UAE thu hút đầu tư với hệ sinh thái hoàn chỉnh

Ban Thời sự

16/08/2025 11:39 GMT+7

VTV.vn - Thu hút đầu tư với một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp - đó chính là tôn chỉ hoạt động của Khu thương mại tự do Ajman.

Thu hút đầu tư với một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp - đó chính là tôn chỉ hoạt động của Khu thương mại tự do Ajman, một trong những khu thương mại tự do thành công nhất tại Các Tiểu vương Quốc A Rập Thống nhất (UAE). Có nhiều yếu tố để làm nên thành công của Khu thương mại tự do này.

Nổi bật là quy trình cấp phép được áp dụng trí tuệ nhân tạo, tích hợp theo thời gian thực với tất cả các cơ quan liên quan, tạo thành một hệ sinh thái "hành chính một cửa" nhanh chóng, tiện lợi. Vị trí của Khu Thương mại Tự do nằm ngay cạnh cảng Ajman và cơ quan Hải quan khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Bên cạnh "hạ tầng mềm" gồm cấp phép, khuôn khổ pháp lý, chính sách sử dụng lao động…, các khu thương mại tự do còn đáp ứng tất cả các yêu cầu về "hạ tầng cứng" như cơ sở hạ tầng, các loại văn phòng, nhà kho, đất cho thuê… Mức độ hài lòng của các doanh nghiệp ở đây lên đến 93%. Hiện một năm, khu thương mại tự do này cấp phép cho khoảng 10.000 doanh nghiệp, gấp hơn 6 lần trước đây.

Cơ hội và thách thức với các khu thương mại tự do của Việt Nam

Cách đây ba tháng, Tổng Giám đốc của Khu thương mại tự do Ajman - Ismail Al Naqi vừa có chuyến công tác, xúc tiến đầu tư tại Việt Nam với nhiều ấn tượng sâu sắc. Ông đã đưa ra một số lời khuyên để giúp các khu thương mại tự do của Việt Nam phát triển thành công hơn.

Cụ thể, ông Ismail Al Naqi - Tổng Giám đốc Khu thương mại tự do Ajman, UAE cho biết: "Chúng tôi tập trung mọi thủ tục vào một cửa duy nhất. Nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, không cần phải quen thuộc với môi trường kinh doanh tại đây. Chúng tôi hướng dẫn họ từ đầu đến cuối để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi. Yếu tố quan trọng thứ hai là xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, hiểu rõ nhu cầu của nhà đầu tư. Việt Nam đã phát triển khá mạnh trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng nhưng trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, cần có nỗ lực chủ động và liên tục hơn nữa để hợp tác chặt chẽ với nhà đầu tư, hiểu thách thức của họ và làm sao chính quyền có thể hỗ trợ họ thành công".

Nói về thách thức mà các khu thương mại tự do của Việt Nam có thể đối mặt, ông Ismail Al Naqi chia sẻ: "Thách thức không nhất thiết đến từ bên trong, mà là từ những biến động toàn cầu. Ví dụ như các hàng rào thuế quan giữa các quốc gia, vấn đề tiếp cận nguồn nhân lực có kỹ năng. Ngoài ra, còn có những thay đổi đột phá về công nghệ, sự xuất hiện và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh.

Một thách thức lớn khác là tiếp cận vốn. Do đó, việc tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp - thu hút các nhà đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân, nhà đầu tư thiên thần - là điều cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là "nhiên liệu" của bất kỳ nền kinh tế nào và Chính phủ cần có một khung chính sách hỗ trợ rõ ràng, từ huấn luyện, học hỏi quốc tế, đến mở rộng toàn cầu cho họ".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.