Xuân Trường đã làm gì sau khoảnh khắc Uzbekistan ghi bàn thắng ở phút cuối?

PV-Thứ ba, ngày 06/02/2018 17:00 GMT+7

VTV.vn - "Tôi nhìn đồng hồ của trọng tài và hỏi: 'Chúng tôi còn bao nhiêu thời gian'?" - đội trưởng Lương Xuân Trường kể lại hành động của mình ở trận chung kết với U23 Uzbekistan.

Chia sẻ trong chương trình Talk Vietnam, chàng thủ quân của đội tuyển U23 Việt Nam Lương Xuân Trường cho biết, trận chung kết gặp U23 Uzbekistan trong mưa tuyết là hình ảnh mà anh thích nhất. Bởi nó cho thấy nhiều điều: Khó khăn, đam mê, nỗ lực và cả niềm hạnh phúc.

Nói về khoảnh khắc cú sút ghi bàn của Uzbekistan vào phút cuối trong trận chung kết, đội trưởng Xuân Trường kể lại rằng anh đã nhìn đồng hồ của trọng tài và hỏi: "Chúng tôi còn bao nhiêu thời gian?".

"Tôi rất muốn ghi bàn để gỡ hòa nhưng tiếc là không còn đủ thời gian để làm điều đó. Tôi rất buồn!" - anh chia sẻ.

Xuân Trường đã làm gì sau khoảnh khắc Uzbekistan ghi bàn thắng ở phút cuối? - Ảnh 1.

Khoảnh khắc nhận ra mình đã vuột mất ngôi Quán quân.

Cũng trong chương trình Talk Vietnam, chàng đội trưởng sinh năm 1995 đã kể lại nhiều câu chuyện đằng sau trận chung kết U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan ngày 27/1/2018.

"Trước hết phải nói, không ai muốn chơi trong điều kiện thời tiết xấu như vậy. Cũng không ai muốn xem một trận đấu trong tiết trời như thế. Khó khăn vốn dành cho những đội bóng can đảm" - Xuân Trường nói - "Chúng tôi phải cố gắng hết mình, dù chuyện gì đi nữa, chúng tôi cũng phải 'chiến đấu'".

Trước trận chung kết, Xuân Trường nói với các đồng đội rằng: "Chúng ta đã đi tới được chặng này, chúng ta đã rất nỗ lực, chúng ta đã cố hết sức. Chúng ta đã chơi bằng tất cả khả năng của mình để có được thành công như hôm nay.

Chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là chúng ta sẽ trở thành nhà vô địch châu Á. Vậy không có lý gì, chúng ta không đá hết sức mình trong trận chung kết. Cho dù đó sẽ là một trận đấu đầy khó khăn, rất khác so với những trận chúng ta đã từng chơi".

Xuân Trường đã làm gì sau khoảnh khắc Uzbekistan ghi bàn thắng ở phút cuối? - Ảnh 2.

Xuân Trường trò chuyện bằng tiếng Anh trong chương trình "Talk Vietnam" của Ban Truyền hình đối ngoại, Đài THVN.

"Dù có gì xảy ra, khó khăn vốn dành cho các đội bóng can đảm nên chúng ta không bao giờ đổ lỗi thất bại của mình cho thời tiết hay bất cứ lý do nào khác. Hãy nghĩ đến các cổ động viên Việt Nam. Mọi người đang mong đợi màn ăn mừng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chẳng có lý do gì chúng ta dừng bước. Chúng ta phải cố gắng. Chúng ta phải đi đấu vì người hâm mộ".

Đó là những chia sẻ của Xuân Trường với đồng đội trước trận chung kết U23 châu Á. Và mọi thành viên trong đội đều nhất trí với điều đó.

Xuân Trường đã làm gì sau khoảnh khắc Uzbekistan ghi bàn thắng ở phút cuối? - Ảnh 3.

Nói về chuyến trở về từ sân bay Nội Bài tới trung tâm thành phố Hà Nội mất tới 5 tiếng đồng hồ (thay vì chỉ khoảng 30 phút như thông thường), Lương Xuân Trường khẳng định: "Đó sẽ là một trong những thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không ngờ lại có nhiều người đợi đón chúng tôi ở Hà Nội đến như vậy. Khi tôi bước lên xe bus hai tầng và thấy xung quanh chúng tôi là hàng triệu người hâm mộ, tôi tự hỏi: "Đây có phải là thực không? Phải chăng chúng tôi vừa giành được cúp?".

"Chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi đã muốn khóc. Thực sự là như vậy" - Xuân Trường nhớ lại.

Xuân Trường chia sẻ về trận chung kết tại giải U23 châu Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước