MC Hồng Phúc: Khó quên với những trải nghiệm chưa từng có tại Nhật Bản

Chu Anh-Thứ hai, ngày 18/01/2016 10:34 GMT+7

VTV.vn - Đảm nhận vai trò MC trong PTL "Sắc màu Nhật Bản", MC Hồng Phúc đã có những ấn tượng sâu sắc về đất nước tươi đẹp trong hành trình dài gần một tháng tại đây.

Điều gì đã đưa anh đến với vị trí MC trong bộ phim tài liệu "Sắc màu Nhật Bản"?

- Sau khi trở về từ Bali cho Vòng chung kết Châu Á Thái Bình Dương Robocon, tôi nhận được nhiệm vụ mới là làm MC trong bộ phim tài liệu hợp tác với Đài Truyền hình Nhật Bản TBS là Sắc màu Nhật Bản. Điều khiến tôi bất ngờ là trong chuyến công tác này chỉ có tôi và đạo diễn Minh Hà (Ban Hợp tác quốc tế) sang bên Nhật trong khoảng thời gian là 3 tuần. Thông thường, ê-kíp sản xuất sẽ phải có thêm biên tập, kỹ thuật, quay phim, trợ lý hay tổ chức sản xuất.

Anh đã có sự chuẩn bị như thế nào cho chuyến đi khá bất ngờ này?

- Tôi đã phải liên tục di chuyển ra Hà Nội để họp với các anh chị trong Ban Hợp tác quốc tế, Đài THVN và ê-kíp sản xuất của Đài Truyền hình TBS - đơn vị từng rất thành công khi hợp tác với VTV qua các phim như Người cộng sự, Khúc hát mặt trời và gameshow Không giới hạn - Sasuke. Phía Nhật Bản yêu cầu MC khá cao, ví dụ như MC phải biết hát, diễn xuất và tốt nhất là từng tham gia đóng phim.

May mắn là tôi đáp ứng được những yêu cầu ấy vì từng là diễn viên và cũng nhiều lần cũng dẫn các Vòng chung kết Robocon tại Malaysia, Thái Lan, Singapore hay Hàn Quốc nên chuyện làm việc với đối tác nước ngoài không phải là trở ngại.

MC Hồng Phúc biểu diễn kịch Noh.
MC Hồng Phúc biểu diễn kịch Noh.

Trong bộ phim, anh được đi đến rất nhiều nơi cũng như được trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực cũng như có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp tại đây. Điều gì khiến anh nhớ nhất trong chuyến đi công tác lần này?

- Tôi ấn tượng với các lễ hội văn hoá địa phương như lễ hội đèn lồng Nebuta diễn ra vào dịp hè của tỉnh Aomori. Khi được đạo diễn bịt mắt và MC của đài ATV dẫn tới xem khu vực tập trung các xe đèn, tôi như bị hoa mắt và lạc vào thiên đường. Hay cảm giác khi vào khu vườn hoa anh đào đúng mùa nở rộ vào tháng 10 cũng rất đặc biệt. Hoa không đẹp như nở vào mùa Xuân nhưng nó rất sắc sảo và mỏng manh với màu trắng rất tinh khiết

Khi đến tỉnh Niigata, tôi rất bất ngờ vì được biết mình là người Việt Nam đầu tiên được diễn kịch Noh tại đây - một trong những quốc hồn của Nhật Bản. Hay tại tỉnh Oita, tôi được tắm Osen nước nóng và cát nóng vô cùng thư giãn, đồng thời giảm stress cực kỳ hiệu quả. Với các món ăn truyền thống thì tôi thích những món làm từ đậu nành lên men, mùi vị rất hấp dẫn và không ngán. Giờ đây ngoài văn hoá Việt Nam thì tôi còn rất yêu mến văn hoá của Nhật Bản.

Với ê-kíp Nhật Bản, khi làm việc chung thì tôi thấy họ cực kì chính xác về giờ giấc. Kế hoạch làm việc rất rõ ràng, chính xác đến từng giây và ít khi thay đổi. Tôi không biết ăn món Nhật nhưng từ khi tham gia bộ phim tài liệu thì giờ đã bị nghiện món Nhật, nhất là các loại cá sống.

Gia đình tôi ở New York nên nhiều lần sang thăm nhà đều ghé sân bay Narita nhưng đây là lần đầu tiên tôi có những trải nghiệm rất sâu sắc ở Nhật Bản. Đặc biệt là những tinh hoa đặc sắc của rất nhiều địa phương. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho gia đình nhỏ của mình tham quan một chuyến ở Nhật Bản trong thời gian tới, chắc chắn hai thiên thần nhỏ của tôi sẽ rất thích.

Một điểm đặc biệt của phim là anh có thêm một người bạn dẫn và đồng hành cùng mình – chính là những nữ MC của các đài TH Nhật Bản. Việc dẫn đôi với những đồng nghiệp nước ngoài có khó khăn gì và làm thế nào để tạo được sự ăn ý cũng như hiểu nhau hơn trong quá trình làm việc?

- Các bạn MC nữ của các Đài truyền hình tại 7 tỉnh ghi hình rất chuyên nghiệp, họ có trợ lý riêng, quản lý, make up và tự biên tập lời dẫn. Về giờ giấc thì họ luôn đến sớm hơn cả đoàn để có sự chuẩn bị tốt nhất khi lên sóng. Tất cả đều giao tiếp tiếng Anh nên khi trao đổi với nhau cũng rất thuận lợi.

Khi quay thì chúng tôi có thêm thông dịch viên nên những cảnh quay trò chuyện với nhau khá tự nhiên. Trước mỗi lần ghi hình, các MC Nhật Bản đều muốn tôi tập thật kỹ với họ để quay một lần là hoàn thành ngay. Tôi nhận thấy các MC nữ Nhật Bản đều rất trẻ và thông minh.


MC Hồng Phúc dẫn chương trình cùng với MC Manami (Đài TH MBC)

MC Hồng Phúc dẫn chương trình cùng với MC Manami (Đài TH MBC)

Anh có muốn nhắn gửi đến khán giả điều gì khi bộ phim chuẩn bị lên sóng?

- Tôi nghĩ khi xem xong 9 tập phim Sắc màu Nhật Bản khán giả sẽ bất ngờ với những màu sắc hoàn toàn mới về những địa phương, văn hoá và con người mà ngay cả những người Nhật cũng sẽ chưa bao giờ biết tới.

Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn!

Bộ phim tài liệu Sắc màu Nhật Bản bao gồm 9 tập, dự kiến phát sóng trên VTV trong khung giờ 09h25 - 10h25 Chủ nhật, bắt đầu từ ngày 24/01/2016 đến ngày 27/03/2016.

Thông qua bộ phim, khán giả sẽ có cơ hội được ngắm nhìn và chiêm ngưỡng những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cũng như có dịp khám phá nền văn hóa lâu đời của xứ sở mặt trời mọc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước