Về nhà đi con - Tập 41: Thành không có ý quay lại với Huệ

PV-Thứ hai, ngày 10/06/2019 22:47 GMT+7

VTV.vn - Sau khi bị vợ bỏ ra khỏi nhà, tránh mặt một thời gian, Thành đã tìm đến nhà ông Sơn để nói chuyện thẳng thắn về mối quan hệ với Huệ.

Sau khi nhìn thấy Thành (Tiến Lộc) khăng khăng bảo vệ tình cũ, Khải (Trọng Hùng) vẫn tiếp tục đến tận nhà để đánh ghen, Uyên (Kim Ngọc) không còn chịu đựng được nữa, cô đã xách va li ra khỏi nhà lấy lý do đi công tác nhưng thực chất muốn cả hai dành thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua.

"Em đủ tự trọng để buông bỏ những thứ không thuộc về mình nữa", Uyên nói với Thành.

"Em sẽ ra khỏi ngôi nhà này mấy hôm vì em đang cảm thấy không khí ở đây quá ngột ngạt. Chúng ta sẽ có thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện rành mạch, rõ ràng với nhau. Chứ không thể nửa vời như thế này được! Và em nghĩ anh cũng thích điều đó! 

"Anh có thể giải thích được không?" - Thành xin Uyên suy nghĩ lại. Tuy nhiên, Uyên vẫn không chịu nghe và quyết định rời khỏi nhà một thời gian.

Tuy nhiên, Uyên vẫn dành nhiều tình cảm cho chồng, trước khi đi cô đã hôn vào má Thành. Cô chỉ mong Thành có thời gian suy nghĩ lại và quay về với gia đình.

Về nhà đi con - Tập 41: Thành không có ý quay lại với Huệ - Ảnh 2.

Trong một diễn biến khác, Thành đã tìm đến nhà ông Sơn (NSƯT Trung Anh) để giải thích chuyện hiểu lầm với Huệ (Thu Quỳnh) trong bệnh viện. Thành cũng thú nhận với ông Sơn là có chút rung động với Huệ. Tuy nhiên, hiện tại anh vẫn không muốn đánh đổi gia đình để quay lại với Huệ.

"Thực sự hôm đó Huệ bị thương, choáng và ngất, cháu chỉ đỡ cô ấy dậy thôi. Cháu biết ai nghĩ gì cô ấy cũng không quan trọng nhưng nếu ngay cả bác cũng không tin cô ấy thì chắc chắn Huệ sẽ buồn lắm" - Thành giãi bày với ông Sơn.

"Cháu gặp lại Huệ khi cháu và vợ đang trong giai đoạn khủng hoảng. Đúng là cháu có xao động! Cháu nhớ những chăm chút, ấm áp của Huệ. Cháu thấy Huệ bị chồng đánh. Cháu thấy Huệ bất hạnh nên cháu... Nhưng thật sự giữa chúng cháu chưa xẩy ra việc gì đi quá giới hạn".

"Vậy sau một thời gian suy nghĩ kỹ, anh không muốn quay lại với con gái tôi?" - ông Sơn hỏi lại Thành.

Thành liền trả lời: "Vâng". Thành cũng mong ông Sơn cho Huệ được ly hôn, làm lại cuộc đời. Huệ không nên tiếp tục sống với người chồng vũ phu, cờ bạc thêm nữa.

Về nhà đi con - Tập 41: Thành không có ý quay lại với Huệ - Ảnh 3.

Ngay lúc đang nói chuyện, Khải (Trọng Hùng) đến tìm gặp ông Sơn. Thấy Thành cũng ở đó, Khải cố tình nói to làm ông Sơn mất mặt với hàng xóm: "Tại sao nó lại ở đây? Ý bố là sao? Rể cũ chưa đi rể mới đã đến. Bố xem thằng này là cái gì? còn thằng khốn này là cái gì".

"Đi vào nhà nói chuyện" - Dù rất bực mình nhưng ông Sơn vẫn rất tế nhị nói với con rể.

"Bố sợ xấu hổ chứ gì? Tôi cứ nói lớn cho hàng xóm nghe thấy đấy! Để xem bố con bố làm gì với con!".

Ông Sơn bảo Thành ra về để ông nói chuyện riêng với Khải. Thành vừa quay lưng, Khải liền lấy mũ cối ném vào người Thành và muốn xông vào đánh lộn. Ngay lúc đó, ông Sơn không kìm được bực tức đã tát thẳng vào mặt Khải và quát: "Tao đánh máy đấy! Bây giờ mày muốn nói chuyện thì đi vào nhà còn cái kiểu chửi đổng thì mặc kệ mày".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước