NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Phim truyện truyền hình đang bứt phá

PV-Thứ sáu, ngày 21/12/2018 17:17 GMT+7

VTV.vn - NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Trưởng BGK thể loại Phim truyện truyền hình tại LHTHTQ 38 đã nhận xét như vậy sau khi chấm các tác phẩm dự thi.

Khai mạc từ ngày 19/12, Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 38 đang diễn ra sôi nổi tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ngày mai (22/12), Lễ Bế mạc LHTHTQ 38 sẽ diễn ra tại Nhà Văn hóa - Lao động tỉnh Lâm Đồng vào lúc 20h00. Sau những ngày chấm thi miệt mài, công tâm, các Trưởng Ban Giám khảo ở 9 thể loại đã có những nhận xét cơ bản về các tác phẩm dự thi thuộc từng thể loại.

497 tác phẩm dự thi LHTHTQ 38 đều cho thấy sự đa dạng trong nội dung đề tài và sáng tạo ở cách thể hiện, trình bày của những người làm truyền hình cả nước.

NSND Nguyễn Như Vũ, Trưởng Ban Giám khảo thể loại Phim Tài liệu bày tỏ, rất ấn tượng với những tác phẩm đã chấm thi. Đề tài đa dạng, nhiều đài địa phương nổi lên bởi sự tiến bộ về chất lượng tác phẩm.

NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Phim truyện truyền hình đang bứt phá - Ảnh 1.

NSND Nguyễn Như Vũ, Trưởng Ban Giám khảo thể loại Phim Tài liệu.

Nhà báo Diễm Quỳnh, Trưởng Ban Giám khảo thể loại Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm cho biết, các tác phẩm dự thi ở thể loại này năm nay rất đa dạng vì đây cũng là mối quan tâm của các đài. Trong những tác phẩm dự thi có những chương trình thực sự lớn, công phu và hoành tráng. Bên cạnh đó, cũng có sự thay đổi về một số format chương trình, hình thức thể hiện khác hơn, cởi mở và đa chiều.

NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Phim truyện truyền hình đang bứt phá - Ảnh 2.

Một chương trình thuộc thể loại "Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm" dự thi LHTHTQ 38.

Với 153 tác phẩm tham dự, phóng sự là thể loại có nhiều tác phẩm dự thi nhất tại LHTHTQ 38. Bám sát vấn đề, sự kiện nóng diễn ra trong một năm qua tại nhiều nơi trên cả nước, các phóng sự dự thi đã thể hiện sự tìm tòi, phản ánh chân thực, khách quan.

Nhà báo Nguyễn Đăng Học, Trưởng Ban Giám khảo thể loại Phóng sự nhận xét, các tác phẩm dự thi không chỉ thể hiện nỗ lực mà còn sự dấn thân với những đề tài nóng bỏng. Bên cạnh những tác phẩm đề cập đến nội dung vĩ mô, cũng có những tác phẩm đề cập câu chuyện rất ý nghĩa trong cuộc sống.

NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Phim truyện truyền hình đang bứt phá - Ảnh 3.

Nhiều phóng sự điều tra cho thấy sự dấn thân của phóng viên.

Về thể loại Phim truyện truyền hình, NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhận xét, năm nay có những bộ phim đã mạnh chọn lựa chọn đề tài gai góc, bên cạnh đó cũng có những bộ phim chỉ là cảm xúc, nhẹ nhàng nhưng được làm chuyên nghiệp, đầu tư kỹ lưỡng. Đây là tín hiệu tốt cho thấy phim truyện truyền hình đang có sự thay đổi bứt phá, đáp ứng kỳ vọng của công chúng.

NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Phim truyện truyền hình đang bứt phá - Ảnh 4.

NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Trưởng BGK thể loại Phim truyện truyền hình.

Các tác phẩm ở 9 thể loại dự thi đều có đề tài thiết thực với đời sống xã hội, cách thể hiện sáng tạo, hiện đại, liên tục cập nhật công nghệ sản xuất truyền hình mới. Điều đó đã cho thấy những nỗ lực của đội ngũ làm truyền hình mang đến sức hấp dẫn cho các tác phẩm dự thi năm nay.

NSƯT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Phim truyện truyền hình đang bứt phá - Ảnh 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước