Ảnh minh họa.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với nhiều điều chỉnh đáng chú ý, tập trung vào việc hạn chế số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ và tinh gọn các phương thức xét tuyển.
Ngày 11/1, TS Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), cho biết quy chế tuyển sinh đại học sắp tới được điều chỉnh theo hướng đảm bảo công bằng hơn cho thí sinh và giảm áp lực cho hệ thống xét tuyển.
Giới hạn tối đa 10 nguyện vọng
Theo dự kiến, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, thay vì không giới hạn như các năm trước. Nguyện vọng 1 vẫn là nguyện vọng có mức ưu tiên cao nhất.
Năm 2025, gần 850.000 thí sinh đăng ký khoảng 7,6 triệu nguyện vọng, trung bình mỗi thí sinh gần 9 nguyện vọng. Con số này cao hơn nhiều so với các năm trước và được cho là một trong những nguyên nhân khiến hệ thống lọc ảo gặp trục trặc.

Ảnh minh họa.
Trước đó, Bộ GD&ĐT từng lấy ý kiến với ba phương án: giới hạn 5 nguyện vọng, 10 nguyện vọng hoặc tiếp tục không giới hạn. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng việc đăng ký quá nhiều nguyện vọng không hẳn giúp tăng cơ hội trúng tuyển, mà còn khiến thí sinh rối thông tin, thiếu định hướng.
Dự kiến giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ
Một điểm mới khác là điểm cộng ưu tiên đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL dự kiến giảm từ mức tối đa 3 điểm hiện nay xuống còn 1–2 điểm. Theo Bộ GD&ĐT, điều chỉnh này nhằm hạn chế chênh lệch cơ hội giữa các nhóm thí sinh.
Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng chính sách dự kiến vẫn giữ ổn định như những năm trước.
Mỗi trường tối đa 5 phương thức xét tuyển
Dự thảo quy chế cũng định hướng mỗi cơ sở đào tạo chỉ được áp dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển, không tính phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ. Các trường vẫn được tự chủ xây dựng đề án tuyển sinh, song cần tinh gọn, tránh dàn trải quá nhiều phương thức gây khó cho thí sinh.
Riêng với khối ngành đào tạo giáo viên, Bộ GD&ĐT dự kiến siết chặt việc đăng ký nguyện vọng, không cho phép thí sinh đăng ký tràn lan nhằm đảm bảo tính nghiêm túc và nâng cao chất lượng đầu vào ngành sư phạm.
Thí sinh cần chủ động theo dõi thông tin
Theo đại diện Bộ GD&ĐT, thí sinh cần theo dõi sát thông tin từ các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, năng khiếu… để đăng ký dự thi đúng thời hạn. Sau khi có kết quả các kỳ thi, thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ theo hướng dẫn.

Ảnh minh họa.
Nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyến nghị thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo ba nhóm: nhóm có điểm chuẩn cao hơn mức dự kiến, nhóm tương đương và nhóm thấp hơn để tăng khả năng trúng tuyển.
Dự kiến, Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 sẽ được Bộ GD&ĐT chính thức ban hành vào giữa tháng 2 tới. Thí sinh được khuyến cáo theo dõi kỹ các thay đổi để kịp thời điều chỉnh kế hoạch học tập và đăng ký xét tuyển, tránh bỏ lỡ cơ hội vào ngành, trường mong muốn.
Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý
Từ ngày 1/5 - 20/5/2026, Sở GD&ĐT cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống.
Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, không giới hạn số lần trong thời gian quy định.
Ngày 10/7/2026, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khoẻ, pháp luật.
17h ngày 10/7/2026, cơ sở giáo dục điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trang thông tin điện tử.
Từ ngày 15/7 đến 21/7/2026: thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Trước 17h ngày 13/8, thí sinh sẽ được thông báo trúng tuyển đợt 1. Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 21/8/2026.
Từ ngày 22/8/2026: cơ sở giáo dục thông báo tuyển sinh bổ sung.
Bình luận (0)