Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu

PV-Thứ ba, ngày 11/01/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong một lần cả hai đang đi chợ phiên chơi, đang định tặng Hòa một chiếc vòng tay thì bất ngờ Nghĩa nhìn thấy trên tay cô đang cầm hộp que thử thai.

Dù biết Hòa (Thu Trang) đã có người yêu dưới xuôi nhưng Nghĩa (Huỳnh Anh) vẫn cố gắng theo đuổi. Anh luôn xuất hiện đúng lúc và cứu nguy cho Hòa nhiều lần. Trong một lần xe cô bị hỏng trên đường tới chợ huyện, sau khi nhận được thông báo từ cấp dưới, Nghĩa đã có mặt kịp thời giúp người đẹp.

Trên đường đi tới chợ, Hòa liên tục trêu ghẹo Nghĩa. Cô thẳng thừng hỏi có phải anh thích mình không nên lúc nào cũng bám theo và cố tình cà khịa, tỏ ra khó chịu với mình. Bị Hòa nói trúng tim đen, Nghĩa ngại ngùng xấu hổ.

Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 1.
Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 2.
Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 3.
Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 4.

Tới chợ huyện, trong lúc Nghĩa định tới tặng Hòa một chiếc vòng tay thì bất ngờ anh nhìn thấy cô đang mua que thử thai và dầu gió. Nghĩa mặt tối sầm lại, tỏ ra tức tối. Trong suốt quá trình chở Hòa về anh không muốn nói chuyện.

Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 5.
Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 6.
Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 7.
Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 8.

Hòa biết Nghĩa đang hiểu lầm mình nhưng cô không buồn giải thích. Hòa còn đùa giỡn với đồng nghiệp chắc Nghĩa đang nghĩ mình dễ dãi.

Thực ra, cô đi mua que thử thai cho Duyên - một người chị giáo viên cùng phòng với mình. Duyên vô cùng hạnh phúc vì mình đã có thai.

Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 9.
Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 10.

Trong lúc Hòa vẫn đang vui vẻ ở bản thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của bạn trai giục quay về nhà. Ngọc (Tô Dũng) báo cho cô biết anh đã chạy đôn chạy đáo tìm cho cô một vị trí văn thư, số tiền Hòa tích cóp được 2 năm đi dạy trên miền núi chắc cũng đủ mà thiếu bao nhiêu thì anh sẽ bù cho cô. Điều quan trọng là Hòa có một suất biên chế nhà nước, ở gần nhà.

Nghe bạn trai báo tin, Hòa không những không vui mà gương mặt lộ rõ vẻ lưỡng lự. Vị trí văn thư không phải là nơi cô muốn vào. Hòa rất yêu trẻ con, rất muốn đứng lớp.

Biết Hòa phân vân nên Ngọc giục cô quyết sớm để anh còn tính toán.

Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 11.

Trong lúc nghe điện thoại bạn trai, Hòa phát hiện ra chị Duyên cố tình có thai để được về lại dưới xuôi. Duyên cũng không giấu diếm gì chị em cùng phòng. Cô vừa khóc vừa tâm sự: "Mùa đông thì cước da, mùa hè thì cháy nắng, sóng điện thoại thì tậm tịt, nhiều hôm muốn mặc một bộ quần áo đẹp cũng không có ai nhìn cả. Mới được 1 năm đã như thế này, em không hiểu 3 năm, 10 năm nữa sẽ như thế nào. Em không tiếp tục thế này được".

"Em đã đi được già nửa quãng đường rồi. Cố thêm một tí cho đỡ phí ra", chị Loan - người cắm bản nhiều năm ở đây khuyên Duyên cố đủ 3 năm để được một suất vào biên chế.

"Em đã hỏi rồi, tất cả các suất biên chế đều đã có chủ. Em cũng không thể ở đây lâu dài được đâu. Chẳng thà em về nhà. Em ở đây ngày nào thấy khổ thêm ngày đấy", Duyên đáp.

Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 12.

Nghe những lời này từ chị Duyên, Hòa không đồng tình. Cô vừa khóc vừa trách: "Thế chị có nghĩ, chị lo ấm thân chị, còn người khác thì sao? Em và chị Loan sẽ như thế nào. Nếu không có chị bọn em sẽ phải ở đây cả đời à? Chị sống ích kỷ như thế mà chị không thấy áy náy một tí nào à?".

Duyên cũng giải thích, cô lấy chồng nhiều năm rồi, cũng ước ao có được một đứa con vui cửa vui nhà. Nhưng vì công việc phải xa gia đình, lại còn không được phép có bầu, cuộc sống ở đây thì kham khổ, Duyên sẵn sàng bỏ tất cả để được về với gia đình.

Sáng hôm sau, Nghĩa nhận được cuộc điện thoại từ thầy hiệu trưởng nhờ anh chở giúp một cô giáo trở về xuôi. Nghĩ là Hòa, Nghĩa vô cùng buồn bã. Anh vội vã lên trường. Vừa gặp Hòa, anh đã nói khó nghe: "Vậy là đạt mục đích rồi, có bầu rồi, được về quê với người yêu rồi, thích nhỉ".

Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 13.
Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 14.

Trong lòng Hòa đang không vui, lại còn bị Nghĩa nói khóe nên cô không buồn trả lời. Hòa vội vã bỏ vào lớp tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

Nghĩa không hiểu gì, mặt ngơ ngác nhìn theo.

Mùa xuân ở lại - Tập 6: Nghĩa giận dỗi vì nghĩ Hòa đã có bầu - Ảnh 15.

Việc Duyên bỏ trường đi trong giai đoạn này khiến thầy cô giáo trong trường vô cùng lo lắng. Nhà trường vốn đã thiếu hụt giáo viên, nay Duyên lại rời đi, việc bổ sung thêm giáo viên lên vùng cao dạy vô cùng khó.

Thầy hiệu trưởng cũng rất lo lắng bởi để được các em học sinh đến trường đông đủ như thế này, cô và mọi người đã rất vất vả trong một thời gian dài để vận động. Nếu như lớp tạm thời nghỉ, học sinh ở nhà đi làm rẫy với bố mẹ, sau này việc quay lại trường học là rất khó.

Khó khăn chồng chất khó khăn, Hòa lại đang bị bạn trai giục về nhà gấp để chạy chọt xin việc. Liệu cô có quyết định nghe lời bạn trai, bỏ công việc đang dang dở ở bản? Đón xem tập 7 Mùa xuân ở lại được phát sóng lúc 21h ngày 11/1 trên kênh VTV1.

Mùa xuân ở lại - Tập 5: Nghĩa mắng Hòa xối xả vì mải yêu để học sinh đi lạc Mùa xuân ở lại - Tập 5: Nghĩa mắng Hòa xối xả vì mải yêu để học sinh đi lạc

VTV.vn - Trong tập 5 Mùa xuân ở lại, Nghĩa hiểu lầm Hòa vì mải yêu đương nên không chú tâm vào công việc.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước