Quỳnh búp bê - Tập 14: Bị vu tội giết người, Cảnh dí dao vào cổ ông Cấn, đưa mẹ con Quỳnh bỏ trốn

PV-Thứ tư, ngày 03/10/2018 06:05 GMT+7

VTV.vn - Bị đưa vào đường cùng, Cảnh đã phản lại ông chủ Cấn và lên kế hoạch đưa mẹ con Quỳnh bỏ trốn.

Tiếp nối diễn biến tập 13, Quỳnh búp bê tập 14 hé lộ nhiều biến cố mới trong cuộc đời Quỳnh (Phương Oanh). Biết Phong (Trọng Lân) có hứng thú với mình, Quỳnh quyết định lên kế hoạch quyến rũ cậu chủ nhỏ để mong có cơ hội được gặp lại con trai và trở thành bà chủ Thiên Thai. Thậm chí, cô còn chuyển vào ở cùng bố con Phong. Nhờ điều đó mà cô đã nghe trộm được một bí mật lớn.

Quỳnh búp bê - Tập 14: Bị vu tội giết người, Cảnh dí dao vào cổ ông Cấn, đưa mẹ con Quỳnh bỏ trốn - Ảnh 1.
Quỳnh búp bê - Tập 14: Bị vu tội giết người, Cảnh dí dao vào cổ ông Cấn, đưa mẹ con Quỳnh bỏ trốn - Ảnh 2.

Những tưởng Phong chỉ là một tên công tử xốc nổi, làm việc thiếu suy nghĩ nên mới tự mình trả thù Vũ một cách lộ liễu. Nhưng thực tế lại cho thấy hắn ta là một người hết sức mưu mô. Hắn đã cố tình đi chiếc xe mà Cảnh (Doãn Quốc Đam) thường xuyên đi để gây án nhằm đổ oan cho Cảnh là kẻ bắn chết vợ Vũ. Khi Phong kể lại kế hoạch của mình với bố thì Quỳnh đứng ngoài cửa đã nghe hết tất cả. Cô tìm cách báo cho Cảnh.

Khi bị tay chân của ông chủ Cấn phát hiện, Quỳnh bị đem đến cho lão Cấn xử tội. Không chỉ tát Quỳnh liên tiếp, lão Cấn còn tức giận sai người lập tức đi chặt tay chân con trai Quỳnh. Phong thấy vậy can ngăn, Quỳnh những tưởng hắn sẽ cứu mạng con mình nhưng không ngờ Phong còn dã man hơn cả ông Cấn, hắn đòi chọc mù mắt đứa trẻ. Quỳnh sau đó bị giam vào phòng và gào thét trong tuyệt vọng.

Quỳnh búp bê - Tập 14: Bị vu tội giết người, Cảnh dí dao vào cổ ông Cấn, đưa mẹ con Quỳnh bỏ trốn - Ảnh 3.

Về phía Cảnh, được đàn em báo lại tin, Cảnh đã hiểu mình bị ông chủ bỏ rơi khi anh bị cảnh sát truy bắt. Cảnh phải lên kế hoạch bỏ trốn khỏi Thiên Thai vì mọi bằng chứng hiện tại đều chống lại anh. Nhận được điện thoại của Quỳnh, Cảnh yêu cầu đàn em điều tra tình hình của Quỳnh ở nhà ông Cấn nhằm giúp cô bỏ trốn. Cảnh đã nhờ Lan giúp anh liên hệ với Quỳnh.

Giả vờ bị bệnh, Quỳnh được đưa vào bệnh viện. Khi Quỳnh nằm trên giường bệnh, Cảnh giả làm bác sĩ đến gặp Quỳnh, đề nghị Quỳnh bỏ trốn cùng mình. Cảnh hứa sẽ đưa con của Quỳnh cùng đi với hai người. Lúc đến đón đứa bé, Cảnh bị hai tay bảo kê chặn lại nhưng nhờ có đàn em trợ giúp, anh đã giải cứu được con trai Quỳnh.

Quỳnh búp bê - Tập 14: Bị vu tội giết người, Cảnh dí dao vào cổ ông Cấn, đưa mẹ con Quỳnh bỏ trốn - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Cảnh cũng lên kế hoạch cụ thể để Quỳnh bỏ trốn, chỉ cần cô có mặt tại địa điểm đã hẹn đúng giờ. Anh đột nhập vào nhà ông Cấn, dí dao vào cổ ông chủ động Thiên Thai để Quỳnh thoát thân. Bất chấp Phong gào thét với một cái chân bị gãy, Cảnh và Quỳnh vội vã lên chiếc xe ô tô đã chờ sẵn ở cửa để chạy trốn.

Tuy trốn thoát khỏi Thiên Thai, nhưng liệu Cảnh và Quỳnh đã an toàn khi còn phải đối mặt với sự truy đuổi gắt gao của Vũ (Minh Tiệp)? Bởi cho tới lúc này, Vũ vẫn cho rằng Cảnh chính là người đã giết vợ con hắn.

Phim Quỳnh búp bê - Tập 13: Quỳnh được tạm tha tiếp khách, về hầu hạ 'ông chủ con' Thiên Thai Phim Quỳnh búp bê - Tập 13: Quỳnh được tạm tha tiếp khách, về hầu hạ "ông chủ con" Thiên Thai

VTV.vn - Sau khi từ viện trở về nhà, Phong không chịu cho ai chăm sóc ngoài Quỳnh. Chính vì vậy, ông Cấn đành để Quỳnh ở nhà giúp việc và chăm Phong.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước