Vào những ngày này, công tác thăm dò tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai để xác định chính xác vị trí khai quật khu mộ tập thể liệt sĩ.
Đằng sau cuộc tìm kiếm là một quá trình nghiên cứu công phu, kết hợp nhiều phương pháp khoa học và đối chiếu tư liệu lịch sử trong suốt nhiều năm. Đến nay, cơ quan chức năng đã khoanh vùng được khu vực nghi có rãnh mộ tập thể, tạo cơ sở cho việc khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ dự kiến vào ngày hôm nay.
Tại Công viên Lê Thị Riêng, cơ quan chức năng đã khoanh vùng khoảng 2.500 m² để quét radar xuyên đất và thăm dò 3 khu vực nghi có rãnh mộ tập thể chôn khoảng 900 liệt sĩ. Trong đó, khu vực A phía sau nhà truyền thống ghi nhận nhiều tín hiệu khác thường hơn điểm B và C.

Đóng góp vào kết quả này, Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đã dành nhiều năm khảo sát thực địa, tìm đến hàng trăm khu cư xá, đối chiếu từng tháp nước và các mốc địa hình còn lại ở TP Hồ Chí Minh để khớp nối với các bức không ảnh lịch sử.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng không ảnh thời chiến để xác định vị trí các rãnh mộ. Do những bức ảnh này được chụp xiên từ trực thăng nên bị méo hình, không thể đối chiếu trực tiếp. Vì vậy, nhóm nghiên cứu phải xây dựng phương pháp hiệu chỉnh riêng để giảm sai số từ phạm vi hàng hecta xuống chỉ còn khoảng 100-200 m2, thậm chí chỉ vài chục m2, giúp thu hẹp tối đa khu vực tìm kiếm.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: ''Định vị vị trí rãnh mộ được chia làm 2 phần, phần thứ nhất là xác định vị trí rãnh mộ tập thể trên không ảnh trước năm 1975. Nhóm đã xử lý phân tích đối khớp lại hiện trường với ảnh vệ tinh năm 1972, sử dụng tháp nước, các nhà cư xá làm vật chuẩn, kết hợp xác định các xáo trộn bề mặt, rãnh trên ảnh vệ tinh năm 1972. Từ đó khoanh vùng được các vị trí, xác định được hướng rãnh mộ thứ 3''.

Trên cơ sở không ảnh, ảnh vệ tinh và dữ liệu địa vật lý, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã khoanh vùng 3 khu vực trọng điểm để thăm dò. Tại hiện trường, 5 chiếc radar xuyên đất và đo ảnh điện được sử dụng để quét cấu trúc dưới lòng đất, phát hiện dị thường địa tầng. Dữ liệu sau đó được đối chiếu với tư liệu lịch sử và không ảnh; khi đã trùng khớp, các khu vực sẽ được đào thăm dò và khai quật.
Bình luận (0)