Những nhà leo núi cực nổi tiếng của Đường lên đỉnh Olympia

T.H-Thứ năm, ngày 17/03/2016 14:37 GMT+7

VTV.vn - Nguyễn Thành Vinh, Đỗ Đức Hiếu, Lương Nguyễn An Nhiên, Phạm Tường Lan Thy đều là những thí sinh mà khán giả theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia khó quên.

Nguyễn Thành Vinh

(Ảnh: Vietnamnet)
(Ảnh: Vietnamnet)

Nguyễn Thành Vinh là á quân của Đường lên đỉnh Olympia năm đầu tiên. Ngoài ra, anh còn được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia bộ phim Phía trước là bầu trời.

Kết thúc cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Thành Vinh tham dự kỳ thi Olympic Hóa quốc tế cho học sinh cấp 3 và giành huy chương bạc. Sau đó, anh đã sang Australia du học. Hiện anh đang ở Australia, làm giảng viên ở một trường đại học, tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy môn hóa mà anh yêu thích.

Đỗ Đức Hiếu

Đỗ Đức Hiếu là đại diện của THPT Lê Lợi, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa tham gia cuộc thi năm 2010. Anh được bình chọn là thí sinh có màn đối đáp "bá đạo" nhất Đường lên đỉnh Olympia. Kết thúc phần thi năm đó, Hiếu đã giành được giải á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 10.

Màn đối đáp hài hước của Đỗ Đức Hiếu

Lê Vũ Hoàng


(Ảnh: FB nhân vật)

(Ảnh: FB nhân vật)

Năm thứ 6, đại diện của THPT Số 1 Bố Trạch, Quảng Bình, Lê Vũ Hoàng đã chiến thắng trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia với 170 điểm. Chàng trai này là một trong những nhà vô địch để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Tham dự cuộc thi khi mẹ liên tục ốm, nhà lại nghèo không có tiền chạy chữa nhưng Lê Vũ Hoàng vẫn lần lượt chinh phục các vòng thi và đem về vinh quang cho gia đình.

Đặt chân đến ĐH Swinburne, Australia, sau khi tốt nghiệp, Lê Vũ Hoàng tiếp tục học tiến sĩ tại đây. Chàng trai đến từ Quảng Bình đã lập gia đình vào tháng 2/2013. Hai vợ chồng Vũ Hoàng đều đang sống và làm việc tại Australia.

Đặng Thái Hoàng


(Ảnh: Zing)

(Ảnh: Zing)

Quán quân năm thứ 12 của Đường lên đỉnh Olympia Đặng Thái Hoàng (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) từng gây xôn xao dư luận khi cả 4 vòng thi tuần, tháng, quý, năm đều trả lời được ô chữ chỉ sau 2 gợi ý, nay đã trở thành sinh viên ngành xây dựng tại ĐH Swinburne.

Sau khi có tấm bằng kỹ sư dân dụng theo chương trình học bổng 4 năm, Thái Hoàng dự kiến sẽ học thêm để có bằng tiến sĩ kiến trúc.

Lương Nguyễn An Nhiên

Lương Nguyễn An Nhiên là chủ nhân cho câu trả lời hài hước nhất trong lịch sử Olympia. Trong cuộc thi tháng cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia phát sóng vào ngày 26/7/2015, bên cạnh các phần thi hấp dẫn của 4 thí sinh tham dự, khán giả cũng có những giây phút bật cười sảng khoái với câu trả lời rất hài hước của bạn Lương Nguyễn An Nhiên ở cuối chương trình.

Cụ thể là ở phần thi Về đích, khi MC Tùng Chi đọc câu hỏi về lĩnh vực Vật lý: "Tại sao có trường hợp diễn viên xiếc ngồi trên yên ngựa đang phi nhanh, nhảy lên cao, khi rơi xuống lại vẫn đúng vào yên ngựa?", sau khi suy nghĩ vài giây, An Nhiên đã vừa cười vừa trả lời: "Dạ, do diễn viên đó gặp may ạ". Câu trả lời của An Nhiên đã khiến cả trường quay bật cười.

Đây chắc chắn không phải là đáp án của chương trình nhưng lại là một trong những điều khiến cho những khán giả theo dõi ấn tượng với cái tên An Nhiên. Kết thúc các vòng thi, thí sinh đến từ THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. HCM này đạt 300 điểm và trở thành người chiến thắng trong cuộc thi tháng cuối cùng của Olympia năm thứ 15.

Phần trả lời hài hước của An Nhiên

Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến


(Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia)

(Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia)

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia tuần 2, tháng 3, quý 2 phát sóng ngày 11/1 gây bất ngờ trước sự tỏa sáng của thí sinh Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (sinh năm 1997), học lớp 12 Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận. Chàng trai này đã phá vỡ kỷ lục 15 năm lên sóng của chương trình khi giành 460 điểm chung cuộc (điểm kỷ lục Olympia 3 năm trước đó là 395 điểm do bạn Nguyễn Minh Quang - THPT chuyên Quốc học Huế nắm giữ). Cho tới thời điểm này, chưa có thí sinh nào vượt qua số điểm của Hồng Chiến.

Phạm Tường Lan Thy


(Ảnh: NVCC)

(Ảnh: NVCC)

Phạm Tường Lan Thy là thí sinh gây bão tại trường quay Đường lên đỉnh Olympia sau khi một bức ảnh của cô được chia sẻ trên fanpage chương trình. Bức ảnh này đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và gần 20.000 người ấn Like sau khi đăng tải. Nhiều người đã nhận ra đây chính là Phạm Tường Lan Thy - cô bạn từng được biết đến là đứa trẻ đầu tiên sinh ra từ ống nghiệm.

Lan Thy sở hữu gương mặt xinh xắn và bảng thành tích học tập vô cùng ấn tượng. Nhiều người dành lời khen cho Lan Thy và cho rằng em là một trong những nhà leo núi xinh đẹp nổi bật trong lịch sử Olympia. Phạm Tường Lan Thy hiện đang là học sinh lớp 12 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước