"Soi" cá tính Top 12 Học viện ngôi sao 2015

T.H-Thứ hai, ngày 28/09/2015 15:26 GMT+7

VTV.vn - Cá tính và nổi loạn, Top 12 của chương trình Học viện ngôi sao 2015 hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải nhiều điều thú vị và hấp dẫn cho khán giả.

Kết thúc Liveshow mở màn, Top 12 Học viện ngôi sao 2015 đã có những buổi học đầu tiên tại ngôi nhà chung. Tại đây, thí sinh có cơ hội được thể hiện cá tính của mình trước các chuyên gia hướng dẫn. Trên cơ sở đó, các chuyên gia sẽ giúp thí sinh phát huy sở trường cũng như hạn chế những điểm yếu của mình. Cùng điểm mặt 12 thành viên trong lớp học của Học viện ngôi sao năm nay.

Hoàng Dương

Sinh năm 1999, Đỗ Hoàng Dương đến từ Hà Nội hiện đang là sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ngay từ nhỏ, Hoàng Dương đã đam mê nghệ thuật bởi mẹ của anh là một diễn viên chèo. Tuy nhiên, không theo bộ môn nghệ thuật truyền thống, Hoàng Dương lại yêu thích dòng nhạc R&B hiện đại.

Trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013, Hoàng Dương đã có kinh nghiệm trên sân khấu nhiều hơn các thí sinh khác. Đây cũng là yếu tố giúp Hoàng Dương tự tin thể hiện cá tính của mình trên sân khấu Học viện ngôi sao trong đêm mở màn.

Nguyễn Thị Thúy Hường

Đến từ Hải Phòng, Nguyễn Thị Thúy Hường là gương mặt đình đám trong giới trẻ Hà thành. Thúy Hường hiện đang học tại Đại học Văn hoá Hà Nội. Do đó, để tham gia cuộc thi năm nay, cô đã xin bảo lưu kết quả học tại trường.

Thúy Hường cho biết, đam mê âm nhạc của cô không được sự đồng thuận từ bố mẹ nên thông qua việc tham gia Học viện ngôi sao, cô muốn chứng minh khả năng và niềm đam mê mạnh mẽ của mình trước gia đình.

 

Nguyễn Ngọc Thảo Nhi

Tương tự như Thúy Hường, Nguyễn Ngọc Thảo Nhi (sinh năm 1996) cũng vấp phải nhiều cản trở từ gia đình khi muốn theo đuổi âm nhạc. Cô đã thuyết phục bố mẹ cho phép dừng việc học ở trường Đại học Kinh tế TP.HCM một khoảng thời gian để bước vào Học viện ngôi sao.

Trước đó, Thảo Nhi đã một mình tự lập và không nhận tiền trợ cấp của bố mẹ cho cuộc sống hàng ngày. Cô gái mạnh mẽ này tự kiếm việc làm ở các quán cà phê và hát ở phòng trà để trang trải cuộc sống.

Lê Văn Đạt

Sinh năm 1992, Lê Văn Đạt là anh cả trong ngôi nhà chung của Học viện ngôi sao 2015. Sinh ra tại Thanh Hóa nhưng Lê Văn Đạt đã sang định cư tại CH Czech từ năm 12 tuổi. Nhìn bên ngoài, Văn Đạt là một người khá ít nói nhưng khi trò chuyện, anh khiến người khác cảm thấy yêu mến bởi sự cởi mở và gần gũi. Lê Văn Đạt quyết tâm bước vào ngôi nhà chung Học viện ngôi sao năm nay để hoàn thiện ước mơ âm nhạc của mình.

Đoàn Ngọc Kim Linh

Đoàn Ngọc Kim Linh (sinh năm 1994) được đánh giá là một ẩn số thú vị của top 12. Thể hiện ca khúc When I was your man trong đêm mở màn, BGK nhận xét Kim Linh có chất giọng khá lạ và tiềm năng. Tuy nhiên, những hạn chế về mặt giao tiếp đang là điều khiến Kim Linh chưa nổi bật ở nhà chung.

Lương Trần Phú Thiện

Lương Trần Phú Thiện sinh ra trong gia đình có cùng niềm đam mê lớn dành cho âm nhạc. Tự nhận là người khá điềm đạm và biết dung hoà tính cách khi ở trong môi trường tập thể nên với Phú Thiện, việc bị “nhốt” trong nhà chung không phải vấn đề lớn. Anh đang nỗ lực luyện tập để chuẩn bị cho những vòng đấu sắp tới.

Phạm Thị Bảo Trân

Thể hiện ca khúc Yêu trong đêm mở màn, Phạm Thị Bảo Trân (sinh năm 1994) đã để lại nhiều thiện cảm tốt đẹp trong lòng khán giả. Cô hiện là sinh viên của trường Đại học Văn hoá Tp.HCM. Hiền lành, ít nói là những điều mọi người nhận xét khi tiếp xúc với cô gái này ở ngoài, song khi lên sân khấu, Bảo Trân lại thay đổi hoàn toàn và trở nên tự tin hơn. Đó là điều giúp cô nhận được đánh giá cao của ban giám khảo để có mặt trong top 12.

Lê Sỹ Tuệ

Chàng trai 21 tuổi đến từ thành phố Đà Lạt vì quá đam mê âm nhạc đã quyết định ngừng học Đại Học để tập trung hoàn toàn cho niềm đam mê. Cùng vì quyết định này, Sỹ Tuệ đã nhiều lần bị cha mẹ trách. Tuy nhiên, hiện tại, anh đã nhận được sự ủng hộ của gia đình sau nhiều lần nói chuyện và thuyết phục.

Nguyễn An An

Nguyễn An An, cô gái 20 tuổi đến từ Hải Phòng tự nhận bản thân có tới hai cá tính khác nhau, vừa trầm lặng nhưng đôi khi lại rất nổi loạn. Tài lẻ của cô là hát nhiều bài hát bằng cách giả giọng nghệ sĩ Anh Thơ.

Đến với Học viện ngôi sao, An An mong muốn sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý giá từ các chuyên gia, đồng thời cũng mong rằng bản thân gặt hái được thành công để có thể lập nghiệp và theo đuổi đam mê âm nhạc.

Bùi Mỹ Linh

Quê ở Hà Nội nhưng hiện Bùi Mỹ Linh (sinh năm 1991) đang sinh sống, làm việc tại Tp.HCM. Yêu thích ca hát từ nhỏ song vẫn chưa biết được khả năng thực sự của bản thân, Kim Linh tìm đến Học viện ngôi sao như một cơ hội được học tập, đào tạo bài bản để theo đuổi con đường âm nhạc của mình.

Đặng Tiêu Nương

Đặng Tiểu Nương là thí sinh đến từ Hà Nội. Tuy mới 17 tuổi nhưng Tiểu Nương đã tiếp xúc với âm nhạc từ khá sớm. Đến với Học viện ngôi sao, Tiểu Nương hi vọng sẽ nhận được nhiều tình cảm của khán giả để tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.

Khắc Minh

Khắc Minh (sinh năm 1994) – thành viên nhóm Ayor là người có kinh nghiệm sân khấu nhiều nhất trong top 12 Học viện ngôi sao. Khắc Minh tự nhận mình là một người khá trầm tính và thường thu mình trong đám đông. Ngoài ra, anh cho biết bản thân là người khá khó tình nên đôi khi sẽ đem lại cảm giác khó chịu cho người tiếp xúc với mình. Ngoài âm nhạc, nuôi thú cưng là một sở thích khác của chàng trai này.

Những diễn biến mới nhất trong ngôi nhà chung của Học viện ngôi sao 2015 sẽ được lên sóng vào 19h55, từ thứ 2 đến Chủ nhật trên kênh VTV6. Mời quý vị chú ý đón xem!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước