Xuất hiện người chơi xác lập hai kỷ lục mới tại Vua tiếng Việt

PV-Thứ bảy, ngày 02/10/2021 14:42 GMT+7

VTV.vn - Bằng sự hiểu biết về ngôn ngữ và vốn từ phong phú, chuyên gia tư vấn tình yêu Nguyệt Ánh đã xác lập kỷ lục cho mới trong chương trình Vua tiếng Việt.

Chương trình Vua tiếng Việt số 4 chủ đề "Tình yêu" là cuộc chạm trán của 4 "phù thủy ngôn ngữ" trong lĩnh vực của mình. Đó là ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, biên tập viên Đỗ Thuỳ Thái Bình, Rapper Lê Đức Anh (Rich Choi) và chuyên gia tình yêu Nguyệt Ánh.

Vượt qua 3 vòng đấu loại trực tiếp, người chơi ở lại cuối cùng là chuyên gia tình yêu Nguyệt Ánh. Không những thể hiện sự hiểu biết về tiếng Việt, Nguyệt Ánh còn xác lập 2 kỷ lục mới trong chương trình. Ở phần thi Phản xạ, cô xuất sắc trả lời chính xác 11 câu hỏi, đây hiện tại đang là số điểm cao nhất mà người chơi đạt được. Do có số điểm ít hơn, nên Richchoi đành chia tay chương trình.

Xuất hiện người chơi xác lập hai kỷ lục mới tại Vua tiếng Việt - Ảnh 1.

4 người chơi tại Vua tiếng Việt số 4 phát sóng ngày 1/10 trên kênh VTV3.

Xuất hiện người chơi xác lập hai kỷ lục mới tại Vua tiếng Việt - Ảnh 2.

Richchoi là người đầu tiên rời khỏi chương trình. Anh cũng mang đến cho chương trình một bài rap sôi động.

Ở phần thi Giải nghĩa, dù là đối thủ nhưng Nguyệt Ánh và Đỗ Thùy Thái Bình lại thể hiện sự ăn ý, liên tiếp giành điểm khiến Đinh Mạnh Ninh "xin bỏ đua". Cùng đạt được số điểm 18, Nguyệt Ánh và Thái Bình tiếp tục xác lập kỷ lục mới cho chương trình.

Xuất hiện người chơi xác lập hai kỷ lục mới tại Vua tiếng Việt - Ảnh 3.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh thán phục trước sự hiểu biết của hai cô gái tham gia chương trình.

Xuất hiện người chơi xác lập hai kỷ lục mới tại Vua tiếng Việt - Ảnh 4.

Đỗ Thùy Thái Bình được xem là đối thủ đáng gờm của chuyên gia Tình yêu Nguyệt Ánh.

Sau phần thi Giải nghĩa, sàn đấu Vua tiếng Việt chỉ còn lại 2 người chơi là Nguyệt Ánh và Đỗ Thùy Thái Bình. Cả hai đều là những đối thủ đáng gờm vì phải phân định thắng bại bằng câu hỏi phụ. Bằng sự điềm tĩnh cùng vốn kiến thức vững chắc, Nguyệt Ánh trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí ngai vàng của Vua tiếng Việt.

Xuất hiện người chơi xác lập hai kỷ lục mới tại Vua tiếng Việt - Ảnh 5.

Trải qua 4 phần thi hấp dẫn, Nguyệt Ánh đã để lại nhiều ấn tượng dù không giành được ngôi vua của chương trình.

Tuy nhiên, thử thách "khó nhằn" tại phần thi cuối cùng khiến Nguyệt Ánh phải dừng lại ở câu hỏi thứ 2. Không giành được ngôi vua, nhưng Nguyệt Ánh vẫn để lại nhiều ấn tượng cho ban cố vấn. Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương thừa nhận: "Dù rất quý em, nhưng bài thơ em làm vẫn chưa đạt".

Xuất hiện người chơi xác lập hai kỷ lục mới tại Vua tiếng Việt - Ảnh 6.

Nhóm Dalab hâm nóng chương trình với ca khúc "Từ khi em đến".

Bên cạnh các phần thi hấp dẫn, nhóm Dalab cũng hâm nóng bầu không khí bằng một tiết mục nhẹ nhàng, sâu lắng cùng câu hỏi thú vị ở phần thi Xâu chuỗi.

Đón xem các thử thách của chương trình Vua tiếng Việt cùng với những người chơi tiếp theo vào 20h30 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước