bên cạnh công việc MC, Hoàng Quân còn dự định gì trên con đường sự nghiệp của mình?

Tôi đang ấp ủ một vài dự án, dựa trên những kĩ năng và kinh nghiệm có được từ công việc MC. Tôi nghĩ rằng dù làm công việc gì thì cũng luôn cần phải trau dồi kiến thức và làm mới bản thân. Tôi rất thích câu nói: Nếu bạn đứng im, có nghĩa là bạn đang thụt lùi.

- Gia đình nói gì về công việc truyền hình Hoàng Quân đang làm?

Bố của tôi cũng là một nhà báo, nên tôi được thừa hưởng năng khiếu. Gia đình luôn ủng hộ tôi trong công việc và cuộc sống. Bố mẹ đương nhiên có lúc không đồng tình hay tranh cãi với tôi nhưng luôn trên tinh thần tôn trọng quyết định của con. Bố mẹ chỉ phân tích, đưa ra nhận định, lời khuyên; còn những gì thuộc cuộc sống của tôi thì bố mẹ để quyền lựa chọn. Tôi luôn biết ơn những gì bố mẹ đã làm cho mình. Và gia đình cũng là hậu phương vững chắc và là động lực để tôi cố gắng hơn nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước