Phát triển kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong truyền hình: Điều cần thiết cho các nhà báo trong thời đại số

PV-Thứ tư, ngày 18/09/2019 17:40 GMT+7

VTV.vn - Lớp tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong truyền hình đã giúp các học viên có hình dung chuyên sâu hơn về mạng xã hội trong bối cảnh thời đại số mới.

Hôm nay (18/9), lớp tập huấn đã chính thức khép lại sau 3 ngày diễn ra. Lớp tập huấn "Phát triển kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong truyền hình" do Ban Hợp tác quốc tế (Đài THVN) phối hợp với Đại sứ quán Australia và Đài phát thanh truyền hình Quốc gia Australia (ABC) tổ chức.

Lớp học diễn ra từ ngày 16-18/9 với sự tham dự của các phóng viên, biên tập viên đến từ 6 đài truyền hình: Đài Truyền hình Việt Nam, VTC, VOVTV, Truyền hình Thông tấn xã, Truyền hình Hà Nội và Truyền hình TP.HCM. Tham gia lớp tập huấn lần này là các chuyên gia đến từ Đài Truyền hình ABC, gồm ông Scott Gamble - Chuyên gia phụ trách chiến lược mạng xã hội và bà Jo Price - Chuyên gia phụ trách mảng truyền thông maketing.

Thông qua lớp tập huấn này, các học viên đã có cơ hội nâng cao năng lực, kiến thức về mạng xã hội, cũng như trang bị những kỹ năng cần thiết để sản xuất nội dung tốt và hiệu quả nhất cho mạng xã hội.

Phát triển kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong truyền hình: Điều cần thiết cho các nhà báo trong thời đại số - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Đức Hòa (phải) cùng hai chuyên gia của lớp tập huấn

Tại buổi bế mạc lớp tập huấn, nhà báo Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng ban Thanh thiếu niên, Đài THVN, một trong những học viên tham gia lớp tập huấn đã chia sẻ suy nghĩ về sự cần thiết của mạng xã hội trong việc quảng bá, sản xuất các chương trình truyền hình trong bối cảnh hiện nay. Nhà báo Nguyễn Đức Hòa cho hay lớp tập huấn đã giúp các nhà báo, học viên tham gia có thêm những kiến thức chuyên sâu cần thiết cho quá trình tác nghiệp trong tương lai.

"Chúng tôi đã có hoạt động tham gia trên mạng xã hội trong vài năm nay nhưng việc nghiên cứu một cách kỹ lưỡng những tính năng, tác dụng và hiệu quả của mạng xã hội đối với truyền hình chưa thực sự chuyên sâu. Chính vì vậy, với lớp tập huấn, các chuyên gia đã cung cấp cho chúng tôi nhiều kiến thức - vốn đang hiện hữu hàng ngày trên mạng xã hội - có tác động giúp các nhà báo, các kênh truyền hình như thế nào".

"Bản thân các học viên tham gia lớp tập huấn cũng đang sử dụng mạng xã hội hàng ngày để quảng bá các chương trình, sản phẩm của mình tuy nhiên, thông qua lớp tập huấn, chúng tôi đã có hình dung sâu hơn về mạng xã hội, điển hình như sử dụng các công cụ của Facebook để quảng bá các sản phẩm truyền hình có hiệu quả hơn. Ngoài ra, hệ sinh thái của mạng xã hội như Instagram, Twitter... cũng được nghiên cứu để sử dụng hữu hiệu để làm quảng bá trên mạng xã hội. Trong hiện trạng chưa biết cách tối ưu hóa công cụ mạng xã hội đang có, chúng tôi cho rằng những kiến thức có được từ lớp tập huấn có thể giúp ích cho quá trình đó, giúp nâng cao hiệu quả công việc", nhà báo Nguyễn Đức Hòa cho biết.

Phát triển kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong truyền hình: Điều cần thiết cho các nhà báo trong thời đại số - Ảnh 2.

Bà Sarah Bartholomew - đại diện Đại sứ quán Australia chia sẻ tại lớp tập huấn

Kết thúc lớp tập huấn, bà Sarah Bartholomew, đại diện của Đại sứ quán Australia đã gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ từ Đài THVN, góp phần giúp lớp tập huấn diễn ra thành công, đồng thời cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình bởi các chuyên gia đến từ Đài Truyền hình ABC. Khoá đào tạo này nhằm mục tiêu giúp người tham dự ứng phó tốt hơn với các thách thức của mạng xã hội; sử dụng mạng xã hội để giới thiệu và truyền tải các câu chuyện báo chí. Đây là kỹ năng cần thiết đối với các nhà báo trong thời đại số mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước