Phóng viên Tùng Thư và "Con đường màu xanh"

Hương Huyền-Thứ năm, ngày 27/06/2024 14:00 GMT+7

VTV.vn - Tùng Thư là gương mặt quen thuộc trong loạt chương trình, phóng sự nóng về những vấn đề thiên tai, biến đổi khí hậu, phản biện chính sách về môi trường...

Với Tùng Thư, từ cộng tác viên đến biên tập viên và trở thành phóng viên chuyên sâu gắn với các vấn đề về môi trường là mối duyên được nhen nhóm, kết nối với nhau. Tùng Thư yêu thích và quan tâm đến lối sống xanh trong thời gian làm việc với vị trí phóng viên về y tế, được tìm hiểu kỹ lưỡng các thông tin về chăm sóc sức khỏe. Khi chuyển hướng sang lĩnh vực thiên tai, môi trường, cô càng nhận thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa các vấn đề về khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đối với việc chăm sóc sức khỏe của cộng đồng và mỗi cá nhân.

Phóng viên Tùng Thư và Con đường màu xanh - Ảnh 1.

Phóng viên Tùng Thư (ảnh: Luk Bảo Ngọc)

Quyết định lựa chọn trở thành phóng viên chuyên sâu về môi trường, tôi hiểu rằng đây là con đường vất vả, phải đi công tác rất nhiều, luôn có mặt ở những điểm nóng về môi trường, khí hậu vốn luôn khắc nghiệt, thách thức, nhất là đối với phái nữ. Nhưng tôi nhận thấy mình không chỉ có duyên mà thực sự yêu thích, đam mê lĩnh vực này

Phóng viên Tùng Thư

Tùng Thư cho biết, để đáp ứng yêu cầu công việc, trước mỗi chuyến đi, ekip phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chặt chẽ về kế hoạch di chuyển, tác nghiệp, phối hợp với các đầu mối để thu nhận về nhiều thông tin nhất. Nhưng “món quà” kèm theo luôn thật ngọt ngào, đó là những trải nghiệm ấn tượng về thiên nhiên, văn hóa, con người cả ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Dưới góc nhìn về môi trường, biến đổi khí hậu, những câu chuyện về trải nghiệm ấy không đơn thuần là sự tận hưởng vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng mà còn là trách nhiệm với sự bảo vệ, phát triển bền vững. Như Hòn Cá Chép ở huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh - huyện đảo đầu tiên trên cả nước nói không với rác nhựa. Tiêu chí để làm du lịch ở đây là "không rác nhựa". Người dân đã thực hiện phân loại rác thành công và tổ chức các tour du lịch nhặt rác, chợ không túi nilon…

Phóng viên Tùng Thư và Con đường màu xanh - Ảnh 3.

Hòn Cá Chép (ảnh: Phạm Quang Nam)

Câu chuyện trên đã được ghi lại trong phóng sự thực hiện vào tháng 9/2022 khi huyện đảo Cô Tô chính thức tuyên truyền vấn đề này cho khách đến đảo từ cảng Cái Rồng. Trên những “con đường màu xanh” ấy, Tùng Thư còn may mắn được đồng hành cùng các chuyên gia môi trường, đặc biệt là các nhà khoa học, những người dân bản địa thân thiện, nhiệt huyết vẫn hàng ngày, hàng giờ miệt mài làm công việc giản dị của mình nhưng lại có ý nghĩa lớn lao, góp phần gìn giữ cho sự phát triển đa dạng, bền vững. “Tôi hay được nhận những món quà thật cảm động để biết rằng công việc của mình có sức lan tỏa, có tác động tới khán giả truyền hình. Đó là chai mật ong bạc hà hữu cơ được thu hoạch từ trên đỉnh núi cao, nơi những người dân địa phương đã nhiệt tình chở phóng viên VTV vượt qua cung đường khó khăn mà xe ô tô không thể di chuyển, là bịch dâu tằm một bà cụ hái từ vườn cây mà hàng ngày bà vẫn miệt mài chăm sóc để lấy bóng mát, phủ xanh cho cả một khu vực nghĩa trang liệt sĩ…”.

Phóng viên Tùng Thư và Con đường màu xanh - Ảnh 4.

Tùng Thư tác nghiệp tại khu vực sạt lở nghiêm trọng ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) năm 2020

Không chỉ là phóng viên chuyên sâu về môi trường, Tùng Thư còn là một trong năm người dẫn chương trình Vấn đề hôm nay - một trong những chương trình chính luận tiêu điểm hàng ngày trên VTV, mang tính phản biện chính sách, đối thoại về các vấn đề nóng đang được người dân quan tâm, có sức tác động mạnh mẽ tới xã hội. Theo Tùng Thư, Vấn đề hôm nay luôn phân tích các vấn đề một cách thấu đáo, kể cả khi chọn khía cạnh nhỏ cũng cần được đào sâu tìm hiểu kỹ lưỡng, với sự đa chiều và sự tham gia của các chuyên gia để phản biện chính sách với tinh thần xây dựng, tích cực, cùng đồng hành tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả.

Phóng viên Tùng Thư và Con đường màu xanh - Ảnh 5.

Phóng viên Tùng Thư tại Hội nghị Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tại Sochi, Nga năm 2022

Phóng viên Tùng Thư và Con đường màu xanh - Ảnh 6.

Tác nghiệp tại COP28

Đã từ lâu, từ khi còn ghi dấu ấn với hình ảnh “cô gái thời tiết” bé nhỏ nhưng không ngại xông pha vào các điểm nóng mưa, bão, lũ, đến lúc là phóng viên chuyên sâu, tác nghiệp tại nhiều sự kiện lớn tầm cỡ thế giới như Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu COP28 tại Dubai năm 2023 hay Hội nghị Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tại Sochi, Nga năm 2022 cùng nhiều sự kiện, khóa đào tạo ở hàng loạt các quốc gia trên thế giới…, Tùng Thư nói rằng luôn yêu thích việc thể hiện những câu chuyện về môi trường một cách giản dị, nhẹ nhàng, gần gũi với khán giả: “Mỗi tin tức, phóng sự thể hiện cá tính khác nhau của phóng viên, tôi luôn cố gắng tìm hiểu thật kỹ câu chuyện, vấn đề của mình để có thể kể lại theo cách dễ hiểu, dễ tiếp cận nhất với nhiều đối tượng người xem truyền hình”.

Phóng viên Tùng Thư và Con đường màu xanh - Ảnh 7.

Tùng Thư (bìa trái) nhận giải A - Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ sáu

Năm 2022, tác phẩm Đối mặt với thiên tai - chương trình đặc biệt của Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam đã được trao giải Nhất - Giải Báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ hai. Đây là chương trình dài hơn 1 giờ đồng hồ mà Tùng Thư vừa là người dẫn - bình luận, vừa là phóng viên hiện trường, đã chứng kiến tận mắt những thiệt hại nặng nề mà cơn bão số 9 gây ra cho bà con miền Trung.

Cũng trong năm 2022, Tùng Thư nhận Giải A Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ sáu với tác phẩm tọa đàm "COP26 - Hành trình hiện thực Việt Nam Xanh".

Biến đổi khí hậu và sứ mệnh của các ngôi sao Biến đổi khí hậu và sứ mệnh của các ngôi sao

VTV.vn - Trên thế giới, có rất nhiều ngôi sao tích cực hoạt động bảo vệ môi trường, tiêu biểu như Jane Fonda, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Emma Watson…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước