Sao Việt tái xuất màn ảnh Việt: Kẻ ghét, người thương

PV-Thứ bảy, ngày 28/09/2019 14:35 GMT+7

VTV.vn - Trong năm 2019, nhiều diễn viên từng được khán giả yêu mến đã quyết định tái xuất màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng.

Mặc dù phim truyền hình không còn như thời hoàng kim trước đây nhưng những năm trở lại đây, nhiều bộ phim Việt đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng, giúp nhiều tên tuổi bỗng vụt sáng thành sao.

Năm 2019 cũng là năm nhiều diễn viên quyết định quay lại với nghề sau quãng thời gian dài vắng bóng. Trong đó phải kể đến những gương mặt từng rất được khán giả yêu thích như: Hoàng Thùy Linh, Quỳnh Nga, Anh Vũ, Tiến Minh, Thúy Hà, Tuấn Tú...

Hoàng Thùy Linh đã đủ dũng khí trở lại nơi mình vấp ngã

Sao Việt tái xuất màn ảnh Việt: Kẻ ghét, người thương - Ảnh 1.

Hoàng Thùy Linh rơi nước mắt sau 12 năm quay lại với phim truyền hình.

Hoàng Thùy Linh từng được đánh giá là một nữ diễn viên tiềm năng khi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả với series Nhật ký Vàng Anh. Tuy nhiên, sau scandal chấn động, nữ diễn viên đã không còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Mãi đến năm 2019, sau đúng 12 năm, Hoàng Thùy Linh mới có cơ hội tái ngộ khán giả qua vai diễn Lam Anh trong phim Mê cung. Dù hiện tại, tên tuổi Hoàng Thùy Linh đã tìm được chỗ đứng riêng trong showbiz Việt nhưng sự quay lại lần này vẫn mang đến cho cô nhiều cảm xúc khó tả.

Tại buổi họp báo ra mắt phim, Hoàng Thùy Linh đã nghẹn lời khi được hỏi về cảm xúc ngày trở lại làm phim: “Đúng là tôi mong chờ ngày hôm nay, tôi nghĩ mình là người may mắn. Nhiều năm trước mỗi khi ở nhà bật tivi lên xem phim không có mình nữa. Cảm giác chỉ làm khán giả đã thôi thúc tôi cần cố gắng hơn nữa”.

"Năm 2019 là một năm hạnh phúc với Linh vì Linh đã thực hiện được nhiều dự định ấp ủ. Những dự định đó từng được Linh suy nghĩ từ rất lâu và khi nó thành hiện thực thì mình rất vui. Linh cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ, tin tưởng để mình có thêm năng lượng tích cực, tiếp tục sáng tạo hết mình".

Mặc dù lần tái xuất màn ảnh này Hoàng Thùy Linh không được đánh giá cao về diễn xuất, thậm chí bị chê diễn bị "đơ", thiếu cảm xúc... Tuy nhiên, người đẹp cho biết đó là điều cô đã dự đoán từ trước.

"Linh biết vai này đôi khi sẽ gây ra những phản ứng trái chiều, bởi từ khi đọc kịch bản mình đã biết vai diễn đó như thế nào, nhưng Linh vẫn muốn thử sức. Trước đây Linh đã tham gia dạng vai chuyên đi giải quyết rắc rối cho người khác, nhưng giờ lại là vai ngược lại, mình gây khó khăn cho người khác bởi sự ngây ngô, sự quyết liệt của tuổi trẻ trong khi chưa có kinh nghiệm. Đó là chính là Lam Anh", Hoàng Thùy Linh chia sẻ.

"Linh đọc hết phản ứng của khán giả. Linh nghĩ đó là điều dễ hiểu, bởi trong bối cảnh bộ phim có những diễn biến kịch tính, hồi hộp thì nhân vật Lam Anh lại có những tình huống xử lý rất non tay… Nếu là Linh thì Linh không làm thế. Chỉ có điều khán giả chưa phân biệt giữa Lam Anh và Linh nên ghét Lam Anh là ghét mình luôn. Nhưng đó cũng là niềm vui vì điều đó chứng minh khán giả quan tâm tới vai diễn".

Quỳnh Nga: Buồn vì vai diễn tái xuất màn ảnh bị ghét cay ghét đắng

Sao Việt tái xuất màn ảnh Việt: Kẻ ghét, người thương - Ảnh 2.

Từng gây ấn tượng mạnh với vai “Cá sấu chúa” trong bộ phim Lập trình cho trái tim, thế nhưng trong lúc sự nghiệp đang lên, Quỳnh Nga lại quyết định rẽ hướng sang làm ca sĩ. Sau một thời gian ca hát, Quỳnh Nga không mấy thành công khi không bỏ túi cho mình được những ca khúc "hit". Cô ngày càng nhạt nhòa so với thị trường âm nhạc hiện tại và nhanh chóng bị chìm vào dĩ vãng.

Sự nghiệp trượt dốc, cuộc sống đời tư cũng gặp nhiều biến cố lớn, Quỳnh Nga bỗng quay lại với khán giả với vai diễn “tiểu tam” Nhã trong Về nhà đi con. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với màn ảnh nhỏ sau 10 năm kể từ vai Vũ Vũ trong Lập trình cho trái tim (2009).

Mặc dù phải vào vai bị cả thế giới ghét nhưng có lẽ đây sẽ là bàn đạp cho Quỳnh Nga có thêm những cơ hội mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Với những cố gắng và nỗ lực, người hâm mộ cũng hi vọng cô sẽ là một Quỳnh Nga mới mẻ với cú lột xác ấn tượng.

"Trước khi phim lên sóng, tôi cũng có dự đoán phần nào về nhân vật Nhã nhưng không ngờ nhân vật này bị ghét đến vậy. Lâu lâu tôi mới nhận một vai mà không ngờ nó bị cả thế giới ghét", Quỳnh Nga chia sẻ.

Tuấn Tú: Bỏ tất cả để trở lại với nghệ thuật

Sao Việt tái xuất màn ảnh Việt: Kẻ ghét, người thương - Ảnh 3.

Cách đây 5 năm, Tuấn Tú được nhiều khán giả yêu mến khi dẫn chương trình Chiếc nón kì diệu. Sự nghiệp diễn xuất của anh cũng lên như "diều gặp gió" khi liên tiếp là các vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, trong lúc đỉnh cao của sự nghiệp, Tuấn Tú bất ngờ lấy vợ và rời khỏi showbiz.

Ở tuổi 35, Tuấn Tú quyết định từ bỏ tất cả để quay lại với đam mê, một lần nữa được sống lại với nhiệt huyết, đam mê. Rất may mắn khi vai diễn Quốc trong Về nhà đi con đã giúp nam diễn viên chiếm được nhiều cảm tình của công chúng.

Nói về quyết định quay lại với sự nghiệp diễn xuất lần này, Tuấn Tú cho biết: "Bây giờ tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng nghệ thuật là niềm đam mê lớn nhất. Đó cũng là lý do tôi chấp nhận gác toàn bộ công việc trước đây của mình để quay lại với nghệ thuật. Bây giờ, tôi chỉ biết chú tâm và dành mọi thời gian, sức lực của mình để làm nghệ thuật, theo đuổi đam mê".

"Trước khi quay lại với showbiz vào tháng 4 năm nay với bộ phim Về nhà đi con thì tôi cũng có nhận được một số lời mời tham gia phim. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy chưa thật sự thuyết phục để nhận lời tham gia. Mãi đến khi nhận kịch bản Về nhà đi con, tôi mới thật sự ấn tượng và thích nhân vật Quốc. Đây là một hình ảnh ông bố rất mới, rất hiện đại trong xã hội và nếu tôi thể hiện thành công vai diễn này thì sẽ tạo sức sống mới cho bộ phim".

Tiến Minh: 7 năm vắng bóng vì những dự án trên sân khấu kịch

Sao Việt tái xuất màn ảnh Việt: Kẻ ghét, người thương - Ảnh 4.

Nhạc sĩ – diễn viên Phùng Tiến Minh, người được công chúng biết đến và yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình và các ca khúc nổi tiếng như: Đi qua bóng tối, Con đường hạnh phúc, Nơi tình yêu bắt đầu, Chỉ còn lại tình yêu… và gần đây nhất là ca khúc nhạc phim Những cô gái trong thành phố.

Sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Tiến Minh đã trở lại với một vai diễn nhỏ trong phim Những nhân viên gương mẫu.

Nói về lý do 7 năm không tham gia đóng phim, diễn viên Phùng Tiến Minh - Giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho biết: "7 năm tôi không tham gia đóng phim phần vì công việc khá bận rộn, chủ yếu là những dự án trên sân khấu kịch. Phần nữa có lẽ do tôi đã già, xấu rồi nên không còn là cái tên được nhiều đạo diễn lựa chọn".

"Vai của tôi là một vai diễn nhỏ trong phim Những nhân viên gương mẫu nhưng điều đó không quan trọng vì tôi muốn trở lại với không khí đóng phim. Tôi cũng muốn thưởng thức lại mùi vị cơm hộp của đoàn làm phim xem như thế nào (cười)".

Bên cạnh đó, diễn viên Phùng Tiến Minh cũng cho biết trong quá trình trở lại tham gia đóng phim, anh cảm thấy khá "bỡ ngỡ" vì có nhiều thay đổi về diện mạo và cách thức làm phim, công đoạn sản xuất. Đặc biệt là khâu kỹ thuật, tiền kỳ cũng có nhiều thay đổi.

"Trước đây, tôi nhớ đoàn làm phim chỉ khoảng 20 người, bây giờ đến 40 - 50 người và ai cũng hoạt động hết công suất. Tôi nghĩ vì đầu tư, bài bản, chỉn chu, chuyên nghiệp nên nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam gần đây, nhất là của VFC đã được khán giả đón nhận tích cực", diễn viên Phùng Tiến Minh chia sẻ.

Anh Vũ: Chọn Về nhà đi con để tái xuất màn ảnh nhỏ

Sao Việt tái xuất màn ảnh Việt: Kẻ ghét, người thương - Ảnh 5.

Diễn viên Anh Vũ là cái tên không còn xa lạ với khán giả trẻ yêu phim. Trước khi vào vai Dũng đểu cáng trong Về nhà đi con, anh từng gây ấn tượng với vai Duy phim Nhật ký Vàng Anh, vai Trung dũng sĩ trong 5S Online...

Tuy nhiên kể từ sau thành công của 5S Online, Anh Vũ không còn xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và có ý định giải nghệ.

"Thú thực đã có nhiều việc xảy ra khiến mình muốn bỏ nghề, muốn chuyển hướng làm công việc khác không phải là nghệ thuật, nhưng bản năng nghề của mình chưa bao giờ mất cả nên nhiều lúc mình suy nghĩ tại sao mình lại từ bỏ công việc mình yêu thích, trong khi việc đó khiến mình tương tư mỗi ngày. Chính vì lý do đó khiến mình trở lại", Anh Vũ chia sẻ.

"Quan trọng hơn, lý do khiến mình trở lại màn ảnh là vì cả bộ phim này chứ không riêng gì bởi nhân vật Dũng. Kịch bản này viết về gia đình, từ câu thoại tôi đã rất thích".

Bên cạnh đó, Anh Vũ cũng cho biết cứ mỗi lần bị mất cân bằng, nam diễn viên lại chọn cách dừng để refresh bản thân và có những năng lượng mới hơn. Sau 3 năm nghỉ kể từ 5S Online, hiện tại Anh Vũ thấy mình đã khác biệt hơn rất nhiều và sẵn sàng có những sự bứt phá hơn trong nghệ thuật.

Đinh Thúy Hà: Hạnh phúc khi được quay lại với phim truyền hình

Sao Việt tái xuất màn ảnh Việt: Kẻ ghét, người thương - Ảnh 6.

Từng là một trong những gương mặt nữ diễn viên nổi bật của phía Bắc, tuy nhiên trong những năm gần đây, Thúy Hà không còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Được biết, Thúy Hà đã ly hôn chồng sau 10 năm chung sống. Hiện tại, ngoài công việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội, chăm sóc 2 con, nữ diễn viên còn dành thời gian tham gia nhiều hoạt động xã hội, giúp đỡ các trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh không may mắn trong cuộc sống.

Năm 2019, cô trở lại màn ảnh với hai phim Những cô gái trong thành phốVề nhà đi con. Vai diễn cô Hạnh - người phụ nữ khắc khổ, làm nghề bán hoa và có gương mặt giống vợ quá cố của ông Sơn đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

"Tôi xa rời màn ảnh khá lâu rồi, khi quay lại, được khán giả yêu mến, tôi rất vui và hạnh phúc", Thúy Hà chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước