Nghệ sĩ Đức Tuấn: "Nền âm nhạc của Việt Nam đang phát triển rất nhanh và mạnh"

Tại buổi GLTT với giám khảo Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 vào sáng 14/12, nghệ sĩ Đức Tuấn đánh giá rất cao các tác phẩm dự thi thể loại Chương trình ca múa nhạc.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Đức Tuấn, mặc dù số lượng tác phẩm dự thi thể loại Chương trình ca múa nhạc giảm so với mọi năm do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng chất lượng có nhiều đột phá, sáng tạo.

"Năm nay Tuấn rất vui khi được làm giám khảo thể loại Chương trình ca múa nhạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40, được thưởng thức rất nhiều tác phẩm từ Bắc vào Nam, từ miền núi cho tới đồng bằng. Có thể nói thể loại Tuấn tham gia mang tính giải trí cao nhất trong 9 thể loại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm nay. Thêm vào đó, mỗi tác phẩm lại rất gọn và chỉ 5 phút trôi qua là mình sẽ có một tác phẩm mới để thưởng thức", nghệ sĩ Đức Tuấn chia sẻ.

"Các tác phẩm dự thi bao gồm nhiều thể loại và trải dài với nhiều nội dung nhưng rõ ràng hơi thở của thời đại đã được đưa vào trong các tác phẩm rất nhiều. Hạng mục Tuấn tham gia rất thú vị nhưng cũng không hề dễ dàng để chấm thi chút nào. Trình độ sản xuất của các Đài Truyền hình trong thời gian gần đây khá là đồng đều và việc đầu tư hình ảnh, chất lượng âm nhạc cũng vô cùng đặc sắc nên tạo một sức ép khá lớn cho các Ban giám khảo. Tuy nhiên, sau 2 ngày làm việc khá căng thẳng thì Ban giám khảo cũng đã có được kết quả cuối cùng".

Nghệ sĩ Đức Tuấn: Nền âm nhạc của Việt Nam đang phát triển rất nhanh và mạnh - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng cho biết năm 2020 như một "nốt lặng" để các anh em nghệ sĩ có nhiều sáng tạo, bùng nổ trong năm 2021 sắp tới. Và những tác phẩm đoạt giải Vàng mà anh cùng các giám khảo thể loại chương trình ca múa nhạc lựa chọn đề xuất là những tác phẩm vừa có tính nghệ thuật, vừa có tính đột phá, táo bạo.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Nền âm nhạc của Việt Nam đang phát triển rất nhanh, mạnh. Đối khi Tuấn nghĩ chúng ta đi quá nhanh và năm 2020 này như một "nốt lặng" để nhiều anh chị em nghệ sĩ có dịp nhìn lại sự nghiệp của mình, nhìn lại con đường đi của mình và phát hiện ra những vấn đề để điều chỉnh. Năm 2021 không biết chắc được như thế nào nhưng Tuấn nghĩ sau giai đoạn khó khăn này sẽ có rất nhiều sự bùng nổ về mặt nghệ thuật tại Việt Nam".

"Những tác phẩm được giải Vàng năm nay được Tuấn và Ban giám khảo lựa chọn là những tác phẩm mang tính tiên phong trong thực hiện đưa những thể loại âm nhạc mới vào. Có thể về mặt nghệ thuật, nó chưa được quá xuất sắc nhưng đây là những tác phẩm mang tính đột phá , táo bạo của những người rất trẻ. 

Điều đáng mừng là các bạn đều là những người được đào tạo vô cùng bài bản. Tuấn nghĩ việc kết hợp giữa việc đào tạo bài bản với những sự đột phá, mang hơi thở thời đại sẽ mang đến những tác phẩm vừa có tính học thuật, vừa hấp dẫn và có tính giải trí cao. Bên cạnh đó, kỹ thuật dựng phim cũng được áp dụng hiệu quả để mang đến sự đặc sắc cho tác phẩm".


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.