NSND Hoàng Dũng: Tác phẩm sân khấu truyền hình "có bột mới gột nên hồ"

Thùy An-Thứ tư, ngày 19/12/2018 15:23 GMT+7

VTV.vn - NSND Hoàng Dũng đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về những tác phẩm dự thi tại LHTHTQ lần thứ 38 cũng như thể loại sân khấu truyền hình nói chung.

Có nhiều tín hiệu vui

Đánh giá về những tác phẩm sân khấu truyền hình dự thi LHTHTQ lần thứ 38, NSND Hoàng Dũng - Trưởng ban Giám khảo thể loại Sân khấu nói rằng có rất nhiều tín hiệu vui.

Điều đầu tiên là việc một số đoàn nhiều năm không tham dự thể loại Sân khấu đã có tác phẩm dự thi trong năm nay như: Đài PT-TH Nghệ An, Đài PT-TH Ninh Bình, Đài PT-TH Hà Nội... Ngoài ra, cũng có nhiều đoàn tập trung kỹ lưỡng cho các phẩm dự thi nên các tác phẩm có chất lượng khác hẳn về tư duy làm nghề, đạo diễn, diễn viên...

NSND Hoàng Dũng: Tác phẩm sân khấu truyền hình có bột mới gột nên hồ - Ảnh 1.

NSND Hoàng Dũng - Trưởng ban Giám khảo thể loại sân khấu tại LHTHTQ lần thứ 38

"Sân khấu truyền hình ngoài những yếu tố về nghệ thuật của bộ môn sân khấu thì phải bám sát và phản ánh những gì cuộc sống đang diễn ra, phản ánh tính thời sự, những vấn đề nóng của xã hội... Đây mới là điều quan trọng nhất của sân khấu truyền hình", NSND Hoàng Dũng cho biết.

Theo NSND Hoàng Dũng, ông đã nhận thấy những điều này trong nhiều tác phẩm sân khấu truyền hình dự thi tại LHTHTQ lần thứ 38. Ví dụ như có đơn vị đã lấy một vấn đề trong ngành giáo dục để làm chủ đề cho tác phẩm của mình. Cụ thể, tác phẩm xoay quanh tiết dạy dự giờ của giáo viên, tiết dạy này được chuẩn bị kỹ càng, có bài bản, khi học sinh cảm thấy những điều này không đúng đã có phản ứng nhưng sau đó bị trù dập.

Có bột mới gột nên hồ

Cùng với các đánh giá về tác phẩm sân khấu dự thi LHTHTQ lần thứ 38, NSND Hoàng Dũng đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về mảng sân khấu truyền hình nói chung.

"Chúng tôi làm nghề, chúng tôi hiểu khán giả không còn quan tâm nhiều đến sân khấu như thời hoàng kim của nó, nhất là trên truyền hình. Ngày xưa có một vở kịch trên truyền hình, mọi người chờ đón để xem thì bây giờ không còn được như thế nữa", NSND Hoàng Dũng cho biết.

Theo NSND Hoàng Dũng, nếu một kịch bản diễn ở sân khấu hay Nhà hát Lớn, nó sẽ có tính phổ cập lớn hơn. Những tác phẩm này được lặp đi lặp lại nhiều lần, nội dung chau chuốt hơn, kinh phí trả cho kịch bản nhiều hơn.

Và một khi tiết mục đã trở thành chủ lực của các đoàn thì rất khó truyền hình có thể tiếp cận được. Do đó, những tiết mục khi các đoàn đồng ý cho truyền hình làm thường rất cũ hoặc "ế". Điều này đồng nghĩa với việc lượng người xem không cao.

"Dù đạo diễn truyền hình có giỏi đến đâu, quay phim có tài đến mấy, thì như người ta nói có bột mới gột nên hồ", NSND Hoàng Dũng nhấn mạnh.

NSND Hoàng Dũng: Tác phẩm sân khấu truyền hình có bột mới gột nên hồ - Ảnh 2.

Theo NSND Hoàng Dũng, tác phẩm sân khấu truyền hình "có bột mới gột nên hồ" (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, theo NSND Hoàng Dũng, kinh phí đầu tư cho các chương trình sân khấu truyền hình hiện nay không cao.

"Muốn giữ khán giả trước màn hình ti vi để xem các tác phẩm sân khấu, trước hết chúng ta phải có tiết mục hay. Nhưng trước khi khán giả biết có tiết mục hay chúng ta cần phải có diễn viên giỏi. Diễn viên giỏi là yếu tố rất quan trọng để giữ khán giả trước màn hình. Và để có diễn viễn viên giỏi thì cần phải có tiền", NSND Hoàng Dũng chia sẻ.

Trước câu hỏi: "Làm thế nào để nâng cao chất lượng các chương trình sân khấu truyền hình?", NSND Hoàng Dũng cho biết cần có sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo các đài truyền hình.

"Nếu như tất cả yếu tố được quan tâm đúng mức hơn thì sự quan tâm của khán giả về các chương trình sân khấu truyền hình cũng sẽ tăng lên", NSND Hoàng Dũng nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước