Thương nhớ ở ai - Tập 18: Hạnh bị mẹ Nghĩa mắng là đàn bà hư hỏng, "chưa cưới hỏi đã trao thân cho trai"

P.V-Thứ năm, ngày 04/01/2018 15:30 GMT+7

VTV.vn - "Cái loại đàn bà chưa cưới hỏi mà đã trao thân cho trai, cưới về có rước họa vào thân con trai ạ" - mẹ Nghĩa cảnh báo Nghĩa sau khi biết anh đã nhận vòng của Hạnh.

Trong tập 18 phim Thương nhớ ở ai, rất nhiều diễn biến đã xảy đến. Một trong số đó chính là quyết định đi hỏi cưới một cô gái khác trong làng của bố mẹ Nghĩa. Trước quyết định của bố mẹ, Nghĩa đã thú nhận anh đã nhận vòng của Hạnh và anh yêu cô. Lời thú nhận của Nghĩa khiến mẹ anh hốt hoảng, bà không chấp nhận được việc Hạnh có thể trao vòng cho Nghĩa khi chưa cưới hỏi và có những nhận xét đầy ác cảm dành cho cô. Bà nói Hạnh là loại đàn bà hư hỏng và khuyên con trai nên tránh xa.

Phản ứng lại lời nhận xét đầy định kiến của mẹ, Nghĩa bênh người yêu: "Mẹ không được nói xấu Hạnh!".

"Anh có phản đối thì chiều nay tôi với thầy anh vẫn sẽ sang nhà con Đào" - mẹ Nghĩa vẫn khăng khăng trước quyết định đi hỏi cưới cô gái khác trong làng cho Nghĩa.

"Con không lấy cái Đào đâu!" - Nghĩa tuyên bố - "U có muốn con ra trận phải đau khổ thế này không?".

Nói xong Nghĩa bỏ đi. Ngay sau đó, anh chạy tới tìm Hạnh và đề nghị với cô: "Chúng mình làm đám cưới đi Hạnh!".

Lời đề nghị của Nghĩa khiến Hạnh thảng thốt: "Anh nói vậy là sao?".

"Anh sợ mất em!" - Nghĩa nói trong lo lắng - "Anh sợ mất em mãi mãi".

Thương nhớ ở ai - Tập 18: Hạnh bị mẹ Nghĩa mắng là đàn bà hư hỏng, chưa cưới hỏi đã trao thân cho trai - Ảnh 1.

Nghĩa quyết tâm cưới được Hạnh bất chấp sự phản đối của gia đình.

Sau đó, anh quyết định đưa Hạnh đến gặp bố mẹ mình. Để Hạnh không sợ, Nghĩa quả quyết với cô: "Em đừng sợ! Mọi việc cứ để anh lo!".

Nhưng tất nhiên, tại cuộc gặp này, cả hai đã bị bố mẹ Nghĩa phản đối ra mặt. Đặc biệt là bố Nghĩa. Ông cho rằng đời cha ông gây oán thì con cháu phải gánh chịu. Ông không chấp nhận Hạnh.

Tuy nhiên, Hạnh vẫn tỏ ra cứng rắn trước sự phản đối của bố mẹ Nghĩa.

"Cháu thương anh Nghĩa, còn hai bác có thương cháu hay không là quyền của hai bác" - Hạnh nói với bố mẹ Nghĩa.

Đáp lại, bố Nghĩa tuyên bố: "Các cụ hai họ đã gây thù chuốc oán trước đây, bây giờ con cháu phải gánh chịu. Tôi có chết cũng không cho cô bước chân vào cái nhà này!".

Thương nhớ ở ai - Tập 18: Hạnh bị mẹ Nghĩa mắng là đàn bà hư hỏng, chưa cưới hỏi đã trao thân cho trai - Ảnh 2.

Bố Nghĩa quyết không cho Hạnh bước chân vào làm dâu nhà ông.

Sau đó, ông quay sang mắng mỏ con trai: "Tao cứ nghĩ mày sẽ làm rạng danh cho dòng họ Nguyễn này, ai ngờ… mày định rước voi về giày mà tổ".

Bất chấp sự phản đối của bố, Nghĩa quỳ xuống, nói với giọng đầy quyết tâm: "Chúng con sẽ đi làm nhà nơi đất khác.

Thương nhớ ở ai - Tập 18: Hạnh bị mẹ Nghĩa mắng là đàn bà hư hỏng, chưa cưới hỏi đã trao thân cho trai - Ảnh 3.

Tuy nhiên, kịch tính của tập 18 được đẩy lên cao nhất là khi xô xát xảy ra giữa Hiệp - anh trai Hạnh - và ông Xeng, chú của Nghĩa. Trong cuộc ẩu đả, khi Nghĩa chạy vào can ngăn, Hiệp đã vô tình đập vỡ đầu Nghĩa. Việc này đã đẩy oán thù giữa họ Nguyễn và họ Vũ lên mức không thể hóa giải được. Sự phản đối của bố mẹ Nghĩa dành cho Hạnh càng trở nên gay gắt hơn.

Để biết những diễn biến đã xảy ra trong tập 18 phim Thương nhớ ở ai, bạn hãy xem trong video dưới đây!

Phim Rubic 8: Thương nhớ ở ai - Tập 18

Tập 19 phim Thương nhớ ở ai sẽ được phát sóng vào 14h30 ngày 6/1 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước