Săn nhà triệu đô – Tập 12: Chung kết bùng nổ - Nhà môi giới chốt nóng 2 giao dịch bứt phá chạm đỉnh vinh quang

PV-Thứ bảy, ngày 25/06/2022 11:50 GMT+7

VTV.vn - Trải qua 8 thử thách đầy cam go, quyết liệt, “Săn nhà triệu đô” – chương trình truyền hình thực tế về nghề môi giới bất động sản đã đi đến chặng hành trình cuối cùng.

Top 4 liên tục gây ấn tượng bởi sự bản lĩnh, quyết đoán và tham vọng chiến thắng

Đánh giá về Nhà môi giới Nguyễn Ngọc Thiên Ân, Shark Hưng cho biết nữ môi giới đã sớm bộc lộ khả năng của mình trong nhiều khía cạnh. “Chỉ qua một vài tập, trong mắt tôi bạn đã gần như được chấm một dấu son để có thể lựa chọn cho các vòng tiếp theo. Tương lai tôi nghĩ bạn hoàn toàn có thể trở thành một nhà môi giới cũng như một nhà lãnh đạo một sàn môi giới tốt”, ông chia sẻ nhận định.

Đối với Nhà môi giới Ngô Quốc Long, Shark Hưng cho rằng nam môi giới rất ổn định, biết điều tiết tất cả mọi thứ, từ cảm xúc đến cách tiếp cận khách hàng và không bao giờ để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm. Ông đánh giá nam môi giới sẽ đi được rất xa với cách đi như vậy.

Với Trần Thanh Huyền, Shark Hưng đánh giá nữ môi giới tỏa sáng rõ nét sau từng tập. Thanh Huyền biết lắng nghe, chịu khó sáng tạo, dám thử thách, làm điều mới lạ và dám bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình.

Đánh giá Công Huệ là một nhà môi giới khá thành công và đã tận dụng tốt điều đó để tham gia chương trình nhưng Shark Hưng cũng chỉ ra chính chủ nghĩa kinh nghiệm đã hạn chế nam môi giới mạo hiểm. “Nếu an toàn quá thì tất nhiên chúng ta có thể không mất gì cả nhưng cái mất nhất là không có được cơ hội để chúng ta làm những điều sáng tạo hơn”, Shark Hưng đánh giá.

Tổng kết từ điểm đánh giá chuyên môn của Ban Giám khảo, điểm bình chọn của khách hàng khi tham dự sự kiện mở bán và điểm bán hàng, Công Huệ có số điểm thấp nhất, đồng nghĩa với việc anh phải dừng chân tại Top 4 của chương trình.

Săn nhà triệu đô – Tập 12: Chung kết bùng nổ - Nhà môi giới chốt nóng 2 giao dịch bứt phá chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 1.

Công Huệ chia sẻ anh đã rất thành công khi đến với cuộc thi. Mục tiêu của anh khi tham gia chương trình là muốn mọi người nhìn những nhà môi giới với một góc nhìn mới, một bức tranh khác chứ không phải những từ ngữ khó nghe. “Bước vào cuộc thi em học được rất nhiều thứ. Cho thời gian quay lại em sẽ tham gia bằng một độ máu lửa như anh Hưng (Giám khảo Phạm Thanh Hưng) kỳ vọng nhưng vẫn có sự chân thành”, Công Huệ giãi bày.

Chốt nóng 2 giao dịch Grand Mercure Hoi An, nhà môi giới bứt phá giành giải Quán quân

Thử thách cuối cùng trong vòng Chung kết “Săn nhà triệu đô” dành cho Top 3 là trả lời các câu hỏi do chương trình đặt ra.

Săn nhà triệu đô – Tập 12: Chung kết bùng nổ - Nhà môi giới chốt nóng 2 giao dịch bứt phá chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 2.

Trước câu hỏi sẽ làm gì để giúp nghề môi giới phát triển và có tính bền vững hơn nữa ở Việt Nam nếu trở thành Quán quân của cuộc thi, Thiên Ân chia sẻ dù có giành giải Quán quân hay không, cô đã, đang và sẽ đem lại hình ảnh, nguồn cảm hứng và trở thành tấm gương cho các nhà môi giới.

Thiên Ân cho biết, ở cương vị của mình, cô hướng đến 3 nhóm. Thứ nhất là chủ đầu tư, là người mà cô sẽ đại diện để cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến cho thị trường. Thứ hai là những khách hàng mua nhà và tìm giải pháp về việc có tổ ấm mới hay sẽ có một tài sản để tích sản, bảo vệ đồng tiền và gia tăng số tiền của họ. Thứ ba chính là các nhà môi giới.

“Ở cương vị của em, em đã và đang phải làm việc hết sức mình, rất kiên trì để có thể phục vụ cho cả 3 đối tượng này. Và phải cam kết với những cái mà mình đang đem đến cho thị trường, cho từng đối tượng mà mình đang cố gắng phục vụ”, Thiên Ân cho biết.

Trả lời câu hỏi một người môi giới cần thể hiện và phát huy điều gì để nâng tầm giá trị của bản thân nói riêng và ngành này nói chung, Quốc Long nêu quan điểm rằng các nhà môi giới phải ngày một chuyên nghiệp hơn, phải có tư duy của một nhà đầu tư, yếu tố thẩm mỹ tinh tế của một kiến trúc sư, sự hiểu biết của một thầy phong thủy và có trải nghiệm giống như một khách hàng.

Quốc Long nhấn mạnh: “Chúng ta không có sự dễ dãi trong việc ai ai cũng có thể làm môi giới BĐS. Em nghĩ đó là những yếu tố sẽ giúp thị trường ngày càng trở nên minh bạch hơn, tốt đẹp hơn và người môi giới BĐS ngày càng trở nên giá trị hơn trong mắt tất cả khách hàng”.

Trả lời câu hỏi muốn tạo ra và đạt được giá trị gì khi tham gia chương trình, nữ môi giới Thanh Huyền cho biết cô là một người trẻ tuổi và cô muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ rằng một người môi giới xuất sắc sẽ có nhiều triển vọng để làm những việc lớn, cống hiến cho xã hội.

“Em muốn tất cả các bạn trẻ khi làm nghề môi giới hoặc tất cả các bạn trẻ khi tham gia chương trình này hãy tự tin và quyết tâm. Mình là một người trẻ, mình có đam mê và nhiệt huyết, mình làm được rất nhiều điều cho xã hội”, Thanh Huyền nói.

Nữ môi giới 25 tuổi cũng chia sẻ mục tiêu của mình sau này là trở thành một chủ doanh nghiệp.

Kết thúc phần trả lời câu hỏi, tổng điểm 3 nhà môi giới có được chênh lệch rất sít sao ở phần bình chọn của khách hàng tham gia buổi mở bán và điểm chuyên môn của Ban Giám khảo. Chính vì vậy, Ban Giám khảo đã phải xét đến tiêu chí thứ ba là điểm bán hàng thực tế.

Chốt thành công 2 giao dịch tại sự kiện mở bán, nhà môi giới Quốc Long đã bứt phá giành giải Quán quân của “Săn nhà triệu đô” với giải thưởng là 1 tỷ đồng tiền mặt từ Nhà Đồng hành chiến lược Cen Land.

Săn nhà triệu đô – Tập 12: Chung kết bùng nổ - Nhà môi giới chốt nóng 2 giao dịch bứt phá chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 3.

Chốt thành công 1 giao dịch tại sự kiện mở bán, nữ môi giới Thiên Ân giành giải Á quân 1 với 500 triệu đồng từ Nhà phát triển bất động sản Vinahud.

Săn nhà triệu đô – Tập 12: Chung kết bùng nổ - Nhà môi giới chốt nóng 2 giao dịch bứt phá chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 4.

Giải Á quân 2 thuộc về nữ môi giới Thanh Huyền với 200 triệu đồng từ Nhà phát triển bất động sản Vinahud.

Săn nhà triệu đô – Tập 12: Chung kết bùng nổ - Nhà môi giới chốt nóng 2 giao dịch bứt phá chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 5.

Nhiệt huyết, tích cực với nghề, 4 Nhà môi giới đạt giải “Chiến binh triệu đô”

Được Giám khảo Dương Quốc Nam đánh giá cao tinh thần, năng lượng tích cực và sự nhiệt huyết với nghề, 4 Nhà môi giới thuộc Top 15 là Công Huệ, Thu Hiền, Thanh Mai, Tùng Lâm đã đạt giải “Chiến binh triệu đô” với phần thưởng là 50 triệu đồng tiền mặt và 1 phiếu mua hàng trị giá 100 triệu đồng từ thương hiệu nội thất Phố Xinh by Hoàng Nam Group.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước