Tuổi trẻ VTV: Dấu ấn của sự dấn thân, tinh thần xung kích

Tạp chí truyền hình-Thứ hai, ngày 05/09/2022 08:00 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ chuyên nghiệp, sáng tạo, thế hệ trẻ VTV còn phát huy tính tiên phong, dấn thân, xung kích trên mọi mặt trận.

52 năm trước, ngày 7/9/1970, những tín hiệu đầu tiên của sóng truyền hình Quốc gia VTV đã đến với khán giả. Trong suốt hơn nửa thế kỉ không ngừng phát triển, hôm nay ở tuổi 52 - Đài THVN đang nắm giữ những nguồn lực to lớn cho quá trình phát triển và hội nhập. Một trong những nguồn lực đó là đội ngũ những người trẻ đầy nhiệt huyết. Không chỉ chuyên nghiệp, sáng tạo, thế hệ trẻ VTV còn phát huy tính tiên phong, dấn thân, xung kích trên mọi mặt trận.

Sự tiếp nối vẻ vang của các thế hệ

Từ 2 giờ phát sóng đầu tiên cách đây 52 năm trong ngày 7/9/1970, giờ đây gắn với biểu tượng VTV, hiện có 9 kênh quảng bá với 120.000 giờ phát sóng/năm, cùng với đó là hàng trăm kênh truyền hình dịch vụ. Khán giả VTV hôm nay không chỉ xem truyền hình với lịch phát sóng cố định mà mở rộng trên nhiều nền tảng. Nhưng điều níu giữ khán giả gắn bó với VTV chính là chất lượng các chương trình, được tạo ra từ sự chuyên nghiệp của các thế hệ những người làm truyền hình luôn lăn xả vào thực tiễn cuộc sống và phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội. Điều đó làm nên uy tín của THVN, đặc biệt là ở khả năng định hướng, dẫn dắt dư luận trước những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, từ đó tạo đồng thuận và niềm tin xã hội.

Đài THVN đã phát triển toàn diện với hạ tầng cơ sở vật chất khang trang, công nghệ hiện đại phù hợp với xu thế toàn cầu. Bắt đầu với những chương trình trong nước, VTV đã vươn mình để đến với khán giả trên toàn thế giới, đưa hình ảnh Việt Nam đến với năm châu. Với những bước đi chủ động vượt trội của VTV, từ chuyển dịch công nghệ cho tới vận hành tác nghiệp những chương trình lớn, đáp ứng đòi hỏi các sự kiện quốc gia và quốc tế đã khẳng định thương hiệu của Đài truyền hình Quốc gia Việt Nam.

Tuổi trẻ VTV: Dấu ấn của sự dấn thân, tinh thần xung kích - Ảnh 1.

Hơn nửa thế kỉ qua, VTV đã định vị trong lòng công chúng như một kênh thông tin chủ lực, nguồn tin chính thống, đáng tin cậy nhất. Khán giả có thể thấy được những thế hệ của VTV đã cùng nhau xác lập những cột mốc đáng tự hào. VTV trở thành gia đình thứ hai của nhiều thế hệ. Trong đại gia đình đó, lớp đi trước không chỉ truyền lại kinh nghiệm, nền tảng kiến thức về nghề nghiệp cho thế hệ nối tiếp mà quan trọng hơn cả là họ truyền ngọn lửa đam mê cháy bỏng với nghề cho người trẻ. Các thế hệ của VTV đã, đang và luôn tiếp bước để cùng nhau đi trên con đường vì sự phát triển của Truyền hình Việt Nam. Và, hơn 1.700 đoàn viên, thanh niên VTV hôm nay đang hàng ngày, hàng giờ tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"

Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", ở VTV, lực lượng trẻ góp mặt trên mọi tuyến đầu. Khán giả gặp họ thường xuyên ở những điểm nóng thông tin như thiên tai, lũ quét, sạt lở đất, vùng tâm bão… và gan dạ với những phóng sự điều tra về tín dụng đen, buôn bán người, ma túy, chặt phá rừng Quốc gia, khai thác vàng trái phép... Họ sẵn sàng lên đường tác nghiệp bất kể thời gian nào, đến những nơi có thể nguy hiểm đến tính mạng. Các tên tuổi phóng viên điều tra của Ban Thời sự Đài THVN đã trở nên nổi tiếng với khán giả cả nước. Đặc biệt hơn, rất nhiều người trong số họ lại là các phóng viên nữ - thuộc phái yếu nhưng lại vô cùng dũng cảm, mạnh mẽ. Phóng viên truyền hình đã là vất vả, làm thời sự, lại là mảng điều tra, động đến những vấn đề gai góc là phải đối diện với vô số rủi ro, nguy hiểm rình rập thế nhưng họ vẫn đấu tranh không khoan nhượng với những hiện tượng tiêu cực. Những tác phẩm của họ nhận được sự hưởng ứng của dư luận, thực sự có ích cho xã hội.

Mùa mưa bão trong năm ở nước ta thường bắt đầu vào tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 11, nửa đầu tháng 12. Đây cũng là khoảng thời gian tần suất mưa lũ, thiên tai xuất hiện nhiều, đòi hỏi những người làm truyền hình thời tiết luôn trong tâm thế phải trực chiến 24/24h. Bất kể khi nào có bão, thiên tai nguy hiểm, họ phải sẽ theo sát diễn biến để mang đến những thông tin cảnh báo nhanh, kịp thời đến cho khán giả trên sóng truyền hình, cũng như các trang tin số. Có những thời điểm, bão gần đổ bộ, họ thức đêm theo bão để liên tục ra các bản tin nóng... Vất vả nhất có lẽ là những chuyến đi vào tâm bão đưa tin, phải di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dù ngồi trên xe nhưng mưa đến xối xả, mù mịt, khó mà nhìn được đường. Bởi bão gần đổ bộ cũng là thời điểm mưa rất lớn. Một nữ phóng viên trẻ chuyên theo dõi mảng thời tiết chia sẻ, có lần trong vẻn vẹn chưa đầy 24 tiếng, cô đã có mặt để đưa tin ở 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... Vất vả, hiểm nguy là vậy nhưng phần lớn đội ngũ những người làm thời tiết ở VTV đều là những người trẻ.

Tuổi trẻ VTV: Dấu ấn của sự dấn thân, tinh thần xung kích - Ảnh 2.

Hay trong thời điểm dịch bệnh Covid - 19 căng thẳng nhất, những phóng viên, đạo diễn, quay phim, kỹ thuật viên trẻ của Đài THVN đã thể hiện tinh thần xung kích khi quyết định xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất như Bệnh viện Bạch Mai, khu cách ly tập trung hay tâm dịch TP Hồ Chí Minh để kịp thời cập nhật tin tức, làm phóng sự, phim tài liệu... Hơn ai hết, họ hiểu rõ về vai trò và sức mạnh của sóng truyền hình quốc gia trong công cuộc chung tay cùng cả nước chống đại dịch nguy hiểm này. Họ đã bất kể sự nguy hiểm để mang đến những hình ảnh kịp thời và chân thực nhất tới khán giả; liên tục khuyến cáo người dân cảnh giác trước nạn tin giả, gây hoang mang dư luận và làm lan tỏa những việc làm tích cực, chung tay cùng cộng đồng chống dịch. Từ những trải nghiệm trong gian khó như vậy, những người trẻ trưởng thành, vững vàng hơn trong nghề nghiệp.

Với tinh thần Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, hơn 1.700 đoàn viên thanh niên - từng mắt xích phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, kĩ thuật dựng hình đến những bạn trẻ làm mĩ thuật, đồ họa, ánh sáng... ở VTV đang hàng ngày, hàng giờ hết lòng với công việc để cùng cống hiến cho khán giả THVN những sản phẩm truyền hình chất lượng, độc đáo và hấp dẫn. Hơn ai hết, những người trẻ hiểu rằng trong xu thế hội nhập ngày càng cao hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của thời đại công nghệ 4.0, họ phải không ngừng nỗ lực học hỏi, cập nhật kiến thức mới, tìm tòi, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ. Đơn cử như để chuẩn bị cho bản tin 90 phút chương trình Chào buổi sáng, ekip sản xuất, trong đó lực lượng trẻ là chủ đạo có mặt từ 3h chiều, họp vỏ, liệt kê tin tức, đặt hàng các chất liệu tại các đài khu vực, các đài địa phương hay phóng viên thường trú... Với các BTV dẫn chương trình, thường làm việc tới tầm 10-11h đêm mới rời cơ quan, rồi hôm sau 3h30 sáng đã phải dậy đến cơ quan chuẩn bị cho việc lên sóng. Thậm chí có người dẫn tiết lộ thường đến cơ quan lúc 3h sáng để đọc lại hết nội dung của bản tin hôm đó, nhẩm lại những đúp dẫn của mình, sửa lại thông tin...

Xung kích trên mọi mặt trận

Sáng tạo và sáng tạo không ngừng, tinh thần ấy của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Truyền hình Quốc gia trong hơn nửa thế kỷ qua đã và đang được những người trẻ ở VTV tiếp nối mạnh mẽ. Hàng loạt chương trình giải trí mới lên sóng giờ vàng VTV3, hàng chục bản tin thời sự chính luận mỗi ngày cùng hàng trăm tập phim thu hút khán giả, hay những chương trình đẳng cấp, được lãnh đạo Đảng và nhân dân đánh giá cao. Đó đều là công sức của tập thể với sự đóng góp của nhiều nhân tố trẻ của VTV.

Trong những năm qua, nhiều vị trí chủ chốt trong hệ thống sản xuất các chương trình của các ban nội dung đã xuất hiện ngày càng nhiều các gương mặt trẻ. Các bạn trẻ đã được rèn luyện và kinh qua nhiều vị trí khác nhau để luôn sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào được giao phó.

Không chỉ ghi dấu ấn trong từng cảnh quay, thước phim, khuôn hình, dòng tin với hàng chục nghìn giờ lên sóng, để lại ấn tượng sâu đậm trong khán giả trên mọi nền tảng mà trí tuệ, tâm huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ VTV còn được khẳng định trong hàng loạt giải thưởng chuyên môn, hàng loạt công trình nghiên cứu khoa học. Thời gian qua, thanh niên VTV đã nhiều lần được xướng tên trong các lễ trao Giải báo chí quốc gia, Giải thưởng của Hiệp hội Phát thanh & truyền hình châu Á ABU, Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng, Giải thưởng toàn quốc thông tin đối ngoại, Liên hoan Truyền hình toàn quốc, giải báo chí của các bộ, ngành, Trung ương tổ chức… Nhiều sáng kiến khoa học, cải tiến chuyên môn, kỹ thuật, chuyển đổi số của các kỹ sư, chuyên viên, cán bộ trẻ cũng đã và đang góp phần giúp cho Đài Truyền hình quốc gia hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả hơn.

Tuổi trẻ VTV: Dấu ấn của sự dấn thân, tinh thần xung kích - Ảnh 3.

Ngày 8/8/2022, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài THVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được tổ chức. Đây là sự kiện chính trị quan trọng với tuổi trẻ của VTV, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đài THVN. Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng để tuổi trẻ VTV thể hiện ý chí và quyết tâm được đem tài năng, sức trẻ xung kích, tình nguyện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đài Truyền hình quốc gia.

Một trong những mùa quả ngọt, ngoài công tác chuyên môn của Đoàn Thanh niên Đài THVN nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã gặt hái, chính là phong trào Thanh niên tình nguyện. Các bạn trẻ VTV đã vận động, quyên góp, trao tặng 15 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá 70.000.000 đồng). Ngoài ra còn tổ chức hàng chục chuyến tình nguyện tới Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Bình, các chuyến đi này gắn với những hoạt động: xây dựng thư viên, sân chơi, giao lưu văn nghệ, thể thao, trao tiền, học bổng, tặng quà, kịp thời hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bệnh dịch. Trong chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2018, Đoàn Thanh niên VTV đã tổ chức hoạt động tặng quà cho các em học sinh nghèo huyện Xín Mần 50 suất học bổng (trị giá 50 triệu đồng). Trong trận lũ lịch sử tại miền Trung vào năm 2019, với tinh thần tiên phong, sẵn sàng Chung tay vì cộng đồng, đoàn viên Thanh niên cùng với Công đoàn VTV đã có những sự giúp đỡ và ủng hộ thiết thực về tinh thần, vật chất. Cùng với đó là sự giúp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để người dân miền Trung vơi bớt những đau thương, mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai...

Tuổi trẻ VTV: Dấu ấn của sự dấn thân, tinh thần xung kích - Ảnh 4.

Theo Tổng Giám đốc Đài THVN Lê Ngọc Quang, trong suốt chiều dài lịch sử và phát triển vững mạnh của Đài THVN luôn có dấu ấn đậm nét của những đoàn viên thanh niên xung kích trên mọi mặt trận. Tuổi trẻ VTV không ngại xông pha và dấn thân, đề xuất những ý tưởng mới, cách làm hay để phục vụ khán giả truyền hình trong và ngoài nước bằng những chương trình hấp dẫn, nóng hổi và giàu tính nhân văn. Phát biểu tại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài THVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: "Tuổi trẻ Đài THVN ngày càng thể hiện sự năng động, sáng tạo và khẳng định mình xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy và lãnh đạo Đài THVN. Từ những hoạt động phong phú và sôi nổi, phong trào Đoàn và công tác thanh niên những năm vừa qua đã đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức, rèn luyện ý thức chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp cho mỗi đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng Đài THVN ngày càng phát triển, xứng đáng với vị thế là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, Đài Truyền hình quốc gia".

Dấu ấn của mỗi người trẻ làm Truyền hình Việt Nam đều xuất phát từ sức mạnh cộng hưởng của niềm đam mê, năng khiếu, sự sáng tạo, tinh thần xung kích, dấn thân... Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những tài năng trẻ có triển vọng chỉ có thể phát huy khi lãnh đạo có con mắt xanh, sắp xếp đúng người, đúng việc. Và, những tấm gương sáng về sự say mê nghề nghiệp của lớp người đi trước, của những cây đa cây đề ở VTV đã hối thúc các bạn trẻ không ngừng học hỏi, trở nên vững vàng về nghiệp vụ. Để rồi, chính những người trẻ tiếp tục góp phần kiến tạo, củng cố vững chắc thương hiệu của các kênh sóng của THVN.

Vẻ đẹp VTV 2022: Top 50 trình diễn áo dài, veston đầy cuốn hút Vẻ đẹp VTV 2022: Top 50 trình diễn áo dài, veston đầy cuốn hút

VTV.vn - Vòng thi thứ 2 của cuộc thi "Vẻ đẹp VTV 2022" là phần trình diễn trang phục áo dài, veston đầy tự tin và cuốn hút của 50 thí sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước